Bình Thuận: Đại hội đại biểu Phật giáo Tỉnh nhiệm kỳ IX (2022 – 2027)

Sáng ngày 30-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận đã trọng thể diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS cùng chư Tôn đức giáo phẩm Trung ương Giáo hội đã quang lâm chứng minh và chỉ đạo Đại hội.

Cung nghinh chư Tôn đức giáo phẩm quang lâm Hội trường. Đại hội chính thức bắt đầu bằng nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Đạo kỳ và Quốc kỳ.

Chứng minh Đại hội gồm: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS; cùng chư Tôn Hòa thượng HĐCM trú xứ tại tỉnh Bình Thuận; chư Tôn đức Ban Thường trực HĐTS.

Chủ tọa đoàn, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội; Hòa Thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 2  Trung  ương; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên TT HĐTS, Phó Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội; Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng Ban Trị sự PG tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban Tổ chức; cùng chư Tôn đức HĐTS và Phó Ban Trị sự PG tỉnh.

Tham dự có: ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyến Trung ương Đảng, Phó Bí Thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận; bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ  tịch UB MTTQVN  tỉnh; ông Trà Quang  Thanh, Vụ trưởng Vụ công  tác phía nam Ban Tôn giáo Chính phủ; Thượng tạ  Phạm Thanh Tuấn, Phó Trưởng phòng Cục an ninh nội địa -  Bộ Công an; đại diện các cấp chính quyền tỉnh Bình Thuận, TP.Phan Thiết và các Tôn giáo bạn.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Minh Nhật cho biết, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX diễn ra trong bối cảnh Đất nước và Giáo hội kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng; Tăng Ni, Phật tử cả nước đang cùng hướng đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII. Qua đây, Hòa thượng cũng nhấn mạnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội kỳ này; đồng thời tin tưởng Đại hội sẽ suy cử đội ngũ nhân sự nhiệm kỳ mới có đạo hạnh, năng lực, trình độ chuyên môn và uy tín, tạo nên luồng sinh khí mới trong công tác quản lý và điều hành Phật sự tại địa phương trong nhiệm 2022 – 2027.

Báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII, Đại đức Thích Quảng Pháp, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòngBan Trị sự cho biết, theo thống kê toàn tỉnh 294 cơ sở tự viện (trong đó có 2 chùa được công nhận di sản văn hóa Quốc gia), 992 Tăng Ni đang cư trú tu học tại các tự viện.

Một số thành tựu Phật sự nổi bật trong nhiệm kỳ VIII như: Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Thuận đã triển khai liên tục được 12 khóa học, tổ chức tốt nghiệp được 10 khóa, đã đào tạo tốt nghiệp với số lượng 550 Tăng Ni, hiện khóa XI và XII có 89 Tăng Ni đang theo học. Ban Hướng dẫn Phật tử thành lập 2 ban: Gia đình Phật tử và Cư sĩ Phật tử đang tổ chức sinh hoạt đều đặn tại nhiều đạo tràng trong tỉnh. Hằng năm vào thời điểm ACKH, Ban Trị sự Tỉnh đều luôn tổ chức tại Trường hạ Tòng Lâm Vạn Thiện, những buổi sinh hoạt Giáo hội, bồi dưỡng 50 nghiệp vụ Trụ trì ngắn hạn cho Chư Tăng Ni hành giả học tập.

Ban Nghi lễ, Ban Hoằng pháp và Ban Văn hóa phối hợp tổ chức kỷ niệm Đại lễ Phật Đản, Vu Lan và các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước với nhiều hoạt động nhân văn, ý nghĩa. Nhiệm kỳ VIII, Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo Tỉnh hoạt động hiệu quả, đẩy mạnh như một kênh Hoằng pháp, thực hiện được nhiều chương trình truyền hình trực tiếp sự kiện Phật sự quan trọng của tỉnh, nhanh chóng kịp thời đưa tin đến đại chúng. Với phương châm “Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Tỉnh đã thực hiện công tác an sinh trong 05 năm qua với tổng kinh phí gần 210 tỷ đồng.

Để ghi nhận, tán dương những tập thể và cá nhân đã đóng góp tích cực để góp phần vào sự phát triển bền vững của GHPGVN, Trung ương Giáo hội đã trao nhiều bằng Tuyên dương công đức tại Đại hội.

Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Thuận tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội.

Sau khi Ban Trị sự nhiệm kỳ VIII tuyên bố mãn nhiệm, Hòa thượng Thích Minh Nhật đại diện Tiểu Ban Nhân sự trình danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).

Theo đó, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS lấy ý kiến biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ IX gồm 67 thành viên, Hòa thượng Thích Minh Nhật tái nhiệm Trưởng Ban Trị sự, cùng các chức danh chủ chốt là: TT.Thích Thông Triêm, HT.Thích Trí Huệ, đồng phó Ban Trị sự; ĐĐ.Thích Nguyên Nguyệt, chánh Thư ký; ĐĐ.Thích Quảng Pháp, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; ĐĐ.Thích Nguyên Bảo, Phó Thư ký.

Thay mặt Chính quyền Tỉnh, ông Nguyễn  Minh, Phó Chủ tịch  UBND tỉnh phát biểu chúc mừng Đại hội, cũng như ghi nhận và cảm ơn sự những đóng góp to lớn của Tăng Ni, Phật tử trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, qua đó góp  phần  to điểm  truyền thống v ăn hóa dân tộc. Hy vọng tân Ban Trị  sự tiếp tục giữ gìn mối quan hệ gắn kết với chính quyền địa phương để làm tốt  đời, đẹp đạo.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS vui mừng trước những thành tựu của Phật giáo tỉnh Bình Thuận đã đạt được qua bảng đúc kết Phật sự nhiệm kỳ VIII được Ban Thư ký trình bày tại Đại hội. Qua đó đánh giá cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp và quyết tâm vì Phật sự chung của các thành viên Ban Trị sự dưới lãnh đạo của Hòa thượng Thích Minh Nhật.

Trên nền tảng đó, Hòa thượng hy vọng tân Ban Trị sự nhiệm kỳ IX sẽ tiếp tục phát huy năng lực, làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của từng thành viên, bám sát phương châm hoạt động của Giáo hội, cùng giúp đỡ của chính quyền các cấp, đoàn kết Tăng Ni, Phật tử để biến nghị quyết của Đại hội thành hiện thực, đi đến xây dựng Giáo hội vững mạnh trong lòng dân tộc.

Hòa thượng hứa sẽ chỉ đạo Ban Thường trực HĐTS cố gắng hỗ trợ mọi điều kiện  thuận lợi cho Ban Trị  sự  trong nhiệm kỳ mới, đồng thời Hòa thượng hy vọng lãnh đạo Chính quyền Tỉnh tiếp tục giúp đỡ cho tân Ban Trị sự hoàn thành kế hoạch Phật sự, biến nghị quyết Đại hội IX thành hiện thực vào đời sống Tăng Ni, Phật tử.

Dịp này Hòa thượng chỉ đạo Ban Trị sự sớm kiện toàn hồ sơ nhân sự nhiệm kỳ IX để trình Ban Thường trực HĐTS chuẩn y, cơ cấu nhân sự có trình độ chuyên môn vào các ban ngành để thuận tiện thực hiện tốt các công tác Phật sự. Cùng nhau hướng đến Đại hội Phật giáo toàn quốc  vào 11/2022

Một số hình ảnh Đại hội

Đăng Huy

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online