29/05/2018 16:39

Bình Dương: Phật giáo tỉnh kính mừng Phật đản PL.2562 - DL.2018

Tháng 4 âm lịch hàng năm là dịp lễ lớn của Phật giáo, đó là ngày Phật Đản (Rằm tháng 4), còn gọi là ngày Phật Đản sinh. Từ đầu tháng cho đến sau ngày rằm - lễ chính thức, các chùa tổ chức đại lễ rất trang trọng. Lễ Phật Đản vì thế được gọi là… mùa Phật Đản với nhiều nghi thức Phật giáo, thu hút đông đảo người dân tham gia. Vào lúc 06h45, ngày 29-05-2018 (nhằm 15-04-Mậu Tuất), BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương đã trọng thể tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2562 - DL: 2018 tại Trung tâm văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn (chùa Hội Khánh), đường chùa Hội Khánh, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Vào ngày trăng tròn tháng Vesak cách đây 26 thế kỷ, có một bậc vĩ nhân xuất hiện ở đời đó là Thái tử Sĩ Đạt Đa (Siddhartha), sau tu hành chứng ngộ hiệu là đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Sakyamuni Buddha). Cuộc đời của Ngài từ lúc sinh ra cho đến lúc nhập diệt là cuộc đời hết sức đặc biệt, đẹp đẽ và đầy ý nghĩa. Đó là sự hoàn thiện nhân cách con người mà nhân loại đã suy tôn Ngài là bậc Thầy của chư thiên và loài người, là bậc Đạo sư đại Giác ngộ tôn quý nhất trong thế gian này. Sự thành tựu đạo quả của Ngài là sự thành công lớn của cả nhân loại. Đức Phật đã tìm ra con đường giúp chúng ta xử lý được khổ đau, biết đối diện với hoàn cảnh và chế tác được hỷ lạc trong đời sống hằng ngày, vượt thoát được hệ lụy của danh vọng, tiền tài, quyền hành và sắc dục, đồng thời tiếp xúc được với thực tại tự tính vô sinh bất diệt của hiện hữu. Ngày Phật Đản còn là một trong ba ngày lễ lớn trong năm của đạo Phật (Phật Đản, Vu lan, Thành đạo). Năm 1999 ngày lễ Phật Đản 15/4 (âm lịch) đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là ngày lễ hội văn hóa tâm linh thế giới. Lễ Phật Đản là một trong ba lễ cấu thành Lễ Tam hợp mà Liên Hiệp Quốc gọi là Vesak (lễ Phật đản sinh, lễ Phật thành đạo và lễ Phật nhập Niết bàn). Chính vì thế, lễ Phật đản được tổ chức hàng năm, vào ngày rằm tháng tư, ở các nước theo đạo Phật là để kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời. Quang lâm chứng minh có: HT. Thích Huệ Thông, HT. Thích Tâm Từ, Thành viên HĐCM Trung ương GH, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương;  HT. Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng II TƯ GH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương và Chư Tôn đức thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Chư Tôn đức Tăng Ni 09 huyện, thị, thành, Chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong tỉnh nhà cũng đồng về tham dự Đại lễ. Buổi lễ vinh dự đón tiếp lãnh đạo tỉnh có: Ông Nguyễn Thanh Liêm, Thường vụ Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Dương; Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Nguyễn Văn Lộc, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy;  Ông Đặng Minh Hưng, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Trần Đức Thịnh,  Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương; Ông Bồ Văn Cúc, Trưởng phòng PA88, Công An tỉnh Bình Dương cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể đồng về tham dự. Về phía lãnh đạo chính quyền TP. Thủ Dầu Một có: Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy TP.TDM; Ông Huỳnh Văn Thanh, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân Vận, Chủ tịch MTTQVN TP.TDM; Bà Nguyễn Thu Cúc, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.TDM; Ông Nguyễn Văn Sang, Phó Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Cường cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo chính quyền sở tại và hơn 1.000 Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh cũng về tham dự Đại lễ. Trong bầu không khí trang nghiêm, hàng triệu trái tim người con Phật hướng về ngày đản sinh của Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Tại buổi lễ chào mừng đại lễ Phật đản 2562, toàn thể đại chúng cử hành nghi thức niệm Phật cầu gia hộ - chào quốc kỳ - đạo kỳ. Tiếp theo, các em Phật tử hát cúng dường Đức Bổn Sư nhân ngày Phật Đản sanh. Mở đầu buổi lễ, HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng II TƯ GH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban Tổ chức đã tuyên đọc thông điệp Phật Đản PL.2562 – DL.2018 của Đức Pháp Chủ GHPGVN gửi đến toàn thể Tăng Ni Phật tử trong và ngoài nước, nội dung thông điệp Phật Đản được nhấn mạnh: “Nhìn lại lịch sử dân tộc Việt Nam cách đây 1.050 năm về trước khi vua Đinh Tiên Hoàng thành lập nên nước Đại Cồ Việt, nhà nước trung ương tập quyền đầu tiên đã có sự đóng góp quan trọng về tâm tài, trí tuệ của các vị thiền sư Phật giáo Việt Nam từ kiến trúc thượng tầng, đến chăm lo đời sống muôn dân, và bang giao quốc tế đều thấm đượm giáo lý Phật giáo mà tiêu biểu là Quốc sư Khuông Việt Ngô