Bình Dương: Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Bàu Bàng lần II nhiệm kỳ 2021 – 2026

PSO - Sáng ngày 28/03/2021 (nhằm ngày 16/02 năm Tân Sửu), tại chùa Từ Huệ (xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), đã trang nghiêm diễn ra Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Bàu Bàng lần thứ II nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quang lâm chứng minh và chỉ đạo Đại hội có: HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; TT. Thích Chơn Phát - Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Minh Lực - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Huệ Tín – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Minh Hiền - Ủy viên BTS, quyền Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Bàu Bàng, Trưởng ban Tổ chức (BTC) Đại hội; Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến - Ủy viên Thường trực Ban Tài chánh TƯ, Phó ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng Phân ban Ni giới huyện; cùng chư Tôn đức BTS Phật giáo huyện Bàu Bàng, chư Tôn đức Tăng Ni các huyện, thị, thành phố, Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong huyện và đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử đồng tham dự.

Đại diện chính quyền tỉnh có: Ông Nguyễn Huỳnh Đình – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Bình Dương; ông Huỳnh Phú Quý - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương; ông Phan Hoài Nam – Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Hoài Bảo – Đại diện Phòng PA02, Công an tỉnh; ông Võ Thành Giàu – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện Bàu Bàng; ông Nguyễn Minh Tâm – Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện; bà Võ Thị Kim Nghĩa – Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Phạm Thanh Tâm – Phó Chủ tịch UBND xã Lai Hưng; bà Lê Minh Tú – Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã; và đại diện các ban ngành chính quyền huyện, xã Trừ Văn Thố, Hưng Hòa, Tân Hưng cùng về tham dự và tặng hoa chúc mừng.

Đại hội trang nghiêm cử hành nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào quốc kỳ, đạo kỳ. Và Ban Tổ chức (BTC) thống nhất cung thỉnh Ban Chứng minh Đại hội, Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký. 

Mở đầu chương trình Đại hội, Đại đức Thích Minh Hiền - Ủy viên BTS, quyền Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Bàu Bàng, Trưởng BTC Đại hội phát biểu khai mạc chào mừng chư Tôn đức Tăng Ni, chính quyền các cấp và Phật tử quang lâm tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ II nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại đức Thích Minh Hiền - Ủy viên BTS, quyền Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Bàu Bàng, Trưởng BTC Đại hội phát biểu khai mạc

Diễn văn cho biết: Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, BTS GHPGVN huyện Bàu Bàng luôn nghiêm túc thực hiện theo sự chỉ đạo của TƯ Giáo hội và GHPGVN tỉnh Bình Dương, đoàn kết, tích cực tham gia các công tác Phật sự, thực hiện các chương trình hoạt động Phật sự với tinh thần “Phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật”, thể hiện tính “Đoàn kết hòa hợp - Trưởng dưỡng đạo tâm - Trang nghiêm Giáo hội”. Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ II (2021-2026) nằm trong hoàn cảnh rất thuận lợi, Bình Dương trên đà phát triển về mọi mặt. Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp qua nhiều thời kỳ lịch sử lâu dài của đạo Phật ở Việt Nam, kế nhiệm và truyền thừa của các bậc tiền bối Tổ sư, mang lại lợi ích cho mình và cho mọi người, Tăng Ni, Phật tử huyện Bàu Bàng luôn hoan hỷ làm tròn trách nhiệm được Giáo hội giao phó, tuân thủ theo tổ chức, ý chí và hành động đồng hành với sự phát triển của đất nước và nỗ lực không ngừng trong mọi Phật sự qua các phương diện: Tăng sự, Hoằng pháp, Nghi lễ, Giáo dục, Từ thiện Xã hội v.v....

Tiếp đến, Đại đức Thích Nguyên Đức – Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Bàu Bàng báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 -2021. Theo báo cáo, trong 05 năm qua Giáo hội Phật giáo huyện nhà hoàn thành tốt các công tác Phật sự.

Đại đức Thích Nguyên Đức – Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Bàu Bàng báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 -2021

Với phương châm “Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, BTS Phật giáo huyện Bàu Bàng đã có những hoạt động đẩy mạnh công tác hoằng pháp và luôn coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, cốt lõi của Giáo hội. Bên cạnh đó, Thường trực Ban Trị sự huyện duy trì thường xuyên việc họp định kỳ hàng tháng và chỉ đạo các cơ sở tự viện thực hiện thành công các thông tư, thông bạch của Trung ương và Chỉ đạo của BTS Phật giáo tỉnh đề ra, từng bước củng cố các hoạt động hành chính đi vào nề nếp theo đúng quy định của Pháp luật và Hiến chương Giáo hội, ngày càng đưa hình ảnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát triển vững mạnh trong lòng dân tộc.

