Bình Phước: Chùa Trúc Lâm (Quận 3) chăm lo quà Tết cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn

PSO - Trong 2 ngày 23 - 24/01/2021 (nhằm ngày 11 - 12 tháng Chạp năm Canh Tý), Đạo tràng chùa Trúc Lâm (quận 3, TP. HCM) đã tổ chức đoàn tới thăm và trao tặng 200 phần quà cho các đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại xã vùng xa Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, địa phương vùng kinh tế mới, giáp ranh biên giới Campuchia.

Nhân dịp Tết Tân Sửu năm 2021, vừa qua, tại chùa Hương Lâm (thôn Đắk Côn, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) Đạo tràng chùa Trúc Lâm do ĐĐ. Thích Thiện Châu - Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 3, Trụ trì chùa Trúc Lâm (TP.HCM), Viện chủ chùa Hương Lâm (Bình Phước) cùng các Phật tử và Mạnh thường quân đã trao tặng 200 phần quà, gồm: quần áo, gạo, mì, nước tương, dầu ăn,v.v… chăm lo Tết cho các đồng bào dân tộc, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước với tổng chi phí hơn 150 triệu đồng.

Tại đây, ĐĐ. Thích Thiện Châu - Trưởng đoàn, Viện chủ chùa Hương Lâm đã chia sẻ về các chương trình thiện nguyện của đoàn trong năm 2020 gắn bó với địa phương được tổ chức tại chùa Hương Lâm, bên cạnh đó Đại đức cũng gửi lời cảm ơn đến chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN huyện Bù Gia Mập, các cấp chính quyền địa phương, các Mạnh thường quân đã tạo điều kiện để chùa Hương Lâm tổ chức thành tựu các hoạt động Phật sự, các phái đoàn từ thiện được đến thăm và trao quà cho bà con, thể hiện tấm lòng từ bi, cứu khổ ban vui của người con Phật và phát huy truyền thống “ Lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Cuối lời, ĐĐ. Thích Thiện Châu gửi lời chúc sức khỏe đến đồng bào địa phương, quý Phật tử, lãnh đạo chính quyền xã Bù Gia Mập luôn mạnh khỏe và đón được một mùa xuân trọn vẹn, tiếp tục cùng chư Tăng phát triển các hoạt động Phật sự, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu cảm ơn, ông Điểu Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Bù Gia Mập, đại diện chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn đến ĐĐ. Thích Thiện Châu và chư Tăng chùa Hương Lâm đã luôn quan tâm đến đời sống của bà con tại địa phương, hướng dẫn Phật tử sinh hoạt theo đúng Pháp luật của nhà nước, tuy ngôi chùa được thành lập không lâu, còn nhiều khó khăn nhưng tham gia tích cực, công tác an sinh xã hội, cùng chính quyền chăm lo đời sống nhân dân vùng xa biên giới. Thay mặt chính quyền và nhân dân địa phương, ông chúc quý Thầy và phái đoàn luôn mạnh khỏe để cùng chung tay với chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển hơn.

Được biết, địa phương nơi đây là huyện biên giới với 40% dân số là người dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, do vậy, trong nhiều năm qua nhiều phái đoàn từ thiện của Phật giáo, đoàn thể xã hội,… đều chung tay góp sức cùng chính quyền địa phương tổ chức chương trình từ thiện, trao quà hỗ trợ đồng bào.

Buổi phát quà kết thúc trong tinh thần hoan hỷ của quý Thầy, quý Phật tử, Mạnh thường quân trong phái đoàn và niềm hân hoan khi nhận được những phần quà ý nghĩa của bà con nơi đây.

CTV

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online