31/08/2019 07:39

Bình Dương: Tịnh xá Ngọc An trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563


PSO – Lễ Vu lan có lịch sử rất lâu đời, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và theo đó, đạo hiếu như một chất keo gắn chặt tình mẫu tử, gia đình, dòng họ và cao hơn nữa là cộng đồng, quê hương, đất nước và đã thấm sâu vào cuộc sống của người Việt Nam từ ngàn xưa cho tới tận bây giờ. Thể theo tinh thần tri ân và báo ân, sáng ngày 25/8/2019 (nhằm ngày 25/7 năm Kỷ Hợi), tại Tịnh xá Ngọc An, khu phố Thắng Lợi 2,  phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu và dâng cúng pháp y Ca sa. 

Đúng 08h10’, chư Tôn đức và quý Phật tử quang lâm đại hùng bửu niêm hương, bạch Phật và phúng tụng kinh Vu lan, nhằm cầu nguyện đem công đức này hồi hướng cho mưa thuận gió hoà, đất nước hưng thịnh, thế giới hoà bình, nhân dân an lạc.

Buổi lễ được cung đón sự quang lâm chứng minh của: HT.Thích Huệ Thông –  Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; HT. Thích Minh Bửu – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó Trưởng ban Tăng sự TƯ, Phó ban Trị sự (BTS) kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tây Ninh; HT. Thích Minh Thuấn – nguyên Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ; HT. Thích Chí Thiện – Ủy viên BTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Thiện Hưng – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Chúc Quang – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo thị xã Dĩ An; cùng chư Tôn Thiền đức Thường trực BTS, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn thị xã Dĩ An và các huyện, thị, thành trong tỉnh đồng về tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Huỳnh Phú Quý – Phó ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương; ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Phạm Minh Châu – Phó Trưởng ban Tôn giáo Dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh; Thượng tá Bồ Văn Cúc – Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh; ông Nguyễn Thanh Phong – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) thị xã Dĩ An; bà Ngô Ngọc Điệp – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) thị xã Dĩ An; ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND thị xã; bà Châu Hồng Nga – Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; ông Võ Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND phường Dĩ An; ông Hồ Tấn Lộc – Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường; bà Phan Kim Xinh – Phó Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành trực thuộc thị xã Dĩ An, phường Dĩ An và  đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử đồng tham dự.

Mở đầu buổi lễ, các em diễn viên trẻ của sân khấu kịch Quốc Thảo một lòng thành kính dâng những đóa hoa tươi thắm cúng dường lên mười phương Tam bảo cùng hiện tiền chư Tôn thiền đức chứng minh.

Đến tham dự buổi lễ, các cấp lãnh đạo chính quyền cũng tặng những lẵng hoa va quà chúc mừng Đại lễ Vu lan.

Không khí đượm buồn, trầm lắng không thể ngăn những giọt nước mắt của đại chúng khi nhắc nhở về ân đức của Cha Mẹ. Trước tiên là thành kính cài những đóa hồng lên chư Tôn đức và lần lượt cài những đóa hoa hồng đỏ, hồng trắng đến quý quan khách cùng toàn thể đại chúng tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, hàng Phật tử tuần tự đội y hữu nhiễu quanh chư Tôn đức trong tiếng tụng kinh trầm ấm của bài sám Vu lan. Tiếp đến, Phật tử Giác Nghiêm đại diện cho toàn thể Phật tử tại tịnh xá Ngọc An dâng lời tác bạch dâng cúng pháp y lên chư Tôn thiền đức chứng minh.

Phật tử Giác Nghiêm dâng lời tác bạch cúng dường

Sau đó, toàn thể đại chúng giữ tâm thanh tịnh và trang nghiêm lắng nghe lời đạo từ của HT.Thích Huệ Thông –  Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương. Hòa thượng đã giúp cho toàn thể Phật tử hiểu rõ hơn về ngày lễ Vu lan được các chùa tổ chức hằng năm. Ngài mong mỏi rằng: Mỗi năm mùa Vu lan về, những người con hiếu hạnh hãy dành tặng lên hai đấng sinh thành của mình những đóa hoa hồng đỏ thắm, thể hiện tình yêu thương của người con đối với cha mẹ khi còn hiện tiền. Bởi lẽ, việc báo đáp công ơn to lớn của cha và mẹ không chỉ dùng pháp thế gian mà có thể đáp đền được. Mà trước hết bản thân mình phải biết quy hướng Phật pháp và hướng cha mẹ cùng quay về nương vào Tam bảo. Bởi lẽ:

“Hiếu thế gian cơm bưng nước rót

Hiếu xuất gia giải thoát luân hồi”.

HT.Thích Huệ Thông –  Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương ban đạo từ

Lễ Vu lan là một hình thức biểu hiện cụ thể của triết lý nhân sinh Phật giáo, có ý nghĩa giáo dục to lớn trong mọi thời đại, đặc biệt là trong thời đại ngày nay khi xã hội con người đang phải đối mặt với sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức. Với tâm thành và tỉnh giác, với niềm tin tinh tấn và chuyên cần, với hạnh trong lành và thanh tịnh, mỗi người con sẽ làm nơi nương tựa tâm linh cho các bậc sinh thành của mình tìm về nương tựa Tam bảo. Gieo duyên nơi cửa Phật cho cha mẹ mình bằng tuệ giác, đó là con đường báo hiếu chân chính của những người con muốn giúp mẹ cha vượt thoát nẻo sinh tử luân hồi, tìm về tỉnh giác, an vui. Cuối lời, Hòa thượng gửi lời chúc đến quý cấp lãnh đạo chính quyền và toàn thể đại chúng hưởng một mùa Vu lan trọn niềm hiếu hạnh.

Toàn thể Phật tử thành kính dâng lên cúng dường chư Tôn Thiền đức chứng minh những tịnh tài, tịnh vật với tất dạ chí thành chí kính của mình. Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ vô biên của tất cả mọi người.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận từ buổi lễ: 

Niệm Phật cầu gia hộ

MC điều phối chương trình buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

TT. Thích Minh Lực – Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Bình Dương, trụ trì tịnh xá Ngọc An dâng lời cảm tạ

Ngọc An – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

The post Bình Dương: Tịnh xá Ngọc An trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online