Bình Dương: Chùa Thái Sơn (núi Cậu) trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn

PSO - Vào ngày 22/6/2022,  TT. Thích Tắc An - Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng, trụ trì chùa Thái Sơn (núi Cậu) thuộc (xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), đã kết hợp cùng Ủy ban MTTQ huyện Dầu Tiếng, UBND xã Thanh Tuyền tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Cao Thị An, sinh năm 1941, trú tại ấp Xóm Lẫm, xã Thanh Tuyền, thuộc hộ gia đình khó khăn.

Buổi bàn giao nhà đại đoàn kết có sự hiện diện của: Bà Lê Thị Thanh Huệ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Dầu Tiếng; Ông Nguyễn Hữu Chí - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã thanh tuyền; Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Chủ tịch UBMTTQ xã Thanh Tuyền và đại diện chính quyền địa phương cùng tham dự.

Ngôi nhà được xây dựng kiên cố, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa, với công trình phụ trợ gồm bếp, nhà tắm, 01 phòng khách và 01 phòng ngủ, nhà vệ sinh. Tổng kinh phí xây dựng là 110 triệu đồng, trong đó chùa Thái Sơn ủng hộ 80 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp thêm vào.

Bà Cao Thị An thuộc diện hộ nghèo neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân già yếu không làm được công việc nặng. Vì vậy việc hỗ trợ xây dựng ngôi nhà sẽ giúp bà An có điều kiện ổn định cuộc sống.

Tại lễ bàn giao nhà đại đoàn kết, đại diện chính quyền địa phương ghi nhận sự chung tay đóng góp của TT. Thích Tắc An, chính quyền xã và quý mạnh thường quân để bà An có được căn nhà mới. Đồng thời, cũng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của TT. Thích Tắc An cùng quý mạnh thường quân, chính quyền địa phương để có thêm nhiều hộ gia đình , có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Dịp này, Thượng tọa Trụ trì chùa Thái Sơn và lãnh đạo chính quyền cũng đã trao tặng thêm tiền mặt và nhiều phẩm vật khác chúc mừng cho bà An có nơi ở ổn định.

Đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, sự chăm lo của chính quyền các cấp đối với các đối tượng gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Hoạt động này thể hiện tinh thần “Tương thân, tương ái” của cộng đồng xã hội, động viên giúp đỡ các hộ gia đình nghèo có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Ảnh: Chùa Thái Sơn, tin: Tĩnh Lặng

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online