Bình Thuận: Chùa Bửu Lâm phóng sanh, quy y cho Phật tử và cầu an đầu năm

PSO - Ngày 3/2/2023 (nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Quý Mão), chùa Bửu Lâm (thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận) theo thông lệ thường niên đã tổ chức đại lễ cầu nguyện quốc thới dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Quang lâm chứng minh niêm hương cầu nguyện có: ĐĐ. Thích Đức Nguyên - UV Ban Hoằng pháp tỉnh Bình Thuận; ĐĐ. Thích Nguyên Quả - UV BTS PG tỉnh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG huyện Hàm Tân; ĐĐ. Thích Nguyên Hảo - UV BTS PG tỉnh, Trưởng ban Pháp chế PG huyện Hàm Tân cùng chư Tôn đức Tăng và chư Ni bổn tự.

Đúng 10h trưa, ĐĐ. Thích Nguyên Quả hướng dẫn Phật tử thực hiện nghi lễ phóng sinh cho hơn 1000 chú chim được sải cánh bay về với bầu trời cao rộng, không còn bị cảnh cá chậu chim lồng.

Tiếp theo, Đại đức thay mặt Ni sư Thích nữ Chơn Huy - Trụ trì chùa Bửu Lâm thuyết giảng về ý nghĩa quy y và làm lễ truyền Tam quy, Ngũ giới cho hơn 60 Phật tử địa phương.

Đến 17 giờ chiều cùng ngày, đại diện gia đình của hơn 150 hộ dân xung quanh khu vực chùa Bửu Lâm quy tựu về chùa, lễ Phật, thành tâm cầu một năm sức khoẻ bình an, thịnh vượng vì theo quan niệm của nhà Phật, ý nghĩa của việc tổ chức lễ cầu an đầu năm không nằm ngoài mục đích để mình và gia quyến thành tâm sám hối tội lỗi, tiêu trừ nghiệp chướng, bỏ ác làm lành và thực hiện những thiện sự như phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam bảo và phát nguyện hồi hướng công đức của những thiện sự, Phật sự đó để cho bản thân và gia đình tai qua nạn khỏi, tăng khả năng tiêu tai, giảm tội, tăng phúc đức, sự bình an, thân tâm được an lạc.

Sau khi ổn định đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, Ni sư trụ trì cung thỉnh Chư đại Đức tăng quang lâm Chánh điện niêm hương bạch Phật và khai mở khoá kinh cầu an đầu năm cho bá tánh tại đây được một năm an vui, phước báu.

Buổi lễ là cơ hội cho mọi người thành tâm sám hối, bỏ ác làm lành trong giờ phút cầu an ấy, khẩn thiết chí thành cầu sự gia hộ của chư Phật, Bồ-tát; đồng thời phát nguyện làm nhiều việc tốt cho đời, cho đạo như phóng sinh, bố thí, cúng dường Tam bảo… và phát nguyện hồi hướng công đức của những thiện sự, Phật sự đó để cho bản thân và gia đình được vạn sự an khang, cát tường như ý. Những thiện sự này Ni sư Trụ trì đã hướng dẫn Phật tử hành theo trọn vẹn đầy đủ và thường xuyên trong thời gian qua.

Tin, ảnh: Liên Duyên

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online