Đà Nẵng: HT. Thích Khế Chơn chia sẻ pháp thoại tại khoá tu An lạc chùa Quán Thế Âm

PSO - Nhân chuyến Phật sự tham dự lễ ra mắt mắt nhân sự và công bố Quyết định các Tiểu Ban thuộc Phân Bảo trợ và Phiên họp đầu tiên triển khai công tác Phật sự năm 2023 của Phân ban Bảo trợ thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) và chào mừng ngày Đại lễ Phật Đản 2023 – PL.2567 tổ chức tại chùa Quán Thế Âm (48 Sư Vạn Hạnh, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng); sáng ngày 13/5/2023 (nhằm ngày 24/3 năm Quý Mão), nhận lời cung thỉnh của Ban Tổ chức khoá tu An lạc, HT. Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ GHPGVN đã quang lâm chia sẻ pháp thoại đến hơn 300 tu sinh là những doanh nhân Thiện hữu Tri thức đến từ mọi miền đất nước.  

Ban cung nghinh rước HT. Thích Khế Chơn tiến vào Hội trường

Mở đầu buổi chia sẻ pháp thoại, Hoà thượng đã có lời khánh chúc sức khoẻ đến HT. Thích Huệ Vinh – Ủy viên Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP. Đà Nẵng, Trưởng Phân ban Bảo trợ, trụ trì chùa Quán Thế Âm đã tổ chức khoá tu An lạc và dành trọn tất cả tấm lòng thanh khiết của mình để dâng lên cúng dường đức Từ Phụ Thích ca Mâu Ni nhân mùa Phật Đản 2023 – PL.2567 sắp về.

HT. Thích Khế Chơn chia sẻ Pháp thoại tại chùa Quán Thế Âm

Hoà thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ nhấn mạnh: Với những thiện tâm, thiện nguyện, Hoà thượng Trưởng Ban Bảo trợ đã dâng lên để phụng sự cho Giáo hội, đặc biệt là cho Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ với tâm thiện ích đạo, lợi đời. Hoà thượng đã không ngại khó khăn, cản trở để đầu tư tịnh tài, tịnh vật giúp Ban Hướng dẫn thành lập các tiểu ban thuộc Phân ban Bảo trợ để đưa Phật sự của Ban Hướng dẫn thành công trong nhiệm kỳ IX (2022-2027). Sự thành công của Phân ban Bảo trợ chính là từ sự đóng góp của các đạo hữu, doanh nhân đã dành trọn tấm chân tình góp phần cho sự phát triển chung của GHPGVN.

Tu sinh lắng nghe lời Pháp thoại của HT. Thích Khế Chơn

Chia sẻ Pháp thoại đến các tu sinh tham dự khoá tu An lạc, Hoà thượng tán thán tinh thần tu tập của các doanh nhân Phật tử và những doanh nhân có cảm tình với đạo Phật trong việc gác lại những bộn bề công việc, cuộc sống, sắp xếp thời gian về chùa tu tập để tìm cho mình một niềm hỷ lạc nơi tự thân và tâm, khai mở nguồn năng lượng tiềm ẩn từ thiền định và trí tuệ của mình.

Cung kính chắp tay nghe lời huấn từ của Hoà thượng

Hoà thượng cũng nhấn mạnh vai trò của người cư sĩ Phật tử đó là: Từ hơn 2500 năm phát triển của đạo Phật, thời đức Phật còn tại thế, Ngài đã nhận thấy Cư sĩ là những người có vị trí quan trong trong việc tồn tại của Đạo Pháp và là lực lượng quan trọng trong vấn đề hoàng dương chánh pháp. Sự xương minh của Giáo hội là do trách nhiệm của 2 giới Xuất gia và Cư sĩ tại gia. Thời đức Phật có Cư sĩ Cấp Cô Độc đã xây tu viện và cúng dường khu vườn quý cho Phật. Ông cũng là người luôn ủng hộ đức Phật hoàng dương chánh pháp. Cả gia đình Cấp Cô Độc đều là những Phật tử thuần thành. Vợ ông là một người nội trợ hiền lương đạo đức; ba cô con gái đều có tâm đạo nhiệt thành; Cậu con trai út ban đầu không thích đi chùa nghe pháp, hạnh kiểm không được tốt lắm, nhưng nhờ sự dạy dỗ khéo léo của cha mẹ, cậu cũng chịu nghe lời Phật dạy, và trở nên một người mẫu mực

