Bình Dương: Trang nghiêm Đại lễ Phật Đản và khánh thành Tịnh xá An Lạc

PSO - Hòa chung niềm vui của người con Phật trên khắp năm châu, sáng ngày 19/5/2023, Ban Trị sự GHPG Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên đã hân hoan tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2567, cũng như khánh tạ lạc thành ngôi đạo tràng Tịnh xá An Lạc (xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) và các hạng mục công trình liên quan.

Chư Tôn đức quang lâm chứng minh buổi lễ với sự hiện diện vô cùng quý báu của: Trưởng lão HT. Thích Giác Tường - Ủy viên Ban Thường trực HĐCM TƯ, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT. Thích Chí Thiện, HT. Thích Thiện Tài, HT. Thích Thường Quang - đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; HT. Thích Giác Sự - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Viện chủ Tịnh xá An Lạc; Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Thiện Quang - Ủy viên Ban Trị sự PG tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Bắc Tân Uyên; NT. Thích nữ Như Tín - Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ban Trị sự các huyện, thị, thành phố, chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong và ngoài tỉnh đồng tham dự.  

Về phía chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn Hệ phái Khất sĩ (HPKS) có:  HT. Thích Giác Pháp - Ủy viên HĐTS, Phó ban Nghi lễ Trung ương, Phó ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh, Phó ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT. Thích Minh Ngạn – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT. Thích Minh Thuấn – nguyên Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; Ni trưởng Thích nữ Minh Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS;  chư Tôn đức Giáo đoàn HPKS cùng tham dự.

Đại diện chính quyền tỉnh có: Ông Nguyễn Huỳnh Đình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Dương; ông Huỳnh Phú Quý – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương; ông Trần Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Bùi Hồng Hà - Đội trưởng Phòng An ninh Đối nội, Công an tỉnh; ông Phạm Văn An - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Bắc Tân Uyên; ông Nguyễn Thành Phương – nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Tân Uyên; ông Phạm Ngọc Uy - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đất Cuốc; ông Nguyễn Hữu Trí – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Tân Uyên; ông Lê Văn Nam – Chính trị viên, Phó ban Chỉ huy Quân sự TP. Tân Uyên; ông Trần Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Núi Xập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;  cùng đại diện các vị lãnh đạo chính quyền tỉnh và địa phương, hơn 1.000 thiện nam tín nữ Phật tử, bà con nhân dân đồng tham dự Đại lễ.

Lễ chính thức bắt đầu buổi lễ, Ban Tổ chức cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni cùng lãnh đạo chính quyền các cấp trang nghiêm thực hiện cắt băng khánh thành ngôi bảo điện và cử hành nghi thức dâng hương, đảnh lễ Tam bảo và sái tịnh lạc thành Tịnh xá An Lạc.

Tiếp đến, HT. Thích Thiện Duyên đã cung tuyên Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN. 

Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản PL. 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN
Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN được Đại đức Thích Thiện Quang tuyên đọc.
Đại đức Thích Thiện Quang - Ủy viên Ban Trị sự PG tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Bắc Tân Uyên tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã đón nhận nhiều lẵng hoa tươi thắm, các phần quà chúc mừng từ Ban Trị sự PG tỉnh, lãnh đạo chính quyền các cấp, chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử đã gửi về chúc mừng Ni sư Thích nữ Hạnh Thủy trong ngày khánh thành ngôi Tịnh xá An Lạc.

Nhờ hồng ân Tam bảo gia hộ, được sự quan tâm của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, sự chứng minh của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn Hệ phái Khất sĩ, Ban Trị sự GHPGVN TP. Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên, sự quan tâm tạo điều kiện thuận duyên của quý cấp lãnh đạo chính quyền các cấp, HT. Thích Giác Sự - Viện chủ Tịnh xá An Lạc đã xúc động và báo cáo quá trình xây dựng ngôi Tịnh xá.

HT. Thích Giác Sự - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Viện chủ Tịnh xá An Lạc báo cáo quá trình xây dựng ngôi Tịnh xá

Theo đó, Tịnh xá An Lạc tọa vị nơi đây gọi là Đồng Gò cầy, Cống Bà Tỏ, ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, với khuôn viên hình bát giác theo hệ Khất Sĩ, nền móng cao 2m700, độ cao đổ ba máy, cao 21.700m. Tổng cộng vừa nền móng 24m400. Nơi đây cũng là cái nôi của cách mạng kháng chiến chống Pháp, là nơi đóng quân của Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ. Tịnh xá An Lạc nằm tại trung tâm của cuộc đất mà thời xưa gọi: Bên trái phía dưới là trạm y tế, bên phải là trường Quân Chính, phía trước là Đội Công binh đầu nguồn Cống Bà Tỏ của cách mạng kháng chiến chống Pháp. Thuở ban đầu, HT. Thích Giác Sự muốn xây dựng Tịnh xá để Ni chúng có nơi yên tâm tu học. Tịnh xá An Lạc qua quá trình xây dựng hình thành, để hôm nay một ngôi đạo tràng phạm vũ uy nghi được hiển bày trong niềm hoan hỷ vô biên của tất cả mọi người, với tổng kinh phí gần 35 tỷ đồng VN.

