BR-VT: Hội nghị tổng kếtnhiệm kỳ 2016 - 2021 và suy cử nhân sự BHD nhiệm kỳ 2021 - 2026

PSO - Chiều ngày 20/02/2022, tại hội trường Vạn Phật Quang - Đại Tòng Lâm tự (thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT), Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh BR-VT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 - 2021 và suy cử nhân sự Ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh BR-VT, nhiệm kỳ 2021 - 2026. gdpt 1 Quang lâm chứng minh và tham dự có TT. Thích Nhuận Nghĩa - Uỷ viên HĐTS Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Nguyên Thái - Phó Trưởng ban BTS PG tỉnh, Trưởng Ban Trị sự PG thị xã Phú Mỹ; TT. Thích Chiếu Hiền - Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; ĐĐ. Thích Hạnh Danh - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BHDPT tỉnh; ĐĐ. Thích Giác Phương - Phó Trưởng ban BHDPT tỉnh; ĐĐ. Thích Minh Nhứt - Trưởng BHDPT thị xã Phú Mỹ; NT. Thích Nữ Như Như - Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới PG tỉnh. Đại diện Ban Hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử, chúng tôi ghi nhận sự hiện diện của HTr cấp Dũng Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu, Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử, Trưởng Ban Hướng dẫn TƯ GĐPT Việt Nam; HTr cấp Tấn Tâm Thông - Nguyễn Hữu Việt, Uỷ viên Tổ Kiểm; HTr Diệu Kính – Vũ Thị Minh, Thủ quỷ Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPTVN; HTr cấp Dũng Thiện Chánh - Nguyễn Ngọc, Cố vấn GĐPT tỉnh. gdpt 7 gdpt 8 Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ và suy cử nhân sự Ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh nhiệm kỳ mới đã triệu tập các Huynh trưởng theo đúng tinh thần Nội quy GĐPTVN và bổ sung thêm các đại biểu dự thính đại diện các đơn vị GĐPT trong tỉnh chưa hội đủ điều kiện từ cấp Tín trở lên. Tuy nhiên, vì đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch đã được khuyến cáo nên một số đại biểu đã xin vắng mặt khi bản thân đang năm trong diện cần phải hạn chế tiếp xúc. Sau Nghi thức niệm Phật cầu gia hộ và giới thiệu thành phần tham dự, Hội nghị đã thống nhất chấp thuận thành phần Chủ toạ đoàn, Thư ký đoàn, Kiểm soát đoàn đã được phiên trù bị vào lúc 9 giờ sáng đề cử. Phần kiểm tra tư cách đại biểu đã được Ban Kiểm soát đệ trình vào cuối phiên trù bị nên tại phiên chính thức chỉ báo cáo sơ bộ. Dưới sự điều hành của Chủ toạ đoàn, Hội nghị đã nghe Bản báo cáo tổng kết đã được điều chỉnh sau phiên trù bị, dự thảo phương hướng hoạt động chung cho nhiệm kỳ mới. Báo cáo nên rõ: Trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh có 36 đơn vị GĐPT, 1 Đoàn cựu huynh trưởng, 1 Đoàn Nữ Phật tử và hơn 1558 huynh trưởng và đoàn sinh. Ngoài các chương trình Phật sự được diễn ra thường xuyên theo phương hướng của nhiệm kỳ, trong 2 năm gần đây Ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh đã động viên các đơn vị đưa ứng dụng công nghệ áp dụng vào các buổi tu học, hội họp, giao lưu, trong thời gian giãn cách do dịch bệnh. Nhiệm kỳ qua trong công tác từ thiện xã hội, đã xây dựng được 3 ngôi nhà Tình Lam giúp đỡ huynh trưởng, đoàn sinh khó khăn với tổng trị giá 240.000.000đ. BĐH GĐPT huyện Xuyên Mộc hỗ trợ 38.000.000đ cho huynh trưởng, đoàn sinh trong đợt giãn cách theo chỉ thị của chính phủ vì dịch bệnh Covid-19. Sau khi Ban Hướng dẫn nhiệm kỳ trước tuyên bố mãn nhiệm, HTr Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu, Trưởng Ban HD Trung ương GĐPT Việt Nam đã điều hành việc suy cử nhân sự cho Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Với đa số ý kiến đồng thuận, nhân sự BHD nhiệm kỳ mới do 2 phiên họp trước đây đã được Hội nghị thông qua nhanh chóng khi HTr Tâm Duệ 3 lần thỉnh ý Hội nghị. Thay mặt BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, HTr Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu đã chấp thuận trên nguyên tắc thành phần nhân sự được Hội nghị suy cử và đề nghị Khối văn phòng BHD tỉnh nhanh chóng đệ trình BTS GHPGVN tỉnh ra quyết định chuẩn y nhân sự nhiệm kỳ mới.     Đối trước chư Tôn đức chứng minh, HTr cấp Tấn Nhuận Thái - Nguyễn Văn Thái, Tân Trưởng ban, cùng các thành viên BHD tỉnh đã dâng lời phát nguyện nhận nhiệm vụ trong sự hoan hỷ của mọi người. Với các thành viên BHD mới, do điều kiện không thể tham dự được anh Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu yêu cầu trong phiên họp đầu tiên của Ban Hướng dẫn, các HTr này cần phải phát nguyện trước Tam Bảo để nhận lãnh trách nhiệm. gdpt 10 Tại hội nghị, TT. Thích Chiếu Hiền - Trưởng ban BHD Phật tử GHPGVN tỉnh đã có lời dặn dò với hàng ngũ Ban HD nói riêng và tập thể các Huynh trưởng trong tỉnh nói chung. gdpt 3 16h45 Toàn thể thành viên tham dự Hội nghị đã cung kính chắp tay hoa lắng nghe lời đạo từ của Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa đại diện chư Tôn đức tham dự. Thượng toạ nhắc nhở cho anh chị em nhớ rằng: Với tỉnh BRVT, Chư tôn đức luôn quan tâm, đồng hành cùng Gia đình Phật tử trong tỉnh, với mọi sự kiện của tổ chức, các Ngài luôn quan tâm đúng mực. Tuy nhiên đừng vì điều đó mà các anh chị em chểnh mãng và có tư thế ỷ lại. Thượng toạ mong rằng trong tương lai, tổ chức sẽ ngày càng vững mạnh hơn đúng thực chất, đừng vì số lượng, bằng cấp mà bỏ quên đi nội điển, tu học. Trong dịp này Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh đã tặng bằng tuyên dương công đức cho 1 tập thể và 9 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác Phật sự nhiệm kỳ qua. gdpt 13 gdpt 14 gdpt 15 Phiên Hội nghị kết thúc lúc 17h00 trong tinh thần hoà hợp của đại chúng.
gdpt 4
gdpt 2gdpt 12gdpt 5
Nhuận Hiền Vân Ban TTTT GĐPT tỉnh
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online