Hoà thượng cũng dạy rằng: Hôm nay chúng ta ngồi đây là đã có nhân duyên với nhau. Có duyện với nhau thì cách xa ngàn dặm vẫn gặp nhau, còn thiếu nhân duyên thì sát gần bên nhau cũng khó gặp gỡ. Mững thay khi quý vị cư sĩ Phật tử, đạo hữu và những người có cảm tình với đạo Phật có nhân duyên với Đạo, với Hoà thượng Trị trì chùa Quán Thế Âm, với Giáo hội Phật giáo Việt Nam… nên chúng ta có nhân duyên cùng gặp nhau trong ngôi nhà già lam này, thực sự là một nhân duyên quý báu. Vậy trên con đường tu tập chúng ta phải làm những gì để lợi đời, ích đạo nhất là với những cư sĩ tại gia. Đối với một vị cư sĩ tại gia là đệ tử của đức Phật thì dù ở vị trí, góc độ nào các vị luôn luôn hộ trì Tam bảo và làm những việc lợi lạc cho chúng sinh.

Sự thành công của Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ, của Phân ban Bảo trợ đó chính là sự đóng góp to lớn và sự nhiệt thành của các đạo hữu, cư sĩ Phật tử. Thay mặt TƯGH, Ban hướng dẫn Phật tử TƯ nhiệt liệt tán dương công đức Hoà thượng Trưởng Phân ban Bảo trợ và các đạo hữu có mặt trong khoá tu sáng ngày hôm nay. Hoà thượng mong các tu sinh trong khoá tu ngày hôm nay luôn giữ trong mình ngọn lửa cháy bỏng của một người chủ doanh nghiệp đó là trong đạo có đời, trong kinh doanh có Phật pháp để nỗ lực cống hiến và phụng sự đạo Pháp và xây dựng quê hương Việt Nam ngày càng tươi đẹp.

Chia sẻ đến chư Tăng chùa Quán Thế Âm, Hoà thượng tán thán sự nỗ lực của chư Tăng trong việc tổ chức khoá tu An lạc cho các doanh nhân Thiện hữu Tri thức. Mặc dù khoá tu chỉ diễn ra 2 ngày, nhưng mong rằng các tu sinh sẽ được trải nghiệm những pháp môn tu tập trong giáo pháp của đức Phật. Ngoài việc được đắm mình trong dòng suối pháp bình yên, thiền vị, khởi tâm cho những điều thiện lành, các tu sinh còn được giao lưu, học hỏi lần nhau. Điều đó, giúp cho tu sinh tăng trưởng niềm hỷ lạc nơi tự thân và tâm, khai mở nguồn năng lượng tiềm ẩn từ thiền định và trí tuệ của mình, sáng suốt trước những cơ hội và thử thách trong công việc và xây dựng được cuộc sống ngày càng hạnh phúc, yên bình hơn.

ĐĐ. Thích Phương Đạt dâng lời cảm tạ đến Hoà thượng

Trước khi kết thúc buổi chia sẻ Pháp thoại, thay mặt Hoà thượng trụ trì chùa Quán Thế Âm, ĐĐ. Thích Phương Đạt đã dâng lời cảm tạ đến Hoà thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯ. Với tình cảm sâu đậm Hoà thượng đã không quản vất vả thân lâm đến khoá tu để sách tấn và chia sẻ những lời dạy quý báu và vô cùng ý nghĩa đến toàn thể tu sinh. Chư tăng chùa Quán Thế Âm khánh chúc Hoà thượng luôn được sