Bình Dương: Lễ Húy kỵ lần thứ 27 cố Đại lão Hòa thượng Thích Huệ Tâm

PSO - Sáng ngày 24/12/2022 (nhằm mùng 2/12 năm Nhâm Dần), tại Long Sơn Cổ t(khu phố Ba Đình, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên), môn đồ pháp quyến đã long trọng cử hành lễ Húy kỵ lần thứ 27, tưởng niệm Ân sư ngày cố Đại lão HT. Thích Huệ Tâm – nguyên Chứng minh Ban đại diện Phật giáo huyện Tân Uyên, trụ trì chùa Long Sơn viên tịch.

Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh của: HT. Thích Nhuận Kiên – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; TT. Thích Minh Vũ – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Hưng - Phó ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh; Ni trưởng TN. Như Tín – Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong tỉnh, trụ trì các cơ sở tự viện thị xã Tân Uyên, Tông môn Tịnh Độ Non Bồng và đông đảo Phật tử đồng câu hội tham dự.

Trong không khí trang nghiêm và lắng đọng tâm tư, chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương và Tăng Ni Phật giáo tỉnh đồng dâng nén hương tưởng niệm và đảnh lễ Giác linh cố Đại lão Hòa thượng Thích Huệ Tâm và toàn thể đại chúng nhất tâm cầu nguyện cho Giác linh Hòa thượng an nhiên nơi miền lạc cảnh.

Chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương và Tăng Ni Phật giáo tỉnh nhà đồng dâng nén hương tưởng niệm và đảnh lễ Giác linh cố Đại lão Hòa thượng Thích Huệ Tâm

Tiểu sử Cố Đại lão Hòa thượng Thích Huệ Tâm

Hoà thượng Thích Huệ Tâm, tên thật là Nguyễn Văn Độ, sinh ngày 13/12/1916, tại xã Phú Long, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hòa thượng là người con thứ 6 trong gia đình Phật tử thuần túy, gắn bó với quê hương, nhịp nhàng tính đạo đức nhân bản dân tộc. Năm 1953, Hòa thượng là một tu sĩ học Phật tu nhơn, theo phái Tịnh độ cư sĩ của Thiền sư Minh Trí. Cụ rất uyên thâm về Phật học, tuy nhiên vẫn không giải tỏa được những ưu tư thế sự. Nhân duyên đã đến, cơ cảm đành rành, cụ xin nương về Đức Tôn sư Thượng Thiện hạ Phước, xuất gia đầu Phật.

Khi sinh thời Hòa thượng nổi tiếng  là người  có hạnh tinh tấn, thường hay ngồi thiền niệm Phật nơi những tảng thạch trước Tổ đình Linh Sơn.

Năm 1968, Ban Hương chức cả Tân Ba biết rõ về phong cách hành đạo của Đức Tôn sư, là pháp lữ của HT.Thích Trí Châu nên làm giấy hiến cúng dường ngôi Long Sơn Cổ Tự và ruộng đất. Sau đó, Đức Tôn sư bổ nhiệm Thầy về kế thế Ngài Yết ma Thích Huệ Tâm, thay lo phật pháp và được tấn phong Hòa thượng năm 1980 tại Trung ương Giáo hội Tịnh độ Non Bồng Việt Nam.

Hòa thượng là người đạo cao đức trọng, có nhiều cống hiến cho đạo pháp và dân tộc, là bậc mô phạm của Tông phong Tịnh độ Non Bồng, là tấm gương đạo hạnh cho môn đồ đệ tử noi theo. Ngài đã đào tạo nhiều đệ tử xuất gia cũng như tại gia. Hiện tại những người đệ tử nhờ sự giáo dưỡng của Hòa thượng đều đã trưởng thành và trụ trì, đồng thời đang tham gia hoạt động Giáo hội làm trên những lãnh vực Từ thiện, Văn hóa, Giáo dục, Hoằng pháp, Truyền thông v.v… Năm 1995, báo thân Hòa thượng lâm trọng bệnh, thời gian chồng chất thêm bạo bệnh. Hòa thượng thu thần nhập định, xả báo an tường vào ngày mùng 2/12/Bính Tý (1997).

Kế thế trụ trì là Ni sư Thích nữ Diệu Thường – Ủy viên BTS, Phó ban kiêm Giám luật Phân ban Ni giới tỉnh, Phó ban Trị sự Phật giáo thị xã Tân Uyên. Sau 15 năm với vai trò trụ trì Long Sơn Cổ Tự, Ni sư đã luôn tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, các công tác hoạt động Phật sự trong tỉnh cũng như tại địa phương đã được chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, khen thưởng và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tặng bằng tuyên dương công đức.

Ni sư Thích nữ Diệu Thường đã noi theo tấm gương chí cả của người xưa, dốc lòng trùng hưng Tam bảo. Vào năm 2013, Ni sư đã cho đại trùng tu ngôi Đại hùng Bửu điện, hậu tổ, nhà khách và trai đường Ni xá. Dù rằng xây dựng mới trên nền cũ nhưng vẫn giữ nguyên kiến trúc chùa làng và vật liệu bằng gỗ như ban đầu.

Ðến với chùa Long Sơn hiện nay, ta cảm giác như đang sống trong thiền lâm quy cũ của Tổ sư, bởi nơi đây còn như nguyên vẹn những gì mà các bậc tiền bối năm xưa đã để lại.

Tại huý kỵ, Ni trưởng Thích nữ Diệu Thường Ni trưởng Thích nữ Diệu Thường – Uỷ viên Ban Trị sự, Phó trưởng Phân ban kiêm Giám luật Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trụ trì Long Sơn cổ tự, cùng môn đồ pháp tử dâng lời hoài niệm Ân sư, tưởng nhớ Giác linh Hòa thượng – bậc Tôn sư khả kính đã hết lòng tận tâm chỉ dạy cho Ni trưởng từng bước trên con đường tu tập, hành đạo nơi ngôi Long Sơn cổ tự, đồng thời dâng lời tác bạch cúng dường trai Tăng.

Ni trưởng Thích nữ Diệu Thường – Uỷ viên Ban Trị sự, Phó trưởng Phân ban kiêm Giám luật Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trụ trì Long Sơn cổ tự dâng lời tác bạch cúng dường

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Duyên đã ôn lại đôi nét về hành trạng đạo hạnh khiêm cung, bình dị của bậc cao Tăng thạc đức, để hàng Tăng Ni hậu học cùng Phật tử làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhơn học Phật. Qua đó, Hoà thượng cũng tán thán tinh thần hiếu tâm hiếu hạnh và tâm nguyện dấn thân phụng sự Phật pháp của Ni trưởng Trụ trì Long Sơn Cổ tự. Trên tinh thần “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng”, Ni trưởng cùng Ni chúng luôn vâng lời chỉ dạy của cố Hòa thượng, từng bước xây dựng ngôi chùa khang trang, hướng dẫn Phật tử tu tập đúng chánh pháp, góp phần xiểng dương Phật pháp và trang nghiêm Giáo hội.

Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương ban lời đạo từ

Được biết, trước đó chiều ngày 23/12/2022, Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương và chư Tôn đức Ni trong Phân ban Ni giới PG tỉnh đã quang lâm về chùa để dâng hương tưởng niệm.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TT- TT PG Bình Dương

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online