Đà Nẵng: Chùa Tân Thành tổ chức đêm thiền trà "Tay thầy trong tay con” mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

PSO - "Tôn sư trọng đạo” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt, là dịp những người học trò bày tỏ niềm biết ơn dâng lên thầy cô giáo những người một đời thầm lặng “đưa đò sang sông”. Trong không khí của ngày hội ấy, tối ngày 19/11/2022, Tăng chúng chùa Tân Thành đã tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 dưới hình thức thiền trà với chủ đề "Tay thầy trong tay con”. Quang lâm tham dự có TT.Thích Đạo Lực – Trưởng ban TT-TT GHPGVN TP.Đà Nẵng, tọa chủ chùa Tân Thành; chư tăng bổn tự và các chùa; Ban Hộ tự, đạo tràng Phật tử cùng huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT Tân Thành tham dự. ĐĐ.Thích Quảng Nguyện – tăng chúng bổn tự, Trưởng ban tổ chức điều xướng buổi lễ thỉnh 3 tiếng chuông mời đại chúng an trú trong chánh niệm mở đầu đêm thiền trà. Trong không gian tĩnh lặng, Đại đức Thích Trí Tánh xướng đọc bài kệ chuông đưa mọi người trở về với phút giây hiện tại tuyệt vời. ĐĐ.Thích Quảng Nguyện cho biết: “Đây là lần đầu tiên tổ chức đêm thiền trà nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, với mục để hàng đệ tử xuất gia, tại gia cùng ngồi xuống bên nhau dành những phút giây tĩnh lặng dâng lên thầy mình nhân ngày “tôn sư trọng đạo”. Đây là dịp tốt để các đệ tử quán chiếu sâu sắc về công ơn cao dày của thầy tổ, những bậc ân sư suốt cuộc đời dấn thân phụng sự, dưỡng nuôi pháp thân huệ mạng cho chúng tôi, là tấm gương sáng cho hàng Cư sĩ tại gia soi mình tu học. Ngồi xuống bên nhau để dễ dàng kết nối tình huynh đệ, tương thông nghĩa thầy trò, sáng tỏ tâm niệm tri ân, báo ân và trách nhiệm của mình kế tục sự nghiệp thầy tổ”. Tại buổi lễ, TT.Thích Đạo Lực – Trú trì chùa Tân Thành có lời tán thán Ban tổ chức đã có ý tưởng thiết kế lễ 20.11 dưới hình thức đêm thiền trà thật nhẹ nhàng sâu lắng, kể những kỷ niệm xưa về tình thầy trò. Thượng tọa chia sẻ: “Được quý vị tôn vinh nhân ngày 20.11, nhưng ngồi nơi đây chính tôi là người mang ơn và phải tri ân quý vị, tri ân những đệ tử tại gia, xuất gia đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho tôi thành tựu nhiều Phật sự trên chặng đường hoằng dương chánh pháp.  Đặc biệt và trên hết tôi cuối đầu niệm ân và tri ân cha mẹ đã cho tôi vóc dáng hình hài; Hòa thượng Bổn sư bậc thầy khả kính hết lòng đưa lối chỉ đường trong nẻo đạo;  thầy cô giáo đã trao truyền kiến thức; hết thảy mọi người trợ duyên giúp đỡ đạo đời. Những lẵng hoa tươi, những món quà chứa chan tình thầy trò, xin cảm ơn tất cả và nguyện chúc mọi người khỏe mạnh, tinh tấn, an vui trong nẻo đạo. Chúng ta hãy dành món quà giới hạnh dâng lên những bậc ân sư qua nhiều thế hệ, đó sẽ là món quà quý trọng nhất nhân ngày tôn sư trọng đạo”. Buổi lễ khép lại với những ca khúc về thầy cô trong niềm hân hoan, hỷ lạc và biết ơn vô hạn của những người đệ tử.

Kênh Truyền thông chùa Tân Thành

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online