BR-VT: Trang nghiêm tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Long Điền, nhiệm kỳ 2021 - 2026

PSO - Sáng ngày 30/10/2021, Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền, tỉnh BR-VT đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Long Điền, nhiệm kỳ 2021-2026. Mặc dù BRVT đang dần ổn định trước diễn biến của đại dịch COVID-19, tuy nhiên một số huyện, thị, thành phố vẫn còn một số ca mắc ngoài cộng đồng nên Đại hội diễn ra bằng hình thức trực tuyến. Ban Tổ chức Đại hội đã thiết lập đường truyền từ điểm cầu chính đặt tại Chùa Khánh Hưng – xã Phước Hưng đến các đại biểu tham dự đại hội. Tại điểm cầu chính có sự quang lâm và chứng minh của: HT.Thích Quảng Hiển - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự; HT.Thích Như Thị - Phó Trưởng ban Thường trực; HT.Thích Giác Thông - Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT. Chủ toạ Đại hội chúng tôi ghi nhận sự hiện diện của ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh; TT.Thích Giác Trí - Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Thiện Thông - Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS tỉnh; TT.Thích Trí Định - Phó Thư ký kiêm Trưởng Ban TTTT BTS tỉnh; TT.Thích Minh Thành - Trưởng BTS GHPGVN huyện Long Điền; TT.Thích Tâm Pháp - Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Long Điền; NT.Thích Nữ Như Như - Phó Trưởng ban BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh… Về phía lãnh đạo tỉnh huyện tham dự có ông Vũ Nguyễn Văn Hiệu - Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh; bà Phan Thị Quyết - Phó Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo Sở Nội vụ; ông Võ Hữu Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Long Điền; ông Hà Thanh Hùng - Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ Long Điền cùng đại diện cán bộ Phòng Nội vụ, Công An, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và cán bộ xã Phước Hưng. Trong diễn văn khai mạc, TT.Thích Minh Thành - Trưởng BTS GHPGVN huyện Long Điền Trưởng ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc: … “Trong mọi hoàn cảnh của xã hội, Phật giáo huyện Long Điền luôn làm tốt vai trò của nhà hoằng pháp, khẳng định được vị trí của mình trong lòng dân tộc bằng chính sự vận dụng khéo léo của trí tuệ tập thể, góp phần xây dựng một Ban Trị sự ổn định và phát triển trong lòng Giáo hội. Đồng thời, phát huy truyền thống yêu nước đồng hành cùng dân tộc thực hiện triệt để các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước; tuân thủ chỉ thị của Giáo hội cấp trên giao phó để hoàn thành sứ mạng đem đạo vào đời trong hạnh nguyện nhập thế độ sanh, xiển dương chánh pháp…”. ĐĐ. Thích Thật Minh - Phó BTS GHPGVN huyện Long Điền thay mặt BTS nhiệm kỳ 2016-2021 báo cáo kết quả công tác Phật sự trong nhiệm kỳ 2016-2021 và dự thảo phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026. Trong báo cáo của BTS GHPGVN huyện Long Điền ghi nhận nhiều những thành tựu khả quan và khởi sắc, góp phần ổn định và phát triển trên nhiều các lĩnh vực, nổi bật nhất là công tác an sinh xã hội. Ban Trị sự Phật giáo huyện Long Điền đã có những bước chuyển mình tích cực để phù hợp với bước phát triển trong thời đại công nghệ mới. Qua báo cáo của các cơ sở tự viện trong huyện Long Điền, đã thống kê số lượng Tăng Ni toàn huyện hiện nay gồm có 214 vị trong đó: Chư Tăng có 65 vị, Chư Ni có 149 vị. Chư Tôn đức Giáo phẩm gồm có 27 vị: Hòa thượng 02 vị, Thượng tọa 06 vị, Ni trưởng 03 vị, Ni Sư 16 vị. Tổng số Tự viện gồm: Có 44 cơ sở hợp pháp, Có 20 