PSO - Trà Vinh là một tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, người dân đa số còn nghèo và khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc Khmer thường bị chia cắt bởi kênh rạch nên công việc làm ruộng, rẫy vất vả quanh năm và thu nhập thấp. Hoạt động xây cầu giúp cho bà con vùng quê sông nước được thuận tiện đi lại và giao thương hàng hóa nhằm phát triển kinh tế địa phương là một việc làm rất thiết thực để chia sẻ khó khăn với bà con nơi đây.
Sáng ngày 06 - 07/3/2021, ĐĐ. Thích Minh Trí - Trụ trì chùa Long Bửu (xã Nhị Long) đã tiến hành lễ khởi công và xây dựng 05 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Điểm đến đầu tiên đoàn đã Khánh thành cây cầu số 32 năm 2020 tại ấp Nhuận Thành, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh với chiều dài 18 mét, chiều rộng 2,3 mét. Kinh phí xây dựng là 75 triệu đồng.
Tiếp tục chuyến từ thiện, đoàn đã đến ấp Phú Thọ 2, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh để khánh thành cây cầu số 35 xây dựng năm 2020 với chiều dài 9,5 mét, chiều rộng 2,2 mét. Kinh phí xây dựng là 35 triệu đồng.
Chiều cùng ngày đoàn đã Khởi công xây dựng 2 cây cầu nông thôn số 42-43 xây năm 2021 tại ấp Tân An Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long. Cây cầu số 42 có chiều dài 15 mét, chiều rộng 2,2 mét. Kinh phí 60 triệu và cây cầu số 43 chiều dài 12 mét, chiều rộng 2,2 mét. Kinh phí xây dựng là 50 triệu đồng.
Trước đó, chiều ngày 06/3/2021 hội từ thiện xây cầu Chánh Kiến (TP. HCM) và gia đình ông bà Nguyễn Văn Phác đã phát tâm tài trợ xây dựng cây cầu nông thôn số 41 tại ấp Giồng Cao, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh với chiều dài 20 mét, chiều rộng 2,5 mét. Kinh phí xây dựng là 100 triệu đồng.
Được biết 5 cây cầu này do Hội xây cầu Chánh Kiến (TP.HCM) đã vận động quý Mạnh thường quân trong và ngoài Hội ủng hộ xây cầu cho bà con vùng sâu vùng xa. Đây cũng là cầu thứ 8 do hội phát tâm ủng hộ cho bà con tỉnh Trà Vinh.
Xây cầu và giáo dục là hoạt động xuyên suốt trong 3 năm qua của chùa Long Bửu cùng với các địa phương phát triển cơ sở hạ tầng giúp bà con phát triển kinh tế nông nghiệp ở vùng quê.
Lâm Huy