Cần Thơ: Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của BTS GHPGVN quận Cái Răng

PSO - Sáng ngày 13/12/2022 Ban trị sự GHPGVN quận Cái Răng đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 tại hội trường chùa Phước Long (phường Lê Bình, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ). Chứng minh hội nghị có TT. Thích Bình Tâm - Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN; Phó Trưởng Ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Cần Thơ; Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Cái Răng; HT. Thích Thiện Thông - Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN TP. Cần Thơ, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Cái Răng; HT. Thích Minh Thành - Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN TP. Cần Thơ; ĐĐ. Thích Thiện Hữu - Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP. Cần Thơ; ĐĐ. Thích Thiện Hậu - Phó Thư ký Kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP. Cần Thơ; NT. Thích Nữ Như Tâm - Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN TP. Cần Thơ, Chứng minh Ni giới Phật giáo quận Cái Răng; SC. Thích Nữ Tài Liên - Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP. Cần Thơ, cùng chư Tôn đức trong Thường trực BTS GHPGVN TP. Cần Thơ, BTS GHPGVN quận Cái Răng, đông đảo Phật tử đến tham dự. Về phía khách mời có ông Lâm Thành Nhân - Quận Ủy viên, Chủ Tịch Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng; bà Hồ Thị Công Dung - Quận Ủy viên, Chủ Tịch Hội LHPN quận Cái Răng; ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó Trưởng Phòng Nội vụ quận Cái Răng; Thượng tá Lê Công Đoàn - Phó Trưởng Công An quận Cái Răng; cùng lãnh đạo chính quyền sở tại, cơ quan ban ngành tham dự. Tại đây, SC. Thích Nữ Nhựt Hạnh - Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận Cái Răng đã tuyên đọc báo cáo Tổng kết công tác Phật sự của năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023 của BTS PG quận. Theo báo cáo, toàn quận có 12 cơ sở Tự viện với tổng số Tăng Ni của quận là 66 vị, trong năm qua BTS quận đã xác nhận và thuyên chuyển đơn xin tấn phong giáo phẩm của chư Tôn đức, hồ sơ xin thọ giới tại giới đàn Huệ Trường do BTS PG thành phố tổ chức, chuyển đổi danh xưng từ tịnh thất lên chùa cho những cơ sở thờ tự gửi đơn yêu cầu. Các tự viện trong quận trang nghiêm thực hiện các chương trình tu học, tổ chức nghi lễ Phật giáo tại Tự viện theo đúng như tinh thần đã đăng ký. Tạo điều kiện, khuyến khích Tăng Ni theo học các lớp đào tạo về Phật học và thế học. Luôn quan tâm, hướng dẫn Phật tử tu tập thông qua việc tổ chức các khóa tu bát quan trai, khóa tu một ngày an lạc,… Công tác an sinh xã hội luôn được BTS quận chú trọng với số tiền gần 2 tỷ đồng. Phương hướng hoạt động của Phật giáo quận nhà trong năm 2023 sẽ tiếp tục triển khai các văn bản, công văn, quyết định của T.Ư GHPGVN cũng như của BTS GHPGVN thành phố đến các cơ sở tự viện được nắm rõ và thực hiện nghiêm chỉnh. Tổ chức, sinh hoạt tôn giáo đúng theo quy định của Pháp luật, phù hợp với Hiến chương của Giáo hội đã tu chỉnh, bài trừ mê tín dị đoan. Tập trung vận động Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội, chung tay với chính quyền các cấp xây dựng đô thị văn minh, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ tổ quốc. Ban đạo từ tại hội nghị, TT. Thích Bình Tâm tán thán công đức của BTS PG quận nhà đạt được trong năm qua, đồng thời bày tỏ sự thành công của Đại hội Phật giáo toàn quốc lần IX và triển khai công tác Phật sự năm 2023 đến Hội nghị. Theo đó, ngày 23/12/2022 Ban Trị sự GHPGVN TP. Cần Thơ sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự cấp thành phố tại Thiền viện Trúc lâm Phương Nam, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Thượng tọa yêu cầu Tăng Ni tích cực vận động, kết hợp cùng Chính quyền địa phương giúp đỡ người dân trên địa bàn quận có cuộc sống ổn định hơn, khuyến khích Tăng Ni trẻ đăng ký các khóa học của Trường Trung cấp Phật học, triển khai công tác Hoằng pháp đến bà con vùng nông thôn… Khuyến khích con em trong gia đình Phật tử tham dự khóa tu mùa hè, hội trại do Ban Trị sự thành phố tổ chức. Nhân dịp này, ĐĐ. Thích Phước Tịnh đã thay mặt Hội nghị dâng những bó hoa tươi thắm chúc mừng đến TT. Thích Bình Tâm, HT. Thích Thiện Thông và NT. Thích Nữ Như Tâm đã được Đại hội Phật giáo toàn quốc suy cử, đảm nhiệm chức vụ mới. Đồng thời tại hội nghị, Ban Trị sự GHPGVN quận Cái Răng cũng trao tặng 100 phần quà là 100 thùng mì do TT. Thích Bình Tâm hỗ trợ và 01 tấn gạo do chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện trong quận tài trợ gửi đến Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng để hỗ trợ cho bà con nhân dân có hoàn khó khăn trên địa bàn. Để công tác Phật sự của Phật giáo quận được thành tựu như phương hướng đã đề ra và lãnh thọ những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố ĐĐ. Thích Phước Tịnh thay mặt cho BTS GHPGVN quận Cái Răng phát biểu tiếp thu ý kiến và quyết tâm hoàn thành tốt các công tác Phật sự năm 2023 mà Thường trực BTS thành phố giao phó. Kết thúc Hội nghị NS. Thích Nữ Huệ Phượng - Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Cái Răng phát biểu cảm tạ, tuyên bố bế mạc Hội nghị trong niềm hoan hỷ nhất trí cao. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin, ảnh: Khải Sang

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online