Bình Phước: Phân ban Ni giới TƯ họp rà soát công tác tổ chức Đại lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

PSO – Sáng ngày 09/02/2023 (nhằm ngày 19 tháng giêng ÂL) Phân ban Ni giới TƯ phối hợp cùng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp rà soát chuẩn bị cho Đại lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam tại Chùa Quang Minh (TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).
Toàn cảnh phiên họp
Chủ trì và tham dự phiên họp có Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương – UV Thường trực HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới TƯ, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích Nữ Như Xuân – Phó ban Thường trực Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích Nữ Huệ Đức - Chánh Thư ký Phân ban Ni giới TƯ cùng các thành viên trong Phân ban Ni giới TƯ và Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước. Phát biểu khai mạc, Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương cho biết, phiên họp nhằm rà soát lại các công tác tổ chức để chuẩn bị tốt nhất cho đại lễ tưởng niệm Đức Thánh tổ Ni Đại Ái Đạo sẽ diễn ra tại tỉnh Bình Phước. Sau một năm trì hoãn do đại dịch COVID-19, Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước đã vinh hạnh nhận cờ luân lưu và đăng cai tổ chức đại lễ tưởng niệm. Đó là niềm vinh hạnh và trọng trách lớn lao cho Ni giới Bình Phước.
Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương phát biểu khai mạc
Tại buổi họp, Ni sư Thích Nữ Huệ Đức thay mặt BTC trình bày kế hoạch tổng quát chương trình đại lễ. Tiếp đó, chư Ni phụ trách các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức lần lượt báo cáo về công tác chuẩn bị, tiến độ thực hiện công việc được giao, thảo luận đóng góp ý kiến để hoàn thiện chương trình Đại lễ diễn ra trang nghiêm.
Ni sư Thích Nữ Huệ Đức phát biểu tại phiên họp
Đại lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo & chư Ni tiền bối hữu công năm 2023 với chủ đề: “Ni giới Bình Phước & Việt Nam: Sự dấn thân và truyền trì Chánh pháp” sẽ được Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước đăng cai, với sự chỉ đạo của Phân ban Ni giới TƯ, Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương được cung thỉnh làm Trưởng ban tổ chức. Chương trình Đại lễ tưởng niệm dự kiến sẽ tổ chức vào hai ngày 22 - 23/4/2023 (nhằm ngày 03 - 04/03/Quý Mão), với các hoạt động đặc sắc như: dâng hương, thắp nến tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni và chư Ni tiền bối hữu công, triển lãm văn hóa nghệ thuật, văn nghệ chào mừng, tặng học bổng và quà từ thiện... Tổng kinh phí dự kiến cho đại lễ lần này hơn 7 tỷ đồng. Số lượng khách mời dự kiến khoảng 1.000 đại biểu bao gồm chư Tôn đức Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, lãnh đạo đại diện chính quyền các cơ quan Trung ương, tỉnh Bình Phước cùng chư Ni Phân ban Ni giới TƯ và Phật tử tại các tỉnh thành. Phát biểu đúc kết buổi họp, Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương đã có lời cảm niệm sâu sắc đến chư Ni, đồng thời đốc thúc, rà soát, khuyến khích và yểm trợ các ban, tiểu ban nhằm thực hiện tốt công việc được giao trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp. Chư Ni Phân ban Ni giới TƯ và Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước sẽ cùng phối hợp tổ chức để Đại lễ Tưởng niệm diễn ra thành công tốt đẹp.
Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương phát biểu đúc kết buổi họp
Sau đây là một số hình ảnh tại phiên họp:

Tin, ảnh: Ban TTTT PSO

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online