PSO – Tối ngày 08/12/2021 (nhằm ngày 05/11 năm Tân Sửu), lễ tưởng niệm cố Ni trưởng Thích Nữ Như Nguyên – Ủy viên Giáo dục Phân ban Ni giới TƯ nhiệm kỳ (2007 – 2012), Ủy viên Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh BR-VT nhiệm kỳ (2012 – 2017), Viện chủ chùa Hải Vân (TP.Vũng Tàu) tại chùa Hải Vân (số 74 Hạ Long, phường 2, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT).

Tại buổi lễ, chư Tôn đức cùng hội chúng đồng thắp hương, niệm Phật, xướng lễ giác linh Ni trưởng, nghe lời dạy của cố Ni trưởng Thích Nữ Như Nguyên, thắp nến nhiễu kim quan và cung tuyên tiểu sử của Ngài.

Ni Trưởng Thích Nữ Như Nguyên pháp húy Nhật Nguyên, tự Minh Tánh, hiệu thượng Như hạ Nguyên, thế danh Lê Thị Khải sinh ngày 30/5/1947 (Đinh Hợi), (năm sinh trên giấy tờ là 1949), tại thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Ngày 15/ 10/ 1960, Ni trưởng được cố Sư trưởng thượng Như hạ Thanh thế phát xuất gia và ban cho pháp danh là Nhật Nguyên. Bấy giờ, Ni trưởng học nội điển tại tổ đình Huê Lâm, ngoại điển tại trường Trung học Bồ Đề chùa Giác Ngộ.

Năm 1964, cố Sư Trưởng Viện chủ tổ đình Huê Lâm cho thọ giới Sa Di Ni tại chùa Hải Huệ huyện Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Năm 1970, Ni Trưởng được Sư Trưởng Ân Sư cho đăng đàn thọ giới Thức Xoa Ma Ni Ni tại tổ đình Từ Nghiêm.

Năm 1972, Ni Trưởng được Ân Sư cho thọ Tỳ Kheo Ni giới tại giới đàn Kiều Đàm II, tổ đình Từ Nghiêm, TP. HCM. Trong giới đàn này, Ni Trưởng cùng Ni Trưởng Như Đức – Viện chủ thiền viện Viên Chiếu và Ni Trưởng Nhựt Nhẫn tại TP.HCM là ba giới tử đứng đầu các môn khảo hạch được xếp hạng nhất, thọ giới đàn đầu với nhiều phần thưởng danh dự.

Năm 1976, Ni Trưởng về lại tổ đình Huê Lâm. Nhiệm kỳ (2007-2012), Ni trưởng được đề cử làm Ủy viên Giáo dục của Phân Ban Ni giới. 

Năm 2012, Người được tấn phong hàng giáo phẩm Ni Trưởng là danh hiệu cao quý của một bậc Ni lưu xuất gia học Phật.

Sau gần 1 năm chống chọi với bệnh tật và những cơn đau, Ni Trưởng vẫn giữ vững ý chí kiên cường nương vào câu Phật hiệu cầu nguyện vãng sanh. Vào lúc 8 giờ 15 ngày 06/12/2021 (nhằm ngày 03/11 năm Tân Sửu), Ni trưởng đã thuận thế vô thường xả báo thân trong tiếng niệm Phật trầm hùng của hàng đệ tử. Với 75 tuổi đời và 50 hạ lạp, Ni trưởng đã nhận nhiều chức vụ quan trọng trong giáo hội, cả cuộc đời hiến mình cho đạo pháp và dân tộc.

Cuối buổi lễ, Ni chúng Huê Lâm Hoa kỳ hát bài “Huê Lâm tình mặn nồng” để tưởng nhớ công ơn sâu dày của cố Ni trưởng và hồi hướng.

Buổi lễ hoàn mãn trong niềm kính tiếc của tất cả mọi người.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Nguyễn Trà – Khánh Duy