Bình Dương: Chùa Phật Học trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu

PSO – Ngày 28/8/2019 (nhằm ngày 28/7 năm Kỷ Hợi), tại chùa Phật Học, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu và dâng cúng pháp y Ca sa.

Vu lan Báo hiếu là truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam, khởi nguyên từ tinh thần tri ân và báo ân theo lời Phật dạy và noi theo tấm gương hiếu hạnh của Tôn giả Mục Kiền Liên. Vu lan Báo hiếu còn là ngày thể hiện tình người thắm thiết trong cuộc sống nhân sinh, mang đậm tính văn hóa tâm linh, văn hóa đạo đức tình người. Năm tháng trôi qua, đạo hiếu ấy đã thấm sâu vào lòng nhân loại và tạo nên một truyền thống đó là “uống nước nhớ nguồn”.

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của: HT.Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; HT. Thích Minh Thuấn – nguyên Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ; TT. Thích Minh Nghĩa – Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Lực – Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh; TT.Thích Thiện Huệ – Ủy viên BTS, Trưởng BTS GHPGVN TP. Thủ Dầu Một; Đại đức Thích Thiện Hưng – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Như Mỹ – Trụ trì chùa Quan Âm, quận Thủ Đức; Ni trưởng Thích nữ Như Thanh, Ni trưởng TN. Như Tín – đồng Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Bình Dương; cùng chư Tôn Thiền đức Tăng Ni các huyện, thị, thành và chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một đồng về tham dự.

  Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương; ông Hoàng Thanh Hà – Trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà nước và Dân tộc – tôn giáo tỉnh; ông Phạm Minh Châu – Phó Trưởng ban Tôn giáo Dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh; Thượng tá Bồ Văn Cúc – Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh; ông Đặng Văn Sang – Phó Văn phòng Hội chữ Thập đỏ tỉnh; ông Nguyễn Anh Vũ – Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP. Thủ Dầu Một; bà Nguyễn Thị Hoàng Tiên – Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; ông Thái Thi Nhân – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) phường Chánh Mỹ; bà Vi Thị Tâm Lai – Chủ tịch UBND phường Phú Tân; cùng đại diện lãnh đạo chính quyền trực thuộc TP. Thủ Dầu Một, phường Chánh Mỹ, phường Phú Tân và đông đảo đồng bào Phật tử đồng tham dự.

Không gian tưởng chừng như ngưng đọng, cả hội chúng chìm trong khoảnh khắc thiêng liêng cùng hướng tâm thành kính tri ân đức Bổn sư. Theo đó, các em Phật tử chùa Phật Học một lòng thành kính cử hành nghi thức dâng hoa cúng dường mười phương Tam bảo cùng hiện tiền chư Tôn thiền đức chứng minh.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã đón nhận nhiều lẵng hoa tươi thắm của quý cấp lãnh đạo chính quyền chúc mừng Đại lễ Vu lan.

Ông Trần Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh tặng hoa chúc mừng đến Ni sư TN. An Liên - Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Bình Dương, trụ trì chùa Phật Học

Một nét đẹp trong ngày Vu lan Báo Hiếu là chương trình cài hoa hồng. Trong buổi lễ thiêng liêng ấy, ai còn cha mẹ sẽ sung sướng được cài lên ngực áo một đoá hoa hồng màu đỏ thắm, ai mất cả cha lẫn mẹ lại buồn tủi cài lên ngực đoá hồng màu trắng buồn thương và những ai mồ côi cha hoặc mẹ sẽ cài lên ngực áo mình đóa hoa màu hồng. Thế nhưng dù còn cha mẹ hay đã mất thì mỗi người con lúc này đang dâng lên một tình cảm biết ơn mẹ cha sâu lắng, và mỗi người tâm niệm sẽ sống hết lòng với bổn phận làm người con hiếu đạo của mình và được thưởng thức ca khúc: Bông Hồng Cài Áo do ca sĩ Đan Trinh thể hiện.

Ca sĩ Đan Trinh thể hiện ca khúc: Bông Hồng Cài Áo

Đầu tiên là thành kính cài những đóa hồng lên chiếc y Ca sa của chư Tôn đức, đồng thời lần lượt cài những đóa hoa hồng đỏ và trắng đến các cấp lãnh đạo chính quyền và toàn thể quý Phật tử.

Sau nghi thức cài hoa hồng, Phật tử Thiện Đạo – đại diện toàn thể Phật tử chùa Phật Học thành kính dâng lời tác bạch và cúng dường pháp y Ca sa đến chư Tôn đức chứng minh.

Phật tử Thiện Đạo – đại diện toàn thể Phật tử chùa Phật Học dâng lời tác bạch

Ban lời đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Huệ Thông đã tán thán tinh thần hiếu đạo của toàn thể hội chúng, mong rằng chúng ta là người đệ tử Phật với lòng luôn nhớ tứ trọng ân, và tâm nguyện rằng tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Hòa thượng chứng minh cũng có đôi lời khuyến tấn đại chúng: Khi chúng ta đã may mắn làm một người Phật tử, học tập Phật pháp mà đặc biệt lại biết được tấm gương Hiếu hạnh tột cùng của Tôn giả Mục Kiền Liên, là tấm gương sáng mà chúng ta phải noi theo. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể bỏ qua việc thọ trì năm giới, vì đây là nền tảng đạo đức căn bản của một người con hiếu thảo đối với cha mẹ. Cuối lời, Hòa thượng gửi lời chúc đến đại chúng sẽ có một mùa Vu Lan trọn niềm hiếu hạnh.

HT.Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương ban đạo từ

Toàn thể hội chúng cùng lắng tâm thành hướng về cha mẹ trong thời kinh Vu Lan và toàn thể Phật tử thành kính dâng lên chư Tôn Thiền đức chứng minh những tịnh tài, tịnh vật với tất dạ chí thành chí kính của mình.

Buổi lễ đã khép lại thật ý nghĩa, sâu lắng, đầy xúc động khi mọi người đã dâng trọn tình cảm, tình yêu thương nhất của mình đối với cha mẹ.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận từ buổi lễ: 
Niệm Phật cầu gia hộ
Đại đức Thích Chúc Lạc điều phối chương trình buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ
 

An Nhiên – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

  The post Bình Dương: Chùa Phật Học trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.  
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online