Cà Mau: Chùa Vạn Phước trang nghiêm khóa lễ “Nhất bộ nhất bái” nhân ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm

PSO - Chiều ngày 24/3/2019 (nhằm 19/2 năm Kỷ Hợi) nhân ngày vía đức Bồ tát Quán Thế Âm, Sư cô Thích Nữ Diệu Minh - UV BTS GHPGVN tỉnh, Trụ trì chùa Vạn Phước, huyện Phú Tân trang nghiêm tổ chức khóa lễ “Nhất bộ nhất bái”.

Buổi lễ  được cung đón Ni trưởng Thích Nữ Phước Liễu - Cố vấn Phân Ban Ni giới TƯ - Chứng minh Phân ban Ni giới Cà Mau; Ni sư Thích Nữ Như Hà - UV BTS GHPGVN tỉnh - Trụ trì chùa Bửu Sơn; Ni sư Thích Nữ Diệu Tiên - UV BTS GHPGVN tỉnh - Trụ trì chùa Kim Liên; cùng quý Sư cô trong Phân Ban Ni giới Phật giáo Cà Mau, quý sư cô chùa Kim Sơn, chùa Phật Tổ quang lâm niêm hương bạch Phật và cầu nguyện cho khóa lễ “Nhất bộ nhất bái” nhân ngày vía đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Với tâm nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp xương minh, đạo tâm tăng trưởng, đạo hạnh tinh chuyên, pháp thí kết duyên, trọn thành Phật đạo.

Được biết, từ khi BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau Bổ nhiệm Trụ trì chùa Vạn Phước  cho SC. Thích Nữ Diệu Minh vào năm 2007. Thời gian đó đến nay, Sư cô không ngừng nỗ lực, thực hiện tốt hiến chương Giáo hội, áp dụng luật tín ngưỡng Tôn giáo, tham gia khóa bồi dưỡng Trụ trì nâng cấp lãnh đạo, xây dựng đạo tràng theo đúng chủ trương Giáo hội trên tinh thần chánh tín Tam Bảo, hướng dẫn Phật tử tu học, thực hành và áp dụng giáo lý Đức Phật vào cuộc sống hàng ngày để có sự an lạc.

Giúp hàng Phật tử yên tâm tu học, có nơi nương tựa vững chắc, phát triển cơ sở, trùng tu và xây mới một số công trình như vườn Lâm Tỳ Ni, Tượng Quán Âm Bồ Tát ...ngoài ra chùa còn góp phần vào công tác an sinh xã hội như: "Xây cầu giao thông nông thôn, trao nhà tình thương, tặng quà bà con khó khăn, xây cầu giao thông nông thôn, giếng nước sạch, tặng bảo hiểm Y tế cho hộ cận nghèo, quà trung thu, tập, xe đạp cho học sinh mỗi dịp tựu trường năm học mới, khám chữa bệnh miễn phí tại phòng thuốc Từ thiện của chùa", mỗi năm  kinh phí làm Từ thiện đạt trên 1 tỷ đồng.

Nhân ngày vía Bồ Tát năm này, Sư cô hướng dẫn đạo tràng lạy Phật theo nghi thức "Tam bộ nhất bái" một lòng thành kính để dâng lên cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Với việc làm ý nghĩa này, được sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo Phật tử. Khóa lễ lạy trong sự cung kính trang nghiêm, có được một đạo tràng an lạc.

Với những hạnh nguyện từ bi cứu khổ ban vui, thì đây là việc làm thiêng liêng vô cùng mầu nhiệm, hàng Phật tử tin tưởng và tôn kính, bởi thân tâm nguyện dâng lên cúng dường trọn vẹn, trong khi hành lễ đạo tràng lắng đọng tâm tư, chân bước đều đặn theo từng hơi thở, năm vóc lạy sát đất, tạo nên vẻ đẹp oai nghi của người con Phật, biết bao trái tim, ánh mắt hướng về, cùng với sự khát ngưỡng của những người trông thấy, muốn thực hành theo, tâm nguyện viên thành.

Ban TT-TT tỉnh Cà Mau

https://www.youtube.com/watch?v=yuNhfK2-RJU&feature=share  

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online