Am - thất chưa hợp pháp, Có 05 ngôi Tịnh Xá thuộc hệ phái Khất sĩ, còn lại là thuộc hệ Phái Bắc Tông, Có 03 cơ sở đạt chuẩn di tích văn hóa quốc gia. Ngoài ra, Tăng Ni và Phật tử trong huyện đã nhiệt tình hưởng ứng các phong trào ích nước lợi dân, ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà Tình nghĩa, nhà Tình thương, nhà Đại đoàn kết, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ các tuyến đầu tổ quốc, người khó khăn, cứu trợ vùng bị thiên tai lũ lụt gồm hiện kim và những nhu yếu phẩm như: gạo, mì, quần áo, thuốc men, đã được Tăng Ni, Phật tử và các đạo tràng tích cực tham gia ủng hộ. Tổng trị giá trong nhiệm kỳ qua 33.442.830.000đ (ba ba tỷ bốn trăm bốn mươi hai triệu tám trăm ba mươi nghìn).  Hưởng ứng theo lời kêu gọi của Uỷ ban MTTQVN tỉnh và Uỷ ban MTTQVN huyện, Ban Trị sự và Tăng Ni Phật tử trong huyện đã cùng chung tay ủng hộ tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 và ủng hộ các trang thiết bị y tế. Ban Trị sự huyện đã góp phần ủng hộ Uỷ ban MTTQVN tỉnh 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng), UBMTTQ Việt Nam huyện Long Điền là 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng) tổng giá trị tiền mặt là 50.000.000 (năm mươi triệu đồng), và hàng hóa phục vụ trong khu vực cách ly tại Trung đoàn Minh Đạm. Từ những thành quả trên BTS GHPGVN tỉnh đã có bằng tuyên dương công đức đến 6 tập thể và 14 cá nhân, UBND huyện Long Điền cũng đã khen thưởng đến 5 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu. Đoàn Chủ toạ đã trình lên Đại hội nhân sự dự kiến cho nhiệm kỳ 2021-2026 với 1 thành viên Chứng minh và 25 thành viên trong BTS. Sau khi trình xin ý kiến đại biểu tham dự, toàn thể thành viên đã nhất trí biểu quyết thông qua danh sách 25 thành viên do TT. Thích Tâm Pháp đãm nhận vị trí Tân Trưởng Ban, TT. Thích Nhựt Trường và NS. Thích Nữ Diệu Hoàng được công cữ đãm nhận vai trò Phó trưởng ban BTS GHPGVN huyện Long Điền. Đại diện chính quyền địa phương, ông Võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ Long Điền đã có lời tán thán đến hoạt động của BTS GHPGVN huyện trong nhiệm kỳ qua. Ông cũng bày tỏ vui mừng khi thấy 8 nội dung Phật sự và 4 nội dung Xã hội được Phật giáo huyện chú trọng hành hoạt song song và đạt kết quả tốt.  Ông cũng mong mõi  tiếp nối thành quả nhiệm kỳ qua, Tân BTS nhiệm kỳ 2021 – 2026 chú trọng hơn nữa các chương trình song hành giữa Đạo và Đời như: Vận động toàn dân xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư, chăm lo cho người nghèo, Vận động bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh… 09h30, Toàn thể thành viên tham dự Đại hội cung kính lắng nghe Đạo từ của HT.hích Quảng Hiển – Trưởng ban Trị sự PG tỉnh, chứng minh Đại hội: Hòa thượng tán thán công đức của TT. Thích Minh Thành - Nguyên Trưởng BTS huyện Long Điền trong những nhiệm kỳ trước đã có nhiều nỗ lực phục vụ chúng sanh và hoằng dương chánh pháp. Hòa thượng mong muốn rằng, với Ban Trị sự mới trong vai trò Chứng minh BTS, TT. Thích Minh Thành sẽ hổ trợ cho BTS nhiều hơn. Với BTS nhiệm kỳ 2021-2026 Hòa thượng nhắn nhủ chư Tôn đức Tăng Ni thực hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo và động viên Tăng Ni cũng như Phật tử thực hiện tốt phương châm “Tốt đạo - đẹp đời”. Sau khi thông qua nghị quyết Đại hội và phát biểu cảm tạ của Ban Tố chức, Đại hội đã khép lại trong tinh thần hoan hỹ của đại chúng. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Quảng Chuyên Ban TTTT PG tỉnh

 
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online