Dịp này, Ông Nguyễn Mạnh Cường - Đại diện Di sản Văn hóa Việt Nam đã trao tặng bằng Di sản Văn hóa Việt Nam đến HT. Thích Giác Sự.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Đại diện Di sản Văn hóa Việt Nam trao tặng bằng Di sản Văn hóa Việt Nam đến HT. Thích Giác Sự

Trong lời huấn HT. Thích Giác Pháp, thay mặt Hệ phái bày tỏ cảm xúc của mình khi ngôi Tịnh xá khang trang cách bày trí theo truyền thống của Hệ phái, đồng thời mong ước nơi đây sẽ là nơi lý tưởng cho nhiều thế hệ Ni giới HPKS, Phật tử tu tập được hữu duyên sẽ kết hợp tổ chức nhiều khóa tu học hằng tuần, hằng tháng để Phật tử gần xa về tham dự tu học và tiếp tục thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa hơn, chúc sức khỏe đến quan khách và khẳng định đạo pháp luôn đồng hành cùng dân tộc.

HT. Thích Giác Pháp - Ủy viên HĐTS, Phó ban Nghi lễ Trung ương, Phó ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh, Phó ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái phát biểu chúc mừng

Đạo từ tại lễ lạc thành, HT. Thích Thiện Duyên đã tán thán công đức của HT. Thích Giác Sự cũng như Ni sư TN. Hạnh Thủy - Ủy viên Ban Trị sự PG tỉnh, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Bắc Tân Uyên, Trụ trì Tịnh xá An Lạc; dù là một vị Ni nhưng đã vượt qua các khó khăn, với sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa để xây dựng nên một ngôi Tịnh xá trang nghiêm, đáp ứng nhu cầu tính ngưỡng của muôn dân bá tánh. Hòa thượng cũng cảm ơn các cấp chính quyền, quý Phật tử đã trợ duyên để ngôi Tịnh xá được như hôm nay. Bên cạnh đó, Ngài sách tấn mong muốn Ni sư hãy cố gắng đồng hành cùng chính quyền địa phương và hướng dẫn thập phương bá tánh sống tốt đời đẹp đạo, nỗ lực hết mình làm tròn sứ mạng “Trụ pháp vương gia, hoằng dương chánh pháp”, tham gia nhiều ở lĩnh vực an sinh xã hội, tạo duyên lành cho Phật tử hùn phước và lời cuối chúc Ni sư hoàn thành sứ mệnh mà Giáo hội giao phó.

HT. Thích Thiện Duyên tán thán công đức của HT. Thích Giác Sự cũng như Ni sư TN. Hạnh Thủy - Ủy viên Ban Trị sự PG tỉnh, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Bắc Tân Uyên, Trụ trì Tịnh xá An Lạc

Sau đó, chư Tôn đức Tăng Ni, chư Tôn đức lãnh đạo Hệ phái Khất sĩ, cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trang nghiêm cử hành nghi thức tắm Phật, kính mừng Đại lễ Phật Đản PL.2567 – DL.2023.

Chư Tôn đức cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trang nghiêm cử hành nghi thức tắm Phật
Chư Tôn đức Tăng Ni và lãnh đạo chính quyền địa phương thả chim bồ câu và bong bóng cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc

Buổi sáng cùng ngày, Ban Tổ chức đã trao tặng 200 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn địa phương, mỗi phần quà trị giá hơn 500 nghìn đồng, gồm nhu yếu phẩm và phong thư tiền mặt.

Thay mặt BTC lễ Lạc thành, Ni sư TN. Hạnh Thủy dâng lời cảm tạ thâm ân của chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, chư Tôn đức Tăng Ni trong toàn tỉnh đã luôn quan tâm giúp đỡ và đã không quản ngại đường xá xa xôi, thân lâm đến dự. Xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền luôn tạo điều kiện thuận lợi cho công trình  xây dựng được hoàn thành khang trang. 

Ni sư TN. Hạnh Thủy - Ủy viên Ban Trị sự PG tỉnh, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Bắc Tân Uyên, Trụ trì Tịnh xá An Lạc phát biểu cảm tạ

Xin trân trọng giới thiệu hình ảnh ghi nhận từ buổi lễ:

Cung nghinh chư Tôn đức Giáo phẩm, lãnh đạo chính quyền quang lâm tham dự Đại lễ
Đại đức Thích Minh Nghi điều phối chương trình Đại lễ Phật Đản và Khánh thành Tịnh xá An Lạc

Ban TT-TT PG Bình Dương

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online