Bình Phước: Chùa Vạn Hạnh tổ chức lễ Vu Lan PL.2566 và tặng quà cho người dân

PSO- “Vu lan lan tỏa muôn phương. Tình thương chia sẻ tâm thường an vui.” Sáng ngày 11/8/2022 (14/7/âm lịch) Sư cô TN Thông Bảo. Quản tự chùa Vạn Hạnh (thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập) đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu Lan- Báo Hiếu, dâng Pháp Y và trao tặng 200 phần quà Vu Lan đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Quang lâm chứng minh tham dự buổi lễ có Đại đức Thích Minh Hậu, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện, chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện cùng đồng bào địa phương. Khởi nguyên từ điển tích Tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẫu thân khỏi Ngạ quỷ, trải qua hàng ngàn năm cộng sinh cùng văn hóa Việt Nam ngày nay lễ hội Vu Lan-Báo Hiếu đã trở thành lễ hội Tình Người, lễ hội Tri ân Báo Ân… là một phần của văn hóa Việt Nam. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn thiền đức niêm hương bạch Phật, phúng tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu kỳ an bá tánh, kỳ siêu chư hương linh thập loại cô hồn, đồng bào tử vong do đại dịch… Sau thời Kinh, chư Tôn đức đã vân tập nơi Trai đường tham dự lễ dâng Pháp Y và Cài hoa hồng. Đại diện Ban Tổ chức đã dâng lời tác bạch và hoa hồng vàng kính mừng chư Tôn thiền đức đón thêm tuổi Đạo, duy trì mạng mạch Phật pháp trường lưu, đem lại lợi ích an vui cho mọi nhà. Sau khi đại diện Phật tử đọc bài ý nghĩa Cài Hoa Hồng, trong tiếng nhạc Bông hồng Cài áo, từng đóa hồng được trao đến thiện nam tín nữ, cũng là lời nhắc nhở mọi người phải luôn ghi khắc tình yêu Song thân đã dành cho mình trong suốt cuộc đời: từ khi cấn thai, lúc chào đời, khi chập chững bước đi và khi thành danh... Tiếp đến, đại diện Phật tử đã dâng lời tác bạch cúng dường Pháp Y kính mừng khánh tuế Tăng đoàn. Đại đức Thích Minh Hậu ban Đạo từ tán thán nỗ lực của Sư cô trụ trì đã tổ chức lê Vu Lan như pháp; đồng thời, nhắn nhủ hàng Phật tử phải luôn ghi nhớ và báo đáp ân Cha nghĩa Mẹ bằng cách chăm sóc song thân chu đáo, nhất là phải luôn gìn giữ và phát huy nếp sống thiện lành để cha mẹ được yên lòng... Đại diện Ban Tổ chức dâng lời cảm tạ và cung thỉnh chư Tôn đức cử hành nghi thức Quá đường và mời thiện nam tín nữ dùng cơm chay thân mật. Cũng trong dịp này, được sự phát tâm của công ty dệt Tường Long ( TP.Dĩ An, Bình Dương) và đoàn thiện nguyện Phật tử Giác Thiện (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) Bổn tự đã trao 200 phần quà Vu Lan trị giá 80 triệu đồng đến đại diện các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Cũng trong buổi sáng hôm nay, Đảng uỷ - HĐND- UBND - UBMTTQVN xã Phú Nghĩa do ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ làm Trưởng đoàn cũng đến thăm và chúc mừng Vu Lan đến chư Ni và Phật tử chùa Vạn Hạnh. Người người về chùa dự lễ Vu Lan, được  cài lên ngực hoa hồng, được ăn cơm chay miễn phí,… tất cả đã tạo nên làn gió Vu Lan ấm áp tình người trên thôn Đức Lập xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập.

Phước Ngô

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online