Cần Thơ: Lễ Đại tường cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Trường

PSO - Sáng ngày 15/3/2023 (nhằm ngày 24/2 AL), tại chùa Phổ Quang (Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ Đại tường cố HT. Thích Huệ Trường. Chứng minh tham dự có HT. Thích Thiện Xuân, HT. Thích Giác Hoa – Đồng Thành viên HĐCM GHPGVN; HT. Thích Thiện Đức – UV TT HĐTS, Phó Trưởng ban TT Ban kiểm soát TƯ GHPGVN; TT. Thích Phước Nghiêm – UV TT HĐTS, Phó Chánh VP2, Phó Trưởng ban TT Ban HDPT TƯ GHPGVN; TT. Thích Phước Đạt – UV TT HĐTS, Phó Trưởng ban Ban GDPG TƯ; HT. Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Phó Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An; HT. Thích Thiện Tài, HT. Thích Minh Lý – Đồng Chứng minh BTS GHPGVN TP. Cần Thơ; HT. Thích Thiện Huệ - UV HĐTS, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN TP. Cần Thơ; TT. Thích Phước Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang, cùng chư Tôn đức BTS TP. Cần Thơ và chư Tôn đức BTS các tỉnh đồng về tham dự.
Chư Tôn đức Chứng minh, tham dự buổi lễ
Về phía chính quyền có ông Lê Nam Giới – Nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy TP. Cần Thơ; ông Đào Anh Dũng – Nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ; ông Lê Hùng Yên – Phó Giám đốc Sở nội vụ TP. Cần Thơ; bà Nguyễn Thanh Nguyệt – Trưởng Ban Dân chủ Pháp luật UBMTTQVN TP. Cần Thơ; ông Trần Văn Bal – Nguyên Trưởng phòng PA02, Công an TP. Cần Thơ; bà Trần Thanh Loan – UV Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch HĐND Q. Thốt Nốt; bà Bùi Thị Hồng Đào - UV Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN Q. Thốt Nốt cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành và Phật tử về tham dự.
Đại diện chính quyền tham dự buổi lễ
Trước giác linh đài cố trưởng lão hòa thượng, chư Tôn giáo phẩm Thành viên HĐCM, HĐTS GHPGVN và hàng môn đồ đệ tôn đã thành kính dâng hương cúng dường, tưởng niệm Ngài. Cầu nguyện Giác linh Hòa thượng từ bi chứng minh, gia hộ cho Tông phong vĩnh trấn, Tổ ấn trùng quang. TT. Thích Phước Nghiêm cung tuyên tiểu sử cố trưởng lão HT. Thích Huệ Trường. Hòa thượng Pháp húy Nhựt Sanh, đạo hiệu Thích Huệ Trường, thế danh Phan Văn Sanh, thuộc dòng Thiền Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41, là đệ tử của Hòa thượng Huệ Quang – Hồng Chẩn (Thốt Nốt). Năm (1953) Ngài được Hòa thượng Bổn sư chính thức cho xuất gia, làm người tập sự tu hành, công phu công quả tại chùa Giác Nguyên.
Năm 1970 đầy đủ duyên lành Ngài được Hòa thượng Bổn sư cho phép đăng đàn thọ giới Sa di vào ngày 28 tháng 2 do chư Tôn đức Tỉnh hội Phong Dinh (nay là Cần Thơ) tổ chức. Đến năm 1973, Trưởng lão Hòa thượng đăng đàn thọ Tỳ-kheo vào ngày 14 tháng 7 tại chùa Khánh Quang - Cần Thơ, do Hòa thượng Huệ Quang – Hồng Chẩn làm Đàn đầu Hòa thượng. Là tu sĩ, Hòa thượng lúc nào cũng được Tăng Ni, Phật tử địa phương và Giáo hội tín nhiệm, giao phó các trọng trách để hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Trước khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập vào ngày 7 tháng 11 năm 1981, Hòa thượng đã tham gia vào Ủy ban Liên lạc Phật giáo yêu nước của tỉnh Hậu Giang. Một đời hành đạo Hòa thượng được Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự GHPGVN thành phố Cần Thơ suy cử, giao các trọng trách và chức vụ để điều hành Phật sự như sau: - Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; - Phó Trưởng Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN thành phố Cần Thơ; - Chánh Đại diện Phật giáo quận Ninh Kiều, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Ninh Kiều; - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học thành phố Cần Thơ. Thay mặt môn đồ pháp quyến ĐĐ. Thích Thiện Hữu xúc động dâng lời tưởng niệm Ân sư. Ngày nay, khi hạnh nguyện Hoằng dương Phật pháp, tế độ chúng sinh của Trưởng lão Hòa thượng đã viên mãn, thì cũng chính là lúc luật vô thường đưa Trưởng lão Hòa thượng trở về Tây phương kiến Phật vào lúc vào lúc 00 giờ 15 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2021 (nhằm ngày 14 tháng 3 năm Tân Sửu), Trụ thế 78 năm, hạ lạp 48 năm. Thay mặt TƯ Giáo hội Hòa thượng Thích Thiện Xuân - Thành viên HĐCM GHPGVN dâng lời tưởng niệm. Hòa thượng ghi nhận những đóng góp to lớn  HT. Thích Huệ Trường trong sự nghiệp giáo dục đào tạo Tăng Ni, cũng như quản lý điều hành các công tác Phật sự tại địa phương với nhiều vai trò khác nhau được Giáo hội TP. Cần thơ, TƯGH giao phó, xứng danh con nhà họ Thích ngàn đời, làm cho Tổ Ấn Trùng Quang – Đạo vàng sáng lạng.
Hòa thượng Thích Thiện Xuân dâng lời tưởng niệm
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:

Tin, ảnh: Thanh Hùng – Phương Đại

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online