Bình Phước: ĐĐ.Thích Minh Hậu Tái đắc Cử Trưởng BTS GHPGVN Huyện Bù Gia Mập Tại Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo (2021-2026)

PSO - Sáng ngày 23/3/2021, là kỷ niệm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/03/1975 – 23/03/2021) cùng hoà trong không khí hân hoan của Tăng Ni, Phật tử cả nước chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN (1981 – 2021) và trong không khí Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện thị thành đang diễn ra tại khắp các tỉnh thành. Sáng nay, Ban Trị sự GHPGVN huyện Bù Gia Mập đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Bù Gia Mập nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) tại chùa Đức Hạnh (thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập). 

Chứng minh, tham dự có HT.Thích Nhuận Thanh – thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT.Thích Từ Tấn - Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức BTS Phật giáo huyện Bù Gia Mập, Tăng Ni, Phật tử.

Đại diện chính quyền có ông Ma Ly Phước – Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; ông Vũ Long Sơn – Tỉnh Uỷ viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh; ông Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; các sở, ban, ngành huyện Bù Gia Mập và các xã trong huyện; các công ty, doanh nghiệp trong tỉnh, đại diện Tôn giáo bạn đồng về tham dự.

ĐĐ.Thích Chiếu Lượng - Phó trưởng Ban Trị sự GHPG huyện thông qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 - 2021 và chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo báo cáo, Phật giáo huyện Bù Gia Mập luôn tích cực, nghiêm túc thực hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trách nhiệm trong nội bộ, hòa hợp giữa Tăng, Ni và Phật tử; với các cấp Chính quyền địa phương, cùng nỗ lực phát triển đưa Phật giáo vào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới phát triển trên tinh thần Tốt đạo đẹp đời. Trong 5 năm qua,  Tăng - Ni, Phật tử huyện Bù Gia Mập vận động, đóng góp cho công tác từ thiện xã hội với tổng chi phí gần 20 tỷ đồng, góp phần tích cực cùng với  Chính quyền, Mặt trận huyện nhà làm tốt công tác xây dựng nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo trên toàn huyện.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự đề nghị thành lập được 06 cơ sở thờ tự, song đến nay trong huyện đã có 13 cơ sở thờ tự được Nhà nước công nhận. Đặc biệt là thành lập 02 ngôi chùa đặc thù đa số là Phật tử dân tộc thiểu số là chùa Huệ Năng, thôn bù Bưng, xã Đăk Ơ và chùa Hương Lâm, xã Bù Gia Mập. Số liệu Tăng, Ni đến nay trong huyện có  17 vị, có 4.755 tín đồ, trong đó có 1.620 tín đồ chính thức (đã quy y), đồng bào dân tộc thiểu số có 859 tín đồ.

Với những thành tự đạt được trong hoạt động Phật sự, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và UBND tỉnh cũng trao tặng bằng tuyên dương công đức bằng khen cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ qua.

Trên tinh thần “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển” Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026 là triển khai, thực hiện các nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự của Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện.

Tại đại hội, HT.Thích Thiện Pháp lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách nhân sự gồm 11 thành viên vào Ban Trị sự GHPGVN huyện Bù Gia Mập, nhiệm kỳ IV ( 2021- 2026). Theo đó, ĐĐ.Thích Minh Hậu tái đắc cử đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban.

Đạo từ tại Đại hội, HT.Thích Thiện Pháp hoan hỷ tán thán tinh thần tập thể chung của Phật giáo huyện Bù Gia Mập. Tuy nhân sự của nhiệm kỳ qua rất hạn chế, nhưng Tăng Ni đồng lòng thực hiện tốt các Phật sự mà giáo hội và BTS GHPG tỉnh đã tin tưởng giao phó, nhất là công tác an sinh xã hội, giúp cho đồng bào nhiều lợi lạc, thể hiện tốt tinh thần đạo pháp đồng hành cùng Dân tộc. Hòa thượng cũng khuyến tấn các thành viên tân Ban Trị sự PG huyện cần phải nỗ lực, chung tay xây dựng thành một khối đại đoàn kết từ địa phương đến các cấp, thực hành kỷ cương giới luật, mỗi thành viên luôn có trách nhiệm với vai trò của mình, thắt chặt tình đoàn kết, tin rằng Giáo hội Phật giáo huyện Bù Gia Mập sẽ phát triển trong thời hội nhập.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Nguyễn Huỳnh, Thành Triết

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online