Chân Lưu. Với tư tưởng: “Trong cây vốn có lửa”, mang triết lý sâu sắc của học thuyết Phật tính trong kinh Niết Bàn và giáo nghĩa tất cả các pháp đều là Phật pháp, trong kinh Pháp Hoa đã chỉ ra rằng con người ta không thể tìm thấy một thế giới giác ngộ nào khác bên ngoài cuộc đời này. Các vị thiền sư đại trí, đại tài đã ung dung, tự tại, coi sự hoàn thành việc đời như một chứng tích cho sự hoàn thành việc đạo, tích cực tham gia vào việc nước, việc dân và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nền độc lập dân tộc. Năm nay chúng ta kỷ niệm 1000 năm ngày viên tịch của Vạn Hạnh thiền sư, vị Quốc sư có công đưa Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập nên vương triều Lý lấy tư tưởng triết lý Phật giáo là tư tưởng chủ đạo của quốc gia độc lập tự chủ Đại Việt. Đồng thời, chúng ta cũng chuẩn bị Đại lễ kỷ niệm 710 năm ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, vị Sơ Tổ khai sáng nền Phật giáo Trúc Lâm với tư tưởng hòa quang đồng trần, đưa đạo vào đời, lấy đời phát triển đạo tiêu biểu của tinh thần nhập thế Phật giáo Việt Nam. Thông điệp khẳng định: “Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, ngược dòng lịch sử tự hào về sự đóng góp vĩ đại của các bậc Tổ sư đại trí cho dân tộc, Tăng Ni, Phật tử, tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nâng cao tinh thần: “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển”, nổ lực không ngừng làm cho đạo Phật xương minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần đem lại cuộc sống an lạc, thịnh vượng cho nhân dân, hòa bình cho nhân loại…” Đại diện BTS Phật giáo tỉnh, HT. Thích Thiện Duyên, Ủy viên HĐTS, Phó Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương đọc Diễn văn Phật Đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN. Phát biểu tại buổi lễ, Ông Đặng Minh Hưng, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nói: Trong gần 2000 năm gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, lịch sử Việt Nam đã ghi nhận thời nào Phật giáo cũng có những đóng góp xứng đáng trong việc bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước, gắn bó với dân tộc để “hộ quốc an dân”. Nối tiếp truyền thống lịch sử, với đường hướng “Đạo pháp - Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Bình Dương nói riêng đã và đang làm được nhiều việc lợi đạo, ích đời; vận động Tăng, Ni, Phật tử sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, làm tròn nghĩa vụ của công dân và Phật tử, hăng hái tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện – xã hội, phát huy những giá trị đích thực của giáo lý Phật giáo, góp phần tích cực trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Chư Tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử đã có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng, nhất là hưởng ứng mục tiêu chương trình “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “ Ngày vì người nghèo”, xây dựng nhà đại đoàn kết, ủng hộ thiên tai, lũ lụt. Trong thời gian tới, ông tin tưởng Phật giáo Bình Dương ngày càng tinh tiến, trang nghiêm Giáo hội theo đường hướng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” gắn bó với dân tộc, vun đắp cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, thành phố thông minh. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo TP. Thủ Dầu Một, phường Phú Cường, Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố đã tặng những lẳng hoa chúc mừng Chư Tôn đức giáo phẩm cùng Tăng, Ni, Phật tử đón một mùa Phật đản an lành, hạnh phúc. Nhân dịp này, Ban Tổ chức Đại lễ đã tặng 500 phần quà cho người nghèo, khuyết tật, trẻ mồ côi nhân mùa lễ Phật Đản, mỗi phần trị giá 300.000 đồng. Thêm một mùa đản sinh, thêm một mùa tu tập của người con Phật, cùng nhau làm việc thiện. Với các bậc tôn đức, chư tăng, ni sẽ bước vào một mùa An cư Kiết hạ, thêm một tuổi đạo để am hiểu nhiều hơn, đem giáo lý Đức Phật mà cứu độ chúng sinh, giúp ích cho xã hội…. Tính từ đầu tháng 4 âm lịch, các chùa đã tổ chức lễ Phật đản theo lịch đăng ký từ trước, thuận tiện cho bà con phật tử tham dự. Các cơ sở tự viện của Phật giáo cũng được trang trí cờ, băng rôn biểu ngữ, trang trí vườn Lâm Tỳ Ni… Đây cũng là dịp để các chùa đẩy mạnh công tác từ thiện. Ban Trị sự Phật giáo 09 huyện, thị, thành cũng vận động tặng hàng trăm phần quà cho người nghèo. Dưới sự điều phối của Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản, Chư Tôn đức trong BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương, lãnh đạo chính quyền tỉnh, TP. Thủ Dầu Một và phường Phú Cường đã cử hành nghi thức niêm hương, tắm Phật, thả chim bồ câu và bóng bay cầu nguyện hòa bình, an lành, hạnh phúc cho toàn dân tộc. Buổi lễ khép lại sau lời phát biểu cảm tạ của Ban Tổ chức.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo: Đạo Phật ngày nay

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online