BR-VT: Tông môn Thiên Thai họp mặt truyề thông, khánh chúc chư Hòa thượng chứng minh

Sáng ngày 18/01/2023 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Tông môn Thiên Thai Thiền Giáo Tông đã tổ chức lễ họp mặt truyền thống cuối năm. Đây là dịp để tứ chúng môn hạ cùng trở về Tổ đình Thiên Thai để thắp hương và nhiễu tháp liệt vị Tổ, sau đó Ban Thừa kế Tông môn làm lễ khánh tuế chư Tôn Hòa thượng Chứng minh trước thềm năm mới. Dịp này, Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Chứng minh Đạo sư Tông môn; cùng Đức Chủ tịch HĐTS Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, chứng minh Tông môn và chư Tôn đức Ban Chứng minh, Ban Thừa kế, môn hạ Tổ đình Thiên Thai đã tụ hội về trong ngày họp mặt truyền thống. Nơi chốn tổ Thiên Thai, để tri ân công đức cao dày của chư Tổ đối Đạo pháp, Dân tộc và Tông môn; chư Tôn đức Hòa thượng chứng minh Tông môn đã thành kính thắp hương tưởng niệm Tổ Huệ Đăng và chư liệt vị tiền bối hữu công. Sau đó, tại Giảng đường Huệ Đăng, Ban Thừa kế Tông môn Thiên Thai Thiền Giáo Tông đã làm lễ khánh chúc Đức Đệ tứ Pháp GHPGVN vừa được suy tôn, khánh chúc Hòa thượng Chủ tịch được tái suy cử, cùng chư Tôn đức Hòa thượng trong Tông môn vừa Đại hội IX được suy tôn HĐCM, suy cử HĐTS. Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Minh Thiện thay mặt Ban Thừa kế Tông môn đã cung kính dâng lời khánh chúc Đức Đệ tứ Pháp chủ, đồng thời ca ngợi công đức của Ngài dành cho Phật giáo Việt Nam hơn 60 năm qua. Đảm đương trên nhiều cương vị lãnh đạo các cấp GHPGVN, Ngài đã phát huy sự nghiệp Hoằng dương chánh pháp lên tầm cao mới, hết lòng giáo dưỡng và đào tạo Tăng tài, thành lập Đạo tràng Pháp Hoa để giúp hàng ngàn người quy ngưỡng đạo Phật, lợi lạc quần sanh. Đức Pháp chủ cùng chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng chứng minh đã kế nghiệp Tổ Huệ Đăng làm cho Tông môn Thiên Thai ngày một rạng danh theo dòng lịch sử. Ban lời đạo từ tại buổi lễ, Đức Pháp Chủ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã nhắc lại những công hạnh to lớn của Tổ Huệ Đăng trong công cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, tiêu biểu trong phong trào chấn hưng Phật giáo, truyền bá chánh pháp và tạo dựng Tông môn Thiên Thai Thiền Giáo Tông. Tông môn Thiên Thai trải qua bao nhiêu thế hệ đã tạo nên nhiều bậc tôn túc đạo hạnh sáng ngời, luôn làm tròn trách nhiệm với đất nước, dân tộc và đạo pháp. Với vai trò là Chứng minh đạo sư Tông môn, Đức Pháp chủ nhắn nhủ tứ chúng môn hạ Tổ đình Thiên Thai hiện nay và mai sau phải luôn khắc ghi lời dạy của Tổ, tu hành tinh tấn, giữ gìn Giới luật trang nghiêm, hoằng hóa độ sanh, tích cực đóng góp trí tuệ để xây dựng GHPGVN và phát triển đất nước. Trước thềm năm mới, Trưởng lão Hòa thượng đã có lời chúc đến chư Tôn Hòa thượng Chứng minh, Ban Thừa kế và môn hạ Tông môn luôn được an lạc trong chánh pháp.

Đăng Huy Nguồn: chutichghpgvn.vn

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online