12/08/2019 18:51

Bình Thuận: Lắng đọng Lễ Cài Hoa hồng và Thắp nến Tri ân tại chùa Quảng Đức huyện Tánh Linh


PSO- Trên tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật trong mùa Vu Lan báo hiếu, tối ngày 11/8/2019 (11/7 âm lịch), Đại Đức Thích Thông Châu- Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Tánh Linh, Trụ trì chùa Quảng Đức cùng chư Tôn thiền đức Bổn tự đã trang nghiêm tổ chức Lễ Cài hoa hồng và Thắp nến Tri ân, với sự tham dự của thiện nam tín nữ địa phương.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức cùng toàn thể chúng hội niệm Phật cầu gia bị, đồng thời hướng tâm thỉnh mời chư vị tiên, hương linh cửu Huyền thất Tổ, phụ mẫu nhiều đời, trong các cảnh giới vô hình cùng về tham dự buổi lễ.

 

Tiếp đến, là phần dâng hoa cúng dường của đoàn sinh GĐPT Quảng Đức; lời tâm sự của một người con vừa mất Cha, cùng bài hát về tình Mẹ thiêng liêng của ca sĩ Ngọc Anh đã làm không gian Pháp hội thêm sâu lắng.

Tiếp theo là nghi thức Cài hoa hồng: Những đóa hoa vàng được cài lên chiếc huỳnh y giải thoát của chư Tôn đức, với đời sống thanh cao, giản dị và hạnh nguyện lợi tha, quý Ngài đã âm thầm báo đáp công ơn phụ mẫu một cách trọn vẹn. Những đóa hoa hồng thắm được trao về những người con còn mẹ, nhắc nhớ rằng hãy luôn sống trọn niềm hạnh phúc yêu thương; một hoa hồng trắng cho những ai không còn mẹ, để nhớ về một thời đã được mẹ bảo bọc, chở che…

Tiếp nối chương trình là Lễ Thắp nến Tri ân. Những ánh nến được chư Tôn đức tiếp nhận từ nơi tôn kính phụng thờ chư Phật được trao truyền đến tất cả mọi người, mang một ý nghĩa cao quý: Hãy cùng nhau thắp lên ngọn đèn trí tuệ và ánh sáng từ bi, để chánh pháp được lưu truyền và sáng mãi, có như thế hạnh hiếu của chúng ta mới thật sự trọn vẹn theo đúng lời Phật dạy.

Sau lễ thắp nến, toàn thể hội chúng cùng kinh hành quán niệm và dâng lời phát nguyện tinh tấn tu tập, chuyển hóa nội tâm, trang nghiêm tịnh độ.

 

Trong không bầu không khí tri ân báo ân của chúng hội, Đại đức Trụ trì đã Ban Đạo từ: Hãy là một người con có hiếu theo đúng lời Phật dạy. Trước hết, bản thân phải là một Phật tử giữ tròn năm giới, có giữ được giới chúng ta mới hoàn thiện tự thân. Sau nữa, phải Phật hóa gia đình, không được ngại khó, không được nản lòng, phải kiên trì tìm cách khuyên cha mẹ quy y Tam Bảo, sống theo chánh pháp, tin sâu nhân quả, từ bỏ nghiệp bất thiện pháp… Làm được như vậy, thì mới xứng đáng là người con làm tròn hiếu Đạo.

Buổi lễ kết thúc trong niềm hỷ lạc của những người con Phật và thật đong đầy cảm xúc ân tình thiêng liêng của cha mẹ, giữa một mùa Vu Lan hiếu hạnh đang về khắp muôn nơi.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận, xin gởi đến quý bạn đọc:

 

 

 

Giác An- Ban TT-TT Phật giáo Bình Thuận

The post Bình Thuận: Lắng đọng Lễ Cài Hoa hồng và Thắp nến Tri ân tại chùa Quảng Đức huyện Tánh Linh appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online