Bình Dương: Chùa Từ Huệ gieo duyên 1.200 phần cơm chay đến bà con huyện Bàu Bàng và chợ Bến Cát

PSO - Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nỗi sợ dịch bệnh lây lan cùng gánh nặng kinh tế đang in hằn lên đôi vai mỗi người dân. Với tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, truyền thống tương thân tương ái, cùng nhau chia sẻ những lúc khó khăn của người Việt Nam, vào ngày 26/5/2021 (nhằm ngày 15/4 năm Tân Sửu), Ni sư TN. Huệ Tuyến – Ủy viên Thường trực Ban Tài chánh TƯ, Phó ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Bình Dương, trụ trì chùa Từ Huệ (xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), đã tổ chức gieo duyên 1.200 phần cơm chay đến bà con khu vực Bàu Bàng và chợ Bến Cát.

Lễ Phật đản năm 2021 là năm thứ hai các hoạt động đón mừng đại lễ tại các Tổ đình, tự viện không thể tổ chức được do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Thay vào đó, đồng bào theo đạo Phật hướng về ngày đản sinh của Đức Phật với niềm hoan hỉ và những việc làm thiết thực vì chúng sinh, vì cộng đồng và chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Ngay từ sáng sớm, Ni sư TN. Huệ Tuyến, quý Sư cô và Phật tử trong chùa đã tất bật chuẩn bị nấu hơn 1.200 phần ăn, với nhiều món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng trong một phần cơm chay. Những phần cơm thơm ngon, ấm nóng biết bao, nó không chỉ thơm ngon bởi mùi thơm của các vị rau củ quả mà còn ngon một cách đặc biệt, bởi trong mỗi suất cơm được nêm nếm thêm gia vị của tình thương, của lòng từ bi bao la nơi những người con Phật.

Những suất cơm chay miễn phí được sắp xếp ngay ngắn lên bàn trước cổng chùa. Như thường lệ, vào giờ trên có nhiều bà con bán vé số đến, những cô ve chai lọc cọc đạp xe đến, chú xe ôm ghé qua … đến nhận suất cơm chay nóng hổi trên tay, bà con ai cũng vừa vui mừng vừa xúc động.

Để đảm bảo an toàn cho mọi người cũng như người phát cơm, quý Sư cô luôn nhắc nhở và hướng dẫn bà con đến nhận cơm đứng cách xa nhau, đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn sức khỏe thực hiện nghiêm về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế. 

 Đó không chỉ là những bữa cơm giúp bà con đỡ đói lòng, mà còn là niềm hạnh phúc của chư Ni chùa Từ Huệ và quý Phật tử Bổn tự khi được chung tay giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn trên tinh thần từ bi của đạo Phật. Ni sư trụ trì cùng quý Sư cô cũng xin gửi lời tri ân công đức đến quý Phật tử, quý mạnh thường quân đã ủng hộ gạo, rau, củ, quả để cùng với chùa Từ Huệ duy trì chương trình thiện nguyện này. Được biết, hoạt động phát cơm chay miễn phí này được nhà chùa tổ chức hàng tháng gần 02 năm nay vào ngày Rằm và mùng 01 âm lịch. Nguyện đem những công đức thù thắng hồi hướng cho tất cả được bình an và đại dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

Tối cùng ngày, tại ngôi Già lam Từ Huệ đã trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật đản PL.2565 trong phạm vi nội bộ. Số lượng người tham dự hạn chế, nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm, thành kính hướng về ngày Đức Thế Tôn thị hiện.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được: 

Chùa Từ Huệ

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online