19/04/2018 19:29

BTS Phật giáo tỉnh Đồng Nai họp mở rộng

Sáng 17-4, tại trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai - chùa Tỉnh Hội (ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa, Biên Hòa); Ban Thường trực GHPGVN tỉnh đã tổ chức phiên họp mở rộng nhằm sơ kêt công tác Phật sự của quý I và triển khai phương hướng hoạt động của quý II năm 2018.

BTS Phật giáo tỉnh Đồng Nai họp mở rộng Quang cảnh buổi họp

HT.Thích Thiện Hiện, Thành viên HĐCM; HT.Thích Nhật Quang, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh chủ trì cuộc họp cùng chư tôn đức Phó ban Trị sự tỉnh, chư tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS, trưởng các ban ngành trực thuộc BTS 11 huyện, thị, thành trong tỉnh. Về phía chính quyền có ông Bùi Văn Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Quang Sơn, Phó phòng PA88 - Công an tỉnh; ông Trần Đức Hoà, Trưởng phòng Tôn giáo Dân tộc - Ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng đại diện các ban ngành của tỉnh, TP.Biên Hoà, xã Hiệp Hoà. Tại phiên họp, ĐĐ.Thích Đạo Huy báo cáo công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh; BTS TP.Biên Hoà, thị xã Long Khánh, huyện Long Thành, huyện Cẩm Mỹ, huyện Định Quán cũng báo cáo hoạt động trong tháng qua; trong khi đó, các BTS còn lại báo cáo bằng văn bản. Các ban ngành và Ni giới báo cáo, nhấn mạnh kết quả tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Kiều Đàm Di. TT.Thích Bửu Chánh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký trình bày công tác trùng tu và sắp xếp văn phòng làm việc của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. Dịp này, Ban Trị sự tỉnh quyết định tuyên dương công đức cho 51 cá nhân và 26 tập thể đã đóng góp tích cực cho Đại lễ tưởng niệm Đức Kiều Đàm Di.

BTS Phật giáo tỉnh Đồng Nai họp mở rộng Trao bằng tuyên dương công đức tới các cá nhân, tập thể đóng góp cho việc tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Kiều Đàm Di do Phân ban Ni giới tỉnh đăng cai tổ chức

Phiên họp nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562 và kế hoạch tổ chức An cư Kiết hạ PL.2562 sắp tới và thông qua một số nội dung ngành Tăng sự về việc quản lý Tăng Ni trong tỉnh. Theo đó, năm nay, BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức lễ Phật đản vào ngày 15-4-Mậu Tuất, tại chùa Tỉnh Hội (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa), dự kiến có gần 4.500 người tham dự. Theo kế hoạch, trong chương trình Phật đản, BTS tỉnh sẽ kết hợp với BTS TP.Biên Hòa hướng dẫn chư Tăng Ni Phật tử các tự viện tổ chức đặt vòng hoa tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai vào lúc 6g30 ngày 13-4-Mậu Tuất, viếng tháp chư vị Tổ sư, Hòa thượng tiền bối hữu công tại tỉnh Đồng Nai; lúc 18g cùng ngày BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai cũng sẽ tổ chức văn nghệ và buổi thuyết pháp. Ngày 14-4 ÂL sẽ tổ chức đoàn thăm các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, viếng các gia đình Phật tử hữu công. Trên cơ sở kế hoạch Đại lễ, văn phòng BTS chịu trách nhiệm soạn thảo các văn bản thông báo đến cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai để được hỗ trợ đăng ký việc treo cờ, băng-rôn, biểu ngữ, in thiệp mời, phù hiệu,… Ban Thông tin - Truyền thông chịu trách nhiệm liên hệ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình để đưa tin về chương trình Đại lễ Phật đản PL.2562. Về An cư, Đồng Nai sẽ có 7 điểm tập trung: trường hạ chùa Tỉnh Hội dành cho chư Tăng, chùa Đại Giác dành cho chư Ni, tổ đình Quốc Ân Kim Cang dành cho Tăng sinh lớp sơ cấp Phật học (SCPH), chùa Giác Minh dành cho Ni sinh lớp SCPH, Trường TCPH cơ sở Tăng (TP.Biên Hòa), Trường TCPH cơ sở Ni (huyện Long Thành), thiền viện Phước Sơn dành cho Phật giáo Nam tông. Thời gian khai hạ vào ngày 16-4-Mậu Tuất (nhằm ngày 30-5-2018). Tại trường hạ BTS GHPGVN tỉnh sẽ tổ chức khóa học hành chánh dành cho chư Tăng Ni các BTS GHPGVN huyện, thị, thành. Ngoài ra còn có chương trình tu học Kinh, Luật, Luận, để có cơ sở dự khóa thi tụng luật vào cuối hạ.

BTS Phật giáo tỉnh Đồng Nai họp mở rộng Đại biểu chính quyền dự hội nghị

HT.Thích Nhật Quang phát biểu chỉ đạo, đề nghị chư tôn đức thành viên BTS GHPGVN tỉnh, chư tôn đức các huyện, thị, thành, các ban ngành trực thuộc, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện nghiêm túc thực hiện, đóng góp trí tuệ, công sức để cho Đại lễ Phật đản và khoá An cư Kiết hạ PL.2562 được thành công viên mãn.

Liên Hoàng

 
Nguồn: www.giacngo.vn
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online