Bình Thuận: Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022

PSO - Sáng ngày 05/01/2023 (nhằm ngày 16/12/ Nhâm Dần), tại Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự (chùa Phật Ân, TP. Phan Thiết) đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022, thảo luận phương hướng hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các ban ngành trực thuộc và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến chư Tôn đức Tăng Ni.

Chứng minh và tham dự hội nghị có: Hoà thượng Thích Giác Minh, Hoà thượng Thích Minh Trí, Hoà thượng Thích Giác Sơn, Hoà thượng Thích Ấn Chánh - đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận; Hòa thượng Thích Minh Nhật, Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh; Thượng toạ Thích Thông Triêm, Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; Hòa thượng Thích Trí Huệ, Thượng toạ Thích Nguyên Sắc, Thượng toạ Thích Đạt Ma Khế Định, đồng Phó Trưởng Ban Trị sự; Thượng toạ Thích Pháp Huệ, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Nguyên Nguyệt, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự cùng chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử là uỷ viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2022 -2027.

Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Văn Trí, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Thanh Minh, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện Ban Dân vận tỉnh uỷ, phòng PA.02 Công An tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận.

Hội nghị với sự tham dự chư Tôn đức Thành viên Ban Trị sự tỉnh, Thường trực Ban Trị sự 10 huyện/thị/thành phố, chư Tôn đức Tăng Ni, Nam nữ Phật tử đại diện các cơ sở tự viện trong toàn tỉnh.

Sau lời khai mạc của Hoà thượng Thích Minh Nhật - Trưởng Ban Trị sự tỉnh, Đại đức Thích Quảng Pháp, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng đã trình bày bản báo cáo Tổng kết Công tác Phật sự năm 2022. Theo báo cáo, năm 2022 là một năm đánh dấu nhiều thành tựu vượt bậc của Phật giáo tỉnh nhà khi đã tổ chức thành công đại hội đại biểu Phật giáo Tỉnh lần thứ 9, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh gồm 67 thành viên đã được Trung ương giáo hội trao quyết định chuẩn y. Toàn tỉnh có 1099 Tăng ni sinh hoạt tại 294 cơ sở tự viện trong toàn tỉnh; 21 Trường Hạ duy trì việc Bố tát tụng Giới, An cư Kiết hạ với số lượng hơn 800 hành giả tham dự. Trong năm 2022, Tăng Ni Phật giáo tỉnh đã thực hiện công tác từ thiện với tổng số tiền gần 48 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác Hoằng Pháp, Giáo dục và Hướng dẫn Phật tử và các Ban ngành chuyên môn đều đem lại hiệu quả cao, tạo nên không khí sinh hoạt Phật sự sối nổi trong năm vừa qua.

Hội nghị cũng lắng nghe bản Phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2023, tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Phật giáo tỉnh và Trung ương lần thứ 9; hoàn tất việc chuẩn y nhân sự và đi vào hoạt động các Ban ngành chuyên môn; phổ biến Hiến chương và quy chế hoạt động của các Ban ngành được sửa đổi sau khi Trung ương Giáo hội ban hành. Tiếp tục phát huy những thành tựu Phật sự đã đạt được và hạn chế những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý hành chánh; ổn định và phát triển các hoạt động Phật sự, công tác an sinh xã hội, ích đời lợi đạo, bảo vệ tổ quốc.

Cũng trong Hội nghị này, Đại đức Thích Nguyên Nguyệt cũng đã thay mặt Thường trực Ban Trị sự, thông qua quyết định chuẩn y thành phần nhân sự và chức danh thành viên 13 Ban ngành của Giáo hội tỉnh nhà. Thượng toạ Thích Thông Triêm đã trao quyết định đến Chư Tôn đức Trưởng các Ban ngành.

Thượng tọa Thích Thông Triêm cũng đã thay mặt Ban Trị sự công bố quyết định tấn phong giáo Phẩm Trung ương Giáo hội đến 112 Chư tôn đức được tấn phong tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX. Lần lượt, Chư tôn đức đã đón nhận giáo chỉ từ Chư tôn Hoà thượng chứng minh.

Tại đại hội IX vừa qua, Phật giáo Bình Thuận đã vinh dự có 4 vị Hoà thượng được suy tôn vào Hội đồng Chứng Minh và 2 vị giáo phẩm được suy cử vào Hội đồng Trị sự. Chư tôn đức thường trực Ban Trị sự Tỉnh cũng đã dâng lời khánh tuế và dâng khánh vàng chúc mừng Chư tôn Giáo phẩm.

Phát biểu tại Hội Nghị, ông Nguyễn Thanh Minh cũng bày tỏ niềm vui và chúc mừng đến Chư tôn Giáo phẩm tỉnh Bình Thuận đã được suy tôn và suy cử vào Hai hội đồng của Trung ương. Lãnh đạo tỉnh luôn đánh giá cao những hoạt động Phật sự, từ thiện xã hội trong năm vừa qua của Phật giáo tỉnh nhà. Trong năm tới, các cấp lãnh đạo chính quyền sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất cho Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Chư Tăng Ni và Phật tử hoàn thành tốt mọi công tác Phật sự được đề ra tại Hội nghị.

Đạo từ tại Hội nghị, Hoà thượng Thích Minh Trí thay mặt Ban chứng minh cảm niệm và tri ân đến tập thể Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh đã khánh tuế, chúc mừng Chư Tôn Hoà thượng Chứng minh. Hoà thượng tán thán những thành tựu mà Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã đạt được trong năm vừa qua, tin tưởng Ban Trị sự, các Ban ngành nhiệm kỳ mới vừa được chuẩn y sẽ tiếp tục làm tốt các công tác Phật sự đã đề ra cho năm mới. Hoà thượng cũng đã chúc mừng chư Tôn đức vừa được Tấn phong giáo phẩm tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc vừa qua. Hoà thượng mong muốn Tăng Ni Tỉnh nhà tiếp tục đoàn kết, hoà hợp để vượt qua mọi khó khăn và phát triển Phật giáo tỉnh nhà theo phương châm “tốt đời, đẹp đạo”.

Cuối cùng, thay mặt Ban tổ chức, Hoà thượng Thích Trí Huệ đã có lời cảm tạ và tuyên bố bế mạc Hội nghị trong tinh thần hoan hỷ của đại chúng tham dự. 

Ban TTTT PG Tỉnh

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online