11/09/2018 06:55

Bình Dương: Đại lễ Vu lan Thắng hội tại Tịnh xá Ngọc An

Hòa cùng niềm vui chung của những người con hiếu, hướng vọng về cha mẹ, về bậc thầy khả kính, để cảm nhận và tri ân sâu sắc về hạnh đức của người, trân trọng tình cảm thiêng liêng vô bờ bến đó. Ngày 9/9/2018 (30/7/Mậu Tuất) Thượng tọa Thích Minh Lực, Phó Ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bình Dương, Trụ trì Tịnh xá Ngọc An, KP. Thắng Lợi, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan - dâng y Ca sa cúng dường lên chư Tôn đức Tăng Ni, tạo điều kiện cho hàng Phật tử biết cúng dường, bố thí, lập công bồi đức, sớt bát, thực hành nghi thức truyền thống. Bên cạnh đó, hàng Phật tử biết hướng vọng về cha và mẹ, tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục và đền ơn trong muôn một.

Vu lan mùa Báo hiếu một lần nữa lại trở về, mùa mà biết bao người chờ đợi, vì nó đã len lỏi vào máu và tràn ngập trong tim của từng người. Bởi lẽ trong cuộc sống chúng ta, ai cũng có trái tim để yêu thương, chia sẻ, biết quan tâm, chăm sóc những người chung quanh. Và Tịnh xá Ngọc An cũng không ngoài thông lệ đó,  bằng tất cả lòng thành của những người con hiếu, sắm sanh phẩm vật, kẻ ít người nhiều, kẻ công người của, cùng nhau hợp lại, tạo ra một buổi cúng dường dâng pháp y Ca sa thật trang nghiêm và đầy ý  nghĩa.

Đến chứng minh và tham dự buổi lễ với sự hiện diện vô cùng quý báu của HT. Thích Minh Bửu, Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Tăng sự Trung ương, Phó ban Giáo phẩm kiêm Trưởng ban Tăng sự hệ phái Khất sĩ; HT. Thích Minh Thuấn, HT. Thích Minh Hóa - Giáo phẩm hệ phái cùng chư Tôn đức Tăng Ni thuộc hệ phái Khất sĩ và đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử.

 

Buổi lễ diễn ra trong sự trang nghiêm và thành kính, qua từng bước chân an lạc của quý Ngài, thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, như bỏ nhỏ vào tai những dòng cảm niệm về cha mẹ sâu lắng tận đáy tâm hồn.

Tại buổi lễ, bao trái tim hiếu đạo một lòng hướng vọng về mẹ cha, với giọng hát ngọt ngào, ấm áp của ca sĩ Đan Trinh làm bao người con hiếu thảo nhớ lại thời gian sống bên gia đình hạnh phúc biết bao nhiêu, thế mà giờ đây con phải ngậm ngùi nuốt lệ tiễn đưa, tự nhặt và cài lên áo mình một hoa hồng buồn ủ rủ, để kính dâng cho cha mẹ trong mùa Vu lan  Báo hiếu. Và hạnh phúc khi được cài lên áo mình đóa hoa  màu hồng, màu đỏ. Các vị Phật tử lần lượt cài hoa dâng cúng lên chư Tôn đức Tăng Ni, không gian như trầm lắng lại.

Lời tác bạch chân thành, bài kinh cầu chúc chú nguyện về năm hạnh; sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ thật huyền diệu, thực hành nghi thức dâng y Ca sa truyền thống, nghiêm trang cử hành đại lễ, điệu múa dâng hoa nhẹ nhàn, bài hát ngọt ngào ca ngợi ơn cha nghĩa mẹ đầy truyền cảm. Giúp chúng hội đạo tràng hòa mình một cách nhịp nhàn, không gian giờ đây chỉ lặng thầm chào thùa cảm xúc. Hàng Phật tử tuần tự đội y nhiễu quanh chư Tôn đức trong tiếng kinh trầm ấm.

Hòa thượng Thích Minh Thuấn, Giáo phẩm hệ phái ban đạo từ về chữ hiếu rất sâu sắc, ý nghĩa và thiêng liêng qua những câu chuyện thực tế giữa đời thường. Quý Phật tử cảm nhận bằng con tim về công ơn trời biển của cha mẹ, nguyện khắc cốt ghi tâm những lời chỉ dạy vô cùng quý báu của Hòa thượng, để chúng con làm hành trang trên lộ trình tu học giải thoát tại thế gian. Lễ Vu lan là một hình thức biểu hiện cụ thể của triết lý nhân sinh Phật giáo, có ý nghĩa giáo dục to lớn trong mọi thời đại, đặc biệt là trong thời đại ngày nay khi xã hội con người đang phải đối mặt với sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức. Với tâm thành và tỉnh giác, với niềm tin tinh tấn và chuyên cần, với hạnh trong lành và thanh tịnh, mỗi người con sẽ làm nơi nương tựa tâm linh cho các bậc sinh thành của mình tìm về nương tựa Tam bảo. Gieo duyên nơi cửa Phật cho cha mẹ mình bằng tuệ giác, đó là con đường báo hiếu chân chính của những người con muốn giúp mẹ cha vượt thoát nẻo sinh tử luân hồi, tìm về tỉnh giác, an vui. Cuối lời, Hòa thượng gửi lời chúc đến toàn thể đại chúng có một mùa Vu Lan trọn niềm hiếu hạnh. Toàn thể phật tử thành kính dâng lên Chư Tôn Thiền đức chứng minh, chư tôn đức Tăng Ni những tịnh tài tịnh vật với tất dạ chí thành chí kính của mình.

Sau đó, toàn thể hàng Phật tử lắng tâm để đón nhận thời pháp thoại của HT. Thích Minh Bửu, Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Tăng sự Trung ương, Phó ban Giáo phẩm kiêm Trưởng ban Tăng sự hệ phái Khất sĩ thuyết giảng về Ý nghĩa Vu lan Báo hiếu.

Buổi lễ khép lại với nghi thức thọ trai và sự chú nguyện của chư Tôn đức vô cùng trang nghiêm và thanh tịnh.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã tặng 100 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, mỗi phần là 250.000 đồng gồm (gạo, 1 thùng mì và phong bì), tổng kinh phí là 25 triệu đồng.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

                   
Thượng tọa Thích Minh Lực, Phó Ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bình Dương, Trụ trì Tịnh xá Ngọc An phát biểu cảm tạ
  

Ngọc An- Ban TTTT Phật giáo Bình Dương

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online