30/05/2018 22:47

BR-VT: Khai giảng khóa An cư Kiết hạ năm 2018

Sáng nay, 30/05, tại hội trường chùa Đại Tòng Lâm (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phối hợp cùng BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ khai giảng khóa an cư kiết hạ năm 2018.
Đến chứng minh và tham dự có HT.Thích Quảng Hiển, UV HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT; HT. Thích Như Thị, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa, Phó BTS, Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh BR-VT; TT. Thích Thiện Thuận Phó Trưởng BTS, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh BR-VT; TT. Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ cùng Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ, Ban Chức sự các trường hạ và chư hành giả Tăng, Ni an cư. 
Đại diện chính quyền có: bà Nguyễn Hồng Diệp, Phó Ban Dân vận tỉnh ủy tỉnh BR-VT; ông Phạm Thế Mỹ, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh BR-VT; ông Huỳnh Sơn Tuấn, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh BR-VT; ông Nguyễn Văn Kỳ, Trưởng Phòng PA.88 Công an tỉnh BR-VT;  ông Văng Văn Châu, Phó Bí thư thường trực Thị ủy thị xã Phú Mỹ; ông  Nguyễn Thanh Toàn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Phú Mỹ; Đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ thị xã Phú Mỹ, các ban ngành đoàn thể thị xã Phú Mỹ, phường Phú Mỹ cũng về tham dự và tặng hoa chúc mừng.
Tại lễ khai giảng, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ phát biểu: “An cư kiết hạ là truyền thống tu tập của ba đời chư Phật, nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng, Ni có thời gian cần thiết để hạn chế các ngoại duyên, chuyên tâm với đạo nghiệp. Đức Phật có dạy dù tu tập một ngày, thường xuyên năng tinh tấn, hơn tu tập trăm năm, không cần mẫn tinh tấn. Người xuất gia thời đại ngày nay, Phật sự bề bộn, trăm duyên buộc ràng, ít có thời gian quán niệm để xả ly phiền não, an cư là phương tiện hữu hiệu nhất để hành giả trở về với chính mình, từ đó nỗ lực tư duy đẩy lùi tham, giận, kiêu mạng…”
Thay mặt Ban Tổ chức ĐĐ. Thích Thị Minh, Chánh Thư ký BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ báo cáo công tác tổ chức An cư Kiết hạ. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có 3 trường hạ:  Trường hạ trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, trường hạ Ni viện Thiện Hòa và trường hạ tịnh xá Ngọc Lâm. Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ có 6 trường hạ: Trường hạ TX. Ngọc Thạnh, trường hạ TV. Huệ Chiếu - Phổ Chiếu, trường hạ chùa Huê Lâm, trường hạ chùa Kiều Đàm, trường hạ TX. Ngọc Sơn Dinh và trường hạ TV. Minh Đức. Tổng số hành giả an cư là 1693 vị, trong đó 840 vị nội thiền và 853 vị ngoại thiền.
Trong thời gian 3 tháng An cư Kiết hạ, ngoài việc tu tập và học Kinh, Luật, Luận; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng như Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ có kế hoạch mời lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh về phổ biến luật Tín ngưỡng và Tôn giáo, các Nghị định của Chính phủ liên quan đến hoạt động tôn giáo, phổ biến tình hình kinh tế - chính trị trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ có chương trình đi thăm, viếng các trường hạ để động viên và sách tấn chư hành giả an cư Tăng, Ni. Dự kiến thời gian viếng thăm từ 24/5 – 4/6 ÂL.
Đại diện chư hành giả an cư các trường hạ đối trước chư tôn giáo phẩm BTS GHPGVN tỉnh và BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ nhất tâm niệm phát nguyện An cư Kiết hạ trong ba tháng cho thành tựu viên mãn.
Hòa thượng Thích Quảng Hiển ban đạo từ, có lời cầu chúc và sách tấn chư tôn đức Tăng Ni, ngoài việc nỗ lực tu tập tự thân, phải cố gắng chấp hành tốt Hiến chương Giáo hội, Thanh quy trường hạ, luật pháp Nhà nước nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội và sống tốt đạo đẹp đời. Sau lễ khai giảng khóa an cư,  buổi chiều cùng ngày, tất cả các hành giả Tăng, Ni an cư tại tất cả các trường hạ đã thực hành nghi lễ đối thú an cư trong ba tháng. Nhân lễ khai giảng an cư kiết hạ,  Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ đã trao tặng 600 phần quà, mỗi phần gồm gạo, mì cho bà con nghèo địa phương, tổng trị giá quà 90 triệu đồng.
Một số hình ảnh tiêu biểu:
      
 Tác giả bài viết: Như Chiếu – Tâm Thịnh
 
 
 
 
    

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online