13/09/2018 14:23

Công cử Ban Trị sự lâm thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hải Phòng

Sáng nay, ngày 13/9 (nhằm ngày 04/8 Mậu Tuất), tại Chùa Lam Sơn (197 Hai Bà Trưng, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân), đã diễn ra Lễ Công bố Quyết định của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự công cử Ban Trị sự lâm thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) Thành phố Hải Phòng. Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN quang lâm chủ trì và phát biểu chỉ đạo.

Chư Tôn đức Chủ toạ Hội nghị
Tham dự có Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương (T.Ư); Chư Tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS: Hoà thượng Thích Quảng Tùng, Thượng toạ Thích Quảng Hà, Thượng toạ Thích Thanh Quyết; Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; Thượng toạ Thích Thanh Tuấn, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 1 T.Ư; Chư Tôn đức HĐTS, BTS GHPGVN quận, huyện, Tăng, Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.
Đại biểu tham dự
Về phía chính quyền có ông Nguyễn Tiến Trọng, Cục phó Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an; ông Bùi Đức Quang, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ; ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trần Anh Long, Trưởng ban Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; ông Dương Ngọc Anh, Phó ban Tôn giáo Thành phố; ông Nguyễn Quốc Sơn, Trưởng phòng An ninh Xã hội, Công an Thành phố.
Hoà thượng Thích Quảng Tùng
Phát biểu khai mạc, Hoà thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự (BTS) GHPGVN Thành phố Hải Phòng khoá VI khẳng định: “Đây là sự kiện Phật sự quan trọng, là tâm nguyện của Tăng Ni, Phật tử Thành phố Hải Phòng”.Hòa thượng cho biết thêm, nhiệm kỳ 2012-2017, BTS GHPGVN Thành phố Hải Phòng do điều kiện và hoàn cảnh nên không tổ chức được Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố Hải Phòng lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017-2022) theo Hiến chương Giáo hội. Vì vậy, Ban Thường trực HĐTS đã ban hành Quyết định số 166/QĐ-HĐTS, ngày 27 tháng 8 năm 2018 công cử BTS lâm thời GHPGVN Thành phố Hải Phòng nhằm hoàn thiện các công tác chuẩn bị, tiến đến Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017-2022).
Thượng toạ Thích Thanh Tuấn
Thay mặt Ban Thường trực HĐTS, Thượng toạ Thích Thanh Tuấn, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 1 T.Ư tuyên đọc Quyết định số 166/QĐ-HĐTS, ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường trực HĐTS do Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS ấn ký về việc công cử BTS lâm thời GHPGVN Thành phố Hải Phòng gồm 35 thành viên do Hoà thượng Thích Quảng Tùng làm Trưởng ban; Thượng toạ Thích Thanh Giác làm Phó ban Thường trực.
Hoà thượng Thích Quảng Tùng
Thay mặt BTS lâm thời, phát biểu nhận nhiệm vụ, Hoà thượng Thích Quảng Tùng và tập thể BTS lâm thời nguyện nỗ lực hoàn thành trách nhiệm mà Ban Thường trực HĐTS giao phó, các cấp chính quyền tin tưởng gởi gắm và tâm nguyện của Tăng Ni, Phật tử Thành phố. Tập thể BTS lâm thời GHPGVN Thành phố Hải Phòng sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, để tiến đến tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố lần thứ VII.
Hoà thượng Chủ tịch tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tiến Trọng tặng hoa chúc mừng ông Bùi Đức Quang tặng hoa chúc mừng
Hoà thượng Chủ tịch trao Giáo chỉ tấn phong
Hoà thượng Chủ tịch
Phát biểu chỉ đạo, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS đánh giá cao những thành tựu Phật sự của BTS GHPGVN Thành phố Hải Phòng qua VI nhiệm kỳ hoạt động. Đồng thời, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS cũng đã có những chỉ đạo về công tác tổ chức Đại hội VII GHPGVN Thành phố Hải Phòng."Sau lễ công bố quyết định, BTS lâm thời GHPGVN Thành phố cần tích cực chuẩn bị công tác tổ chức để tiến đến Đại hội Phật giáo Thành phố, vì BTS lâm thời chỉ với tư cách như một Ban Tổ chức đại hội. BTS lâm thời phải nghiêm túc thực hiện tiêu chí của Đại hội Phật giáo toàn quốc là Kỷ cương - Trí tuệ - Hội nhập - Phát triển..." Hòa thượng Chủ tịch HĐTS chỉ đạo. Hòa thượng Chủ tịch HĐTS tin tưởng, toàn thể BTS lâm thời GHPGVN Hải Phòng và các BTS Phật giáo quận huyện với tinh thần trách nhiệm của người con Phật, phát huy truyền thống cao đẹp trên mảnh đất Hải Phòng với bề dày lịch sử sẽ đồng hành cùng Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân xây dựng Thành phố Hải Phòng giàu mạnh, là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước. xứng đáng là thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất phía Bắc nước ta, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại và công nghệ của Vùng duyên hải Bắc Bộ.
Quang cảnh Buổi lễ
Dịp này, Đại đức Thích Quảng Điền, Phó Văn phòng BTS Lâm thời báo cáo kết quả hoạt động Phật sự 06 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 06 cuối năm.
Hoài Thái – Minh Ân, ảnh: Hồ Anh
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online