Bình Dương: “Phiên chợ Tết 0 đồng” ấm lòng người nghèo ngày giáp Tết Nguyên đán tại chùa Hương Nghiêm

PSO - Sáng ngày 26/01/2022, tại chùa Hương Nghiêm (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), Ban Trị sự GHPGVN thị xã Bến Cát và Đại đức Thích Trí Chơn - Ủy viên Ban Trị sự PG tỉnh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo thị xã, trụ trì chùa Hương Nghiêm tổ chức “Phiên chợ Tết 0 đồng”, đó là tấm lòng của những mạnh thường quân, nhà hảo tâm ở phiên chợ ấm tình người này.

Phiên chợ Tết 0 đồng dành cho người nghèo chùa Hương Nghiêm được tổ chức với mong muốn đem đến những món quà dành cho những hộ nghèo, người yếu thế có hoàn cảnh khó khăn, để họ có một cái Tết đầy đủ, đầm ấm bên gia đình. Phiên chợ lần này phục vụ cho 300 người dân đến mua hàng tại 13 gian hàng khác nhau, có khoảng cách nhằm đảm bảo phòng dịch Covid-19, mọi người có thể lựa chọn cho mình nhiều mặt hàng để có một cái Tết đủ đầy.  Điều độc đáo tại “Phiên chợ Tết 0 đồng” này là các mặt hàng như: Gạo, trứng, hạt điều, nước mắm, bánh mứt kẹo, giò chả, bánh trưng, gạo nếp, đậu xanh, bánh tráng, muối, đường, dầu ăn, nước tương, nước ngọt, cafe, đồ khô, củ kiệu, lạp xưởng, bún gạo, khẩu trang… nhiều mặt hàng thiết yếu, để chuẩn bị cho nhu cầu Tết của gia đình và chỉ được bán với giá 0 đồng. 

Hàng hóa được quyên góp, chia thành các “gian hàng”, người mua được phát những “phiếu mua hàng” để tùy ý lựa chọn những món đồ thiết yếu. Mỗi phiếu hàng trị giá 2.000.000 đồng, trong đó phần phong bì là 200 ngàn đồng. Tổng kinh phí tổ chức phiên chợ là 600 triệu đồng.

Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân tại địa phương đã xếp hàng trong khuôn viên chùa Hương Nghiêm, để chờ đến lượt vào chọn và mua hàng. Gương mặt ai cũng hiện rõ niềm vui, sự xúc động khi được Ban Trị sự Phật giáo thị xã Bến Cát, Đại đức trụ trì chùa Hương Nghiêm và quý mạng thường quân, nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ, đặc biệt vào thời khắc cuối cùng của năm cũ.

Niềm vui được mua sắm Tết không chỉ đến với mỗi khách hàng của phiên chợ, mà đó còn là niềm vui của Ban Tổ chức, nhà tài trợ và của cả quý Phật tử chịu trách nhiệm bán hàng cho bà con tại phiên chợ.

Theo Đại đức Thích Trí Chơn - Ủy viên Ban Trị sự PG tỉnh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo thị xã Bến Cát cho biết: Trong cái không khí Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đang đến dần, với hình thức tổ chức “Phiên chợ Tết 0 đồng” là hoạt động đầy ấm áp và ý nghĩa, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn nhận được những món đồ thực sự có nhu cầu và mong muốn chia sẻ niềm vui cho tất cả những người có hoàn cảnh khó khăn, muốn mọi người có được sự đầm ấm cho cái Tết sắp tới. Đại đức mong muốn những hành động đẹp này sẽ được nhân rộng hơn nữa, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho tất cả mọi người biết yêu thương, san sẻ cho nhau, người khó khăn ít chia sẻ với người khó khăn hơn, gạt bỏ đi sự ích kỷ, mở lòng yêu thương nhân loại và khi mỗi món đồ được trao đi, đó còn là cả tấm lòng của Ban Tổ chức, được tận tay trao tặng món quà nhỏ cho mọi người thì niềm vui ấy sẽ được tăng thêm nhiều hơn.

Đại đức Thích Trí Chơn - Ủy viên Ban Trị sự PG tỉnh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo thị xã Bến Cát (vị đứng thứ 5)

Một số hình ảnh tại Phiên chợ Tết 0 đồng dành cho người nghèo:

Hương Đạo – Ban TTTT PG Bình Dương

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online