Bình Dương: Các phái đoàn viếng Tang lễ cố Ni trưởng Thích Nữ Như Huy

Vào ngày 01/4/2019 (nhằm 27/2 năm Kỷ Hợi), Ban tổ chức Tang lễ cùng môn nhơn pháp quyến được đón tiếp rất nhiều phái đoàn của chư Tôn thiền đức Tăng Ni trở về kính viếng Giác linh cố Ni trưởng TN.Như Huy.

Phái đoàn của chư Tôn đức Phân ban Ni giới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do Ni trưởng Thích Nữ Như Như – Phó trưởng Phân ban Ni giới TƯ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh BR-VT dẫn đoàn; chư Tôn đức Ni chùa Long Thạnh- Q.12,  chùa Kiều Đàm – Q.9,  chùa Thiên Linh, chùa Báo Ân – Q.12, TP. HCM đồng kính viếng.

Ni trưởng Thích Nữ Như Như – Phó trưởng Phân ban Ni giới TƯ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh BR-VT
Ni trưởng Thích Nữ Như Thanh – Chứng minh Phân ban Đặc trách Ni giới huyện Dầu Tiếng, Viện chủ chùa Liên Trì
Chư Tôn đức Ni chùa Long Thạnh- Q.12, chùa Kiều Đàm – Q.9, chùa Thiên Linh, chùa Báo Ân – Q.12, TP. HCM

Trưa cùng ngày, đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương do HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng II TƯ, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn. Tháp tùng đoàn có: HT. Thích Tâm Từ – Thành viên Hội đồng Chứng minh TƯGH, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Thường trực kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn Phật giáo Bình Dương cũng về dâng hương tưởng niệm trước Giác linh đài, nguyện cầu Giác linh cố Ni trưởng TN. Như Huy cao đăng Phật quốc, hội nhập Ta bà, tùy duyên hóa độ.

   

Sau đó, chư Tôn thiền đức hữu nhiễu kim quan và ký sổ tang lưu niệm với Ban tổ chức Tang lễ.

HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng II TƯ, Trưởng Ban Trị sự  GHPGVN tỉnh Bình Dương

Trong tiết trời oi bức, Ban tổ chức lại được đón tiếp các  phái đoàn chư Tôn đức Tăng Ni từ Ban Giám hiệu trường Trung Cấp Phật học Bình Dương, Ban Thừa kế Thiên Thai Thiền giáo tông, các Ban Trị sự huyện Bàu Bàng, TP. Thủ Dầu Một, huyện Phú Giáo, thị xã Bến Cát, thị xã Thuận An, thị xã Tân Uyên và quý Phật tử xa gần cũng đồng trở về kính viếng, niệm danh hiệu Phật và nhiễu kim quan.

Chư Tôn đức trong Ban Thừa kế Thiên Thai Thiền giáo tông
Hội người cao tuổi thị xã Thuận An

Tiếp đến, đoàn Thị ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ thị xã Thuận An cùng ban ngành, đoàn thể do ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Thuận An .… đã vào dâng hương, ghi vào sổ tang trong Tang lễ cố Ni trưởng.

Từng lời cảm niệm bùi ngùi kính viếng của các phái đoàn, đã ôn lại ân tình của Tôn sư thuở sinh thời, hạnh đức sáng soi đời, bậc tòng lâm mô phạm Ni giới đất Bình Dương. Giờ đây:

Bóng Từ đã khuất non ngàn

Hương sen còn đọng trong hàng Phật môn.

Suốt cuộc đời của cố Ni trưởng Tôn sư là bài học đầy đạo vị ân tình, luôn chan chứa tình thương của một vị Thầy cao cả và lời tưởng niệm hôm nay của các phái đoàn đã minh chứng cho tấm lòng cao thượng đó.

 

Chiều cùng ngày, đoàn Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh do TT. Thích Minh Vũ – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn cũng quang lâm viếng tang và ghi vào sổ tang lưu niệm.

TT. Thích Minh Vũ – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh Bình Dương

Trước đó sau lễ thành phục, mặc dù Giác linh đường vẫn còn dang dở trong các khâu trần thiết kim quan, song với tình Linh sơn pháp lữ, Ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng do ĐĐ. Thích Thiện Hòa dẫn đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm, hữu nhiễu kim quan, đồng cầu nguyện Giác linh cố Ni trưởng cao đăng Phật quốc.

 

Thay mặt cho môn nhơn pháp quyến, Ni trưởng Thích Nữ Pháp Như – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh đã kính lời cảm tạ tri ân đến chư Tôn đức BTS Phật giáo huyện Dầu Tiếng. Sự hiện diện của quý Ngài là niềm khích lệ, an ủi cho môn nhơn pháp quyến có thêm niềm tin, nghị lực tiếp nối hạnh nguyện độ sanh của Ân sư đã một đời tận tụy khai sơn tạo tự. Ngày đầu tiên nhập quan của Thầy đã đi qua trong niềm thương kính vô biên, trong tấm lòng hoài niệm tri ân muôn thuở không vơi.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại tang lễ:   
Chư Tôn đức Ban kinh sư thực hiện nghi thức Tiến Giác linh

An Nhiên – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

The post Bình Dương: Các phái đoàn viếng Tang lễ cố Ni trưởng Thích Nữ Như Huy appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online