Chương trình Hà Giang yêu thương về vùng Cao nguyên đá

PSO - Trong các ngày từ ngày 5 - 8/9/2022 (nhằm ngày 10 - 13/8 năm Nhâm Dần), đoàn từ thiện của Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM do TT.TS Thích Giác Hoàng (Ủy viên HĐTS, Phó ban Văn hóa TƯ GHPGVN, Tổng Thư ký Viện nghiên cứu Phật học, Chánh văn phòng, Trưởng khoa Phật học từ xa Học viện) làm trưởng đoàn cùng quý Tôn đức Giảng viên Học viện, Tăng Ni sinh, cư sỹ Phật tử hệ Phật học từ xa khóa 2 đến khóa 7 đã thực hiện chuyến hành trình “ Hà Giang Yêu Thương” đến với miền biên cương cao nguyên Đá tỉnh Hà Giang, để thực hiện chuỗi hoạt động Phật sự đầy ý nghĩa. Trao nhà tình thương, lễ khánh thành trường học xây tặng, thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên,  tham gia nghi lễ chào cờ với các chiến sĩ bộ đội Biên phòng tại cột cờ Lũng Cú và tổ chức chương trình Trăng “Nơi Cửa Phật” trao quà Trung thu cho trẻ em đồng bào dân tộc vùng biên giới. Chương trình được sự phối hợp của khoa Phật học từ xa Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Giang, nhằm mở rộng cơ hội cho đồng bào vùng cao được tiếp cận gần hơn với Đạo Phật, hỗ trợ quý Tăng, Ni đang hành đạo tại Hà Giang cùng Hoằng pháp độ sinh và lan tỏa yêu thương của những người con Phật từ các vùng miền đến với những hoàn cảnh khó khăn miền biên cương cực bắc của tổ quốc. Chuyến hành trình của đoàn được thực hiện trong 4 ngày với các chuỗi sự kiện liên tục tại thành phố Hà Giang, huyện Thanh Thủy, huyện Mèo Vạc và Quang Bình. Về mùa này Hà Giang vẫn là mùa mưa với địa hình hiểm trở núi đá cao và vực sâu, giao thông còn nhiều khó khăn, di chuyển những cung đường dốc đứng có nhiều nguy hiểm. Nhưng với tình thương yêu của những người con Phật trên đường hành bồ tát đạo thì không phải là một trở ngại khi đến với đồng bào nơi đây. Tại chùa Thiên Ân trụ sở của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Giang đoàn đã được ĐĐ.TS Thích Nguyên Toàn, Ủy viên HĐTS TƯ GHPGVN, Trưởng ban Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Giang, Trụ trì chùa Thiên Ân hoan hỷ tiếp đón. Đại đức Thích Nguyên Toàn đã chia sẻ với đoàn những thông tin chung của Phật giáo tỉnh. BTS Hà Giang được thành lập được chưa lâu, đồng bào Phật tử tại đây số đông là người dân tộc thiểu số, còn có những hạn chế về ngôn ngữ, văn hóa tập tục, nên vẫn còn những khó khăn trong công tác hoằng pháp cũng như các hoạt động Phật sự khác. Tuy vậy trong những năm qua được sự giúp đỡ của Trung ương giáo hội cũng như Đảng, Chính quyền các cấp nên Phật giáo Hà Giang đã đạt được những kết quả nhất định, nhất là công tác Từ thiện an sinh xã hội, tạo nên một sự tin tưởng với Chính quyền và nhân dân tại địa phương. Tại đây đoàn đã làm lễ dâng hương bạch Phật tụng kinh cầu an và làm lễ cúng dường chư Tăng Trường hạ Thiên Ân. Tại hai địa phương là xã Thượng Bình huyện Vị Xuyên và xã Pả Vi huyện Mèo Vạc, 2 căn nhà tình thương mỗi căn trị giá 100 triệu đồng đã được TT Giác Hoàng thay mặt cho đoàn trao tặng cho 2 gia đình đồng bào người dân tộc Mông có hoàn cảnh khó khăn, Trong buổi lễ còn có sự tham dự của các vị đại diện cho Chính quyền địa phương huyện Vị Xuyên; huyện Mèo vạc và đông dảo bà con nhân dân sở tại. Cũng tại đây TT trưởng đoàn đã quyên góp trực tiếp từ các thành viên trong đoàn được 45 triệu đồng để xây một cây cầu cho bà con trong xã Pả Vi. Tại xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình TT. Thích Giác Hoàng đã chứng minh và tham dự lễ khánh thành ngôi trường học trị giá hơn 400 triệu đồng do một đơn vị thiện nguyện xây dựng trao tặng cho địa phương và làm lễ an vị tượng Phật Quán Thế Âm được đặt tại sân trường. Tới thăm cột cờ Lũng Cú đoàn đã được tham dự nghi thức chào cờ buổi sáng ngay tại chân cột cờ một trải nghiệm thiêng liêng của mỗi thành viên nới cực Bắc của Tổ quốc. Hành trình Trăng nơi cửa Phật, Vui tết trung thu cho trẻ em vùng cao với sự chứng minh và tham dự của TT. TS Thích Giác Hoàng và ĐĐ. TS Thích Nguyên Toàn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, được tổ chức tại trường phổ thông trung học bán trú xã Pả Vi huyện Mèo Vạc đã để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp đối với Chính quyền cũng như nhân dân địa phương, những người tham dự và nhất là niềm vui của các em nhỏ vùng Cao nguyên đá. Hơn 900 phần quà trung thu gồm Áo ấm, đèn lồng, bánh kẹo đã được quý chư Tăng trao tận tay các bé.

  Thay mặt cho giáo viên và học sinh nhà trường bà Lục Thị Hà đã nói lời cảm ơn chân thành tới đoàn từ thiện của Phật giáo
Trong niềm hoan hỷ TT. Giác Hoàng cũng chia sẻ một bài pháp thoại với nội dung “vì một thế giới ngày mai tươi sáng” tới đại chúng. Trao đổi cùng phóng viên, TT. Thích Giác Hoàng – Trưởng đoàn cho biết: Chương trình “Hà Giang yêu thương và Trăng Nơi Cửa Phật” tại Hà Giang được sự phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ tận tình của Ban Trị sự tỉnh cũng như cá nhân Đại đức Trưởng ban cùng quý Tôn đức đã thành công viên mãn. Đây cũng là nhân duyên nhằm tạo cơ hội cho các học viên, cư sỹ Phật tử và đại chúng được vun bồi thêm công đức từ hạnh bố thí cúng dường. Thông qua chuyến hành trình này lan tỏa được hình ảnh của Phật giáo mạnh mẽ hơn nơi vùng biên giới. Cũng từ chuyến đi mọi người đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những thánh tích Phật giáo nơi miền biên cương Hà Giang. Là đơn vị địa phương được đón đoàn từ thiện Học viện Phật giáo Việt Nam về thăm và trao quà cho đồng bào nghèo. ĐĐ. Thích Nguyên Toàn thay mặt cho Phật giáo Hà Giang  đã có lời tri ân Thượng tọa Trưởng khoa Phật học từ xa quý Tôn đức Tăng Ni và các thành viên trong đoàn từ thiện đã mang những tình cảm và hình ảnh tốt đẹp gieo trồng  những hạt Bồ đề lên vùng Cao nguyên đá. Hành trình mang yêu thương về Hà Giang đã một lần nữa tô điểm thêm cho vẻ đẹp lòng từ bi của những người con Phật trong vườn hoa Phật pháp. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

 PV: Tronghaitb

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online