29/05/2023 18:54

BR-VT: LÃNH ĐẠO BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ TỈNH THĂM VÀ CHÚC MỪNG LỄ PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2647

Đoàn lãnh đạo tỉnh và chư Tôn đức lãnh BTS tỉnh chụp hình lưu niệm
Cùng với nhân dân cả nước hân hoan kính mừng Đại lễ Phật Đản PL.2567 – DL.2023. Vào lúc 14h00 ngày 29/05/2023 (11/04/Quý Mão)  tại Trụ sở Văn Phòng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chùa Từ Quang, phường 2, TP. Vũng Tàu, đại diện các cấp lãnh đạo tỉnh Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do ông Phạm Viết Thanh, Uỷ viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn; trong đó có ông Bùi Chí Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh Ủy,  Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh, ông Huỳnh Văn Danh, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh Ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, ông Mai Ngọc Thuận, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh Ủy, Phó  Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Đặng Minh Thông, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh Ủy, phó Chủ tịch UBND tỉnh;  lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh; lãnh đạo Văn phòng tỉnh, đến thăm và chúc mừng Đại Lễ Phật Đản
Buổi viếng thăm của Đoàn lãnh đạo tỉnh tại VP BTS Phật giáo tỉnh BR-VT
Đón tiếp lãnh đạo chánh quyền  có HT. Thích Huệ Trí, Phó Chủ Tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Nhuận Nghĩa, UV HĐTSTƯ, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh ; TT. Thích Thiện Thuận, phó Ban kiêm Chánh Thư Ký tỉnh; cùng  Chư tôn đức Ban Thường trực BTS PG tỉnh.
HT Thích Thích Huệ Trí (trái), ông Phạm Viết Thanh (phải)
Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Phạm Viết Thanh, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Sau Covid 19 các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục hoàn thiện và phát triển, chất lượng giáo dục, đào tạo tiếp tục được nâng cao, nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo được quan tâm phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện, chính sách đối với người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm, chăm lo, đặc biệt chúng ta rất vui mừng khi tỉnh đã đạt mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia; công tác cải cách hành chính được đặc biệt quan tâm và tập trung chỉ đạo quyết liệt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và bảo đảm. Với tình hình kinh tế, an sinh xã hội trong địa bàn tỉnh BR-VT đang dần ổn định và phát triển nhờ vào sự đóng góp một phần tích cực của GHPGVN tỉnh. Nhất là trận đại dịch Covid 19 vừa qua, sự gắn kết của Phật giáo và nhân dân rất tốt đẹp. Chúc chư tôn Giáo phẩm Thường trực BTS PG tỉnh cùng toàn thể Tăng Ni và đồng bào Phật tử đón Lễ Đản sinh của Đức Phật đầy ý nghĩa sâu sắc và đại hoan hỷ, thắm tình đạo vị trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
HT Thích Huệ Trí tặng báo Giác Ngộ cho Phạm Viết Thanh Bis Thư tỉnh Ủy tỉnh BR-VT
Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã chuyển lời Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ Tịch Hội đồng Trị sự thăm hỏi đến lãnh đạo chính quyền tỉnh trong mùa Phật đản được nhiều an lạc và hạnh phúc. Hòa thượng Thích Huệ Trí cũng cho biết vừa rồi Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng hãnh diện tiếp đón Chủ Tịch nước viếng thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Chùa Minh Đạo và Chùa Huê Nghiêm. Riêng cá nhân Hòa thượng cũng như chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng rất hãnh diện được tiếp đón ông Bí Thư tỉnh Ủy và các vị lãnh đạo các cơ quan Ban ngành tỉnh đến trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản. Vừa rồi Đoàn Chủ tịch nước đến thăm Giáo hội và Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc và Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng có thông điệp Phật đản kêu gọi sự hướng thiện, đoàn kết, hòa bình. Đây là ước nguyện của Tăng Ni, Phật tử trên thế giới. Điều này cũng phù hợp với tiêu chí của Đảng và nhà nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam được nhà nước hỗ trợ, hiện thời thống kê số lượng tự viện, tịnh thất, niệm Phật đường trên toàn quốc gần 18.000 cơ sở, tự viện; gần 60.000 Tăng Ni. Riêng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có hơn 450 ngôi tự viện chính thức, còn am thất thì rất nhiều; Tăng Ni chính thức thì hơn 4000 vị. Hòa thượng cũng kêu gọi Tăng Ni và Phật tử quan tâm chấp hành Hiến Chương của Giáo hội và luật pháp của Nhà nước. Theo công văn trả lời của lãnh đạo chính quyền về việc cấp đất xây dựng trụ sở VP của BTS là không khả thi, BTS tỉnh tự kiếm đất và các lãnh đạo tỉnh sẽ hỗ trợ trong thời gian sắp tới khi thuận duyên. Thay mặt Tăng Ni tỉnh nhà, Hòa thượng xin được trân trọng ghi nhận sự thân lâm quý giá của lãnh đạo chính quyền tỉnh. Hòa thượng có lời chúc đến quý vị lãnh đạo tỉnh luôn được mạnh khỏe, hoàn thành mọi công việc.
Ông Phạm Viết Thanh tặng hoa đến HT Thích Huệ Trí chúc mừng Phật đản PL 2567
Những lẳng hoa tươi thắm với những phần quà trao tặng và chúc mừng bày tỏ sự trân trọng, thắm tình đạo vị giữa lãnh đạo tỉnh và Phật giáo BR-VT.
Ông Phạm Viết Thanh tặng quà chúc mừng Phật đản đến HT Thích Huệ Trí
Một vài hình ảnh trong buổi thăm chúc mừng Đại lễ Phật đản:

TÂM THỊNH – TỊNH MẠNH

   
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online