28/10/2019 20:57

Cà Mau: Lễ Dâng Y Kathina Tại Chùa Monivongsa

PSO – Một trong những ngày lễ lớn và quan trọng nhất của hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer là đại lễ dâng y Kathina(Casa). Đây là lễ hội hàng năm duy nhất của Phật giáo có từ thời Đức Phật còn tại thế. Đối với những người dân theo Phật giáo Nam tông Khmer, đại lễ dâng y kathina mang một ý nghĩa hết sức to lớn, vừa thể hiện thiện tâm của người phật tử đối với việc hộ trì tăng đoàn, vừa tạo nên niềm vui lớn trong mùa lễ hội cho người phật tử tại gia, đồng thời đại lễ dâng y còn là sự nhắc nhở cho hàng tứ chúng, xuất gia và tại gia, luôn nhớ về và tri ân tấm lòng của đàn việt.

Đại lễ dâng y Kathina(Casa) được tổ chức sau mùa an cư của chư Tăng. Theo truyền thống, hằng năm chư Tăng hệ phái Phật giáo Nam tông (PGNT) Khmer an cư kiết hạ từ ngày 16/6 đến 15/9 âl; sau mùa kiết hạ là Lễ Dâng y Kathina thời gian từ 16/9 đến rằm tháng mười.

Theo truyền thống đó. Sáng nay, vào lúc 8h30 ngày 27/10/2019 (29 tháng 9 năm Kỷ Hợi) tại Chùa Monivongsa phường 1, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau;  Hòa thượng Thạch Hà – Ủy viên HĐTS TƯ GHPGVN – phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh – Hội trưởng hội Đoàn kết Sư Sãi yêu Nước tỉnh Cà Mau, trụ trì Chùa Monivongsa; Hòa thượng cùng các Sư Tăng chứng minh cho hàng Phật tử gần xa thực hiện nghi lễ dâng cúng Pháp y Kathina.

Được biết nhị vị thí chủ chính cho buổi lễ hôm nay là Huỳnh thị Sol và Huỳnh thị Val ở huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng phát tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật và pháp Y Casa cùng với sự hùng phước cúng dường của gần 200 Phật tử xa gần câu hội về tham dự.

Trước đó, chiều ngày 26/10 cũng tại đây các Sư và đông đảo Phật tử trang nghiêm thiết lễ diễu hành xe hoa trên các trục đường giữa lòng thành phố tưng bừng nhộn nhịp kính mừng đại lễ.

Trong buổi lễ sáng hôm nay, Phật tử Hữu Trung – Achar điều hành chương trình; sau nghi thức đảnh lễ Tam Bảo, Phật tử được thọ Tam quy Ngũ giới tiếp theo Phật tử Ngọc Ánh đại diện cho thí chủ dâng lời tác bạch cúng dường; Phật tử Minh Hoàng nói lên ý nghĩa dâng hoa; Phật tử Hữu Trung dâng hoa cúng dường.

Theo đó Hòa thượng Thạch Hà cùng chư Tăng chùa Monivongsa và chư Tăng tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Bạc Liêu đồng chứng minh cho buổi lễ dâng y và thọ đại y trong niềm hoan hỷ và thanh tịnh.

Tại đây Hòa thượng Thạch Hà ban đạo từ cho hàng Phật tử – Hòa thượng cùng chư Tăng tụng kinh chúc phúc để hồi hướng công đức cúng dường cho thí chủ.

Sau hơn một giờ buổi lễ được diễn ra và kết thúc viên mãn trong niềm hoan hỷ của mọi người.

     

Thích Nữ Như Thanh

Ban TT-TT GHPG TP. Cà Mau

        The post Cà Mau: Lễ Dâng Y Kathina Tại Chùa Monivongsa appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online