Theo thống kê, hiện nay toàn BTS huyện có 31 Tăng Ni bao gồm: Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ.Và có 10 ngôi chùa chính thức và 03 cơ sở chưa được hợp thức hóa, luôn hoạt động theo phương châm “Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Về từ thiện, trong nhiệm kỳ qua, ngoài việc cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt miền Trung, xây dựng nhà Tình Thương, nhà Nghĩa Tình Đồng Đội. BTS kết hợp với các tự viện trong huyện đóng góp tịnh tài, tịnh vật để thực hiện nhiều công tác an sinh xã hội như: tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó, giúp đỡ đồng bào nghèo dịp Tết Cổ truyền Việt Nam, lễ Vu lan. Tổng trị giá công tác từ thiện hơn 07 tỷ đồng.

Với những thành tích đạt được trong hoạt động Phật giáo nhiệm kỳ qua, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Thường trực BTS Phật giáo tỉnh và UBND tỉnh Bình Dương đã trao tặng bằng tuyên dương công đức bằng khen cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Phật sự trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, để khích lệ đến chư Tăng Ni. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện Bàu Bàng cũng trao tặng bằng khen đến tập thể BTS GHPGVN huyện, nhiều cá nhân đã có những đóng góp tích cực, hoạt động Phật sự xuất sắc về việc hướng dẫn tín đồ Phật tử trong nhiệm kỳ cũ, góp sức vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp đến, Đại đức Thích Minh Hiền tuyên bố mãn nhiệm kỳ I (2016-2021), và ra mắt toàn thể Đại hội gồm 13 thành viên đảm trách các nhiệm vụ. Tại Đại hội, HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách nhân sự gồm 13 vị, và Đại hội đã suy cử Đại đức Thích Minh Hiền đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban BTS Phật giáo huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ II (2021 – 2026).

Tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ II (2021-2026)
Theo đó, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2021 – 2026), trong đó xác định tiếp tục tuyên truyền vận động  Tăng Ni, Phật tử chấp hành tốt chính sách, pháp luật; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhất là các hoạt động từ thiện, nhân đạo, thực hiện tốt công tác Phật sự, nâng cao chất lượng Hoằng pháp. Qua đó, Ban Trị sự sẽ hoạch định chương trình hoạt động Phật sự một cách năng động, sáng tạo, phát triển bền vững trên mọi lĩnh vực, đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với chủ đề Đại hội “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển” và hoàn thành các hoạt động Phật sự theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”. Nhiều chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ mới được BTS GHPGVN huyện nhà đưa ra như: Tập trung đẩy mạnh sinh hoạt các ngành quan trọng như: Tăng sự, Hoằng pháp, Giáo dục, Hướng dẫn Phật tử, Văn hóa, Từ thiện xã hội và Thông tin truyền thông…
Sư cô TN. Diệu Hiền - Phó Thư ký kiêm Thủ quỹ BTS Phật giáo huyện Bàu Bàng thông qua dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026

Trong không khí hân hoan của Đại hội, Ông Võ Thành Giàu – Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng đã phát biểu chúc mừng và biểu dương những đóng góp về an sinh xã hội, thành tích mà Giáo hội Phật giáo huyện Bàu Bàng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông cho biết: Với cơ cấu thành phần tiêu biểu, uy tín, được sự tín nhiệm, suy cử của các đại biểu sẽ đủ sức đảm trách, điều hành công tác Phật sự theo Hiến chương, đường hướng của nhà nước. Hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo huyện đã kết hợp hài hòa với các hoạt động xã hội, mang lại giá trị trong sáng của giáo lý Đức Phật trong đời sống, hạn chế các thủ tục lạc hậu, góp phần to lớn vào việc giữ gìn, phát huy thuần phong mỹ tục, đạo đức và văn hóa truyền thống của dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo. Các tín đồ Phật tử đã có những đóng góp thiết thực trong việc phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xóa đói, giảm nghèo, hạn chế các tệ  nạn xã hội, góp phần xây dựng huyện Bàu Bàng ngày càng giàu đẹp, vững mạnh. Ông Võ Thành Giàu hy vọng rằng, Ban Trị sự nhiệm kỳ mới cùng địa phương phát huy tốt hơn nữa tinh thần “hộ quốc an dân”, góp phần đưa Phật giáo huyện nhà ngày càng vững mạnh, xã hội ngày một phát triển văn minh.

Ông Võ Thành Giàu – Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng phát biểu chúc mừng Đại hội

Dịp này, đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh và địa phương đã trao tặng cờ Tổ quốc cho đại diện 10 cơ sở tự viện trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

 

Ban đạo từ tại Đại hội, HT. Thích Huệ Thông bày tỏ niềm hoan hỷ công tác chuẩn bị Đại hội Phật giáo huyện Bàu Bàng, và đánh giá cao những kết quả, thành tựu tốt đẹp mà Ban Trị sự Phật giáo huyện nhà nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chúc mừng Đại hội đã biểu quyết, nhất trí cao thông qua nhân sự Phật giáo huyện, để làm nền tảng, định hướng cho BTS Phật giáo huyện Bàu Bàng trong nhiệm kỳ tới.

Có thể nói, huyện Bàu Bàng được thành lập trên cơ sở chia tách từ huyện Bến Cát trước đây, nay là thị xã Bến Cát. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, như những thách thức về kinh tế, cơ sở hạ tầng khi mới tách huyện, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19… tuy nhiên dưới sự lãnh đạo đầy trí tuệ của Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Bàu Bàng đã đoàn kết chung lòng, chung sức cùng nhau xây dựng và phát triển. Cho đến hôm nay, huyện Bàu Bàng đã phát triển với một diện mạo mới, Phật giáo cũng kế thừa và cộng hưởng với sự phát triển, ổn định đó và đã có 10 cơ sở tự viện và 31 Tăng Ni đang sinh hoạt tu học trong huyện. Hơn nữa là trong công tác từ thiện xã hội, Phật giáo huyện nhà trong 05 năm qua đã làm được hơn 07 tỷ đồng, đây là sự nỗ lực rất lớn, thể hiện sự đoàn kết của Tăng Ni, Phật tử, cũng như sự ủng hộ của chính quyền địa phương sở tại. 

HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đạo từ chỉ đạo tại Đại hội

Hòa thượng mong rằng chư Tôn đức tân Ban Trị sự PG huyện Bàu Bàng phải nỗ lực quyết tâm nhiều hơn nữa, giữ gìn Giới luật, thể hiện vai trò, trách nhiệm trước Giáo hội và Tăng Ni, Phật tử địa phương, cùng nhau phụng sự trong tinh thần đoàn kết, quan tâm đến đời sống của nhân dân, trải rộng tình thương đến mọi nơi, làm tốt các công tác Phật sự, tiếp tục phát triển Phật giáo tại địa phương, điều hành Phật sự hoàn thành xuất sắc trong nhiệm vụ mới theo phương châm “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”, góp phần phát triển rất lớn cho GHPG Bình Dương nói chung và Phật giáo huyện Bàu Bàng nói riêng.

Sau 02 giờ làm việc, Đại hội kết thúc viên mãn sau trong tinh thần lục hòa, đoàn kết hòa hợp và nhất trí cao, với lời cảm tạ của Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến - Ủy viên Thường trực Ban Tài chánh TƯ, Phó ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng Phân ban Ni giới huyện Bàu Bàng.

Để chúc mừng sự thành công của Đại hội, Phật giáo huyện Bàu Bàng cũng trao tặng 120 phần quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng đến với Hội người mù thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng.

Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận từ Đại hội:

Niệm Phật cầu gia hộ
Đại đức Thích Chúc Lạc điều phối chương trình Đại hội
Đại đức Thích Minh Hiền - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN huyện Bàu Bàng
Toàn cảnh Đại hội
Đại đức Thích Huệ Tín – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương đọc quyết định khen thưởng của Hội đồng Trị sự
Bà Nguyễn Thị Thu Thúy – Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương đọc khen thưởng của UBND tỉnh
Ông Nguyễn Minh Tâm – Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Bàu Bàng thông qua quyết định khen thưởng của Ủy ban Nhân dân huyện
Tiểu ban nhân sự Đại hội giới thiệu dự kiến danh sách nhân sự BTS PG huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ II (2021-2026)
Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến - Ủy viên Thường trực Ban Tài chánh TƯ, Phó ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng Phân ban Ni giới huyện phát biểu bế mạc Đại hội

Tĩnh Lặng – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online