24/12/2019 10:11

Cần Thơ: Ban Trị sự Phật giáo thành phố tổng kết công tác Phật sự năm 2019


PSO – Sáng ngày 23/12/2019 Ban Trị sự GHPGVN TP. Cần Thơ trọng thể tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 trong tinh thần đoàn kết, hoà hợp tại Hội trường Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ.

Hội nghị đã được cung đón Đức Hoà thượng Thích Giác Nhường – Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật Hội đồng Chứng Minh GHPGVN; Hoà thượng Lý Sân – Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thành phố Cần Thơ; Hoà thượng Đào Như – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; Thượng toạ Thích Bình Tâm – Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Cần Thơ; Thượng toạ Lý Hùng – Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ cùng chư Tôn giáo phẩm Ban Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong thành phố Cần Thơ.

Chư Tôn đức Chứng minh và Chủ tọa hội nghị

Hội nghị cũng được đón tiếp sự hiện diện của ông Dương Tấn Hiển – Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Tp.Cần Thơ; Bà Nguyễn Thuý Hằng – Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP. Cần Thơ; Ông Lê Hùng Yên – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Tp.Cần Thơ cùng quý lãnh đạo Công an TP, Ban Chỉ huy Quân sự Tp; Quận uỷ – HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQVN – Phòng Nội vụ quận Ninh Kiều, Bình Thuỷ và huyện Phong Điền. Cùng đông đảo quý Phật tử các quận huyện trong thành phố về tham dự.

Phật giáo Cần Thơ với chủ trương, đường lối hoạt động Phật sự theo tinh thần “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” trong năm qua Ban Trị sự GHPGVN thành phố Cần Thơ đã thực hiện nhiều công tác Phật sự và hoạt động xã hội với phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”.

Hiện nay, Phật giáo thành phố Cần Thơ có: 169 tự viện. Với số lượng Tăng Ni là: 612 vị. Trong năm 2019 với nhiều sự kiện Phật giáo diễn ra trên địa bàn thành phố đã tạo cho công tác Phật sự của Phật giáo Tp.Cần Thơ đạt được nhiều thành tựu to lớn.

TT. Thích Bình Tâm triển khai các Phật sự trọng tâm năm 2020

Các Tự viện thuộc 09 quận, huyện trong thành phố đã thực hiện nhiều công tác Từ thiện xã hội cho đồng bào nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài thành phố với nhiều hoạt động như: phát quà, trao học bổng, cặp sách, xây dựng nhà tình thương, xây cầu đường giao thông nông thông, khám chữa bệnh cấp phát thuốc, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt…. với tổng kinh phí là trên 24,7 tỷ đồng.

Ngoài ra Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (huyện Phong Điền) khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho tổng số 12.650 lượt bệnh nhân, tổng trị giá gần 3 tỷ đồng; Chùa Phước An (quận Bình Thủy) khám chữa bệnh khoảng 73.000 lượt bệnh nhân và phát 511.000 thang thuốc ước tính trị giá khoảng hơn 2,5 tỷ đồng.

Tại Hội nghị Ban Trị sự GHPGVN Tp.Cần Thơ đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức cho các Ban, Phân ban trực thuộc vì những thành tích tiêu biểu trong năm qua, đồng thời Ban Trị sự, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Từ thiện xã hội, Phân ban Ni giới Phật giáo thành phố cũng được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trao tặng bằng khen; Tập thể và các các nhân công tác Văn phòng Ban Trị sự cũng được Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ trao tặng giấy khen vì những đóng góp tích cực trong quá trình công tác Phật sự của năm qua.

HT. Đào Như ban đạo từ tại hội nghị

Hội nghị đã được lắng nghe những lời phát biểu đầy chân tình của ông Lê Hùng Yên – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo thành phố. Trong không khí hân hoan, phấn khởi của Hội nghị Tổng kết Chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử cũng đã được nghe những lời đạo từ của Hoà thượng Đào Như – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp.Cần Thơ dành cho Tăng Ni, Phật tử sau một năm nhìn lại một chặng đường đã qua và hướng tới một chặng đường công tác Phật sự năm 2020 nối tiếp.

Những hình ảnh ghi nhận tại Hội nghị:

HT. Đào Như và TT. Thích Bình Tâm trao bằng tuyên dương công đức cho các Ban chuyên trách và Phân ban trực thuộc BTS hoàn thàn h tốt công tác phật sự năm 2019

Bà Nguyễn Thuý Hằng tặng bằng khen cho các tập thể đã có nhiều đóng góp trong công tác Phật sự và từ thiện xã hội
Ông Lê Hùng Yên tặng bằng khen cho tập thể văn phòng và nhân viên văn phòng thực hiện tốt công tác hành chánh của giáo hội

Ban TT-TT TP.Cần Thơ

The post Cần Thơ: Ban Trị sự Phật giáo thành phố tổng kết công tác Phật sự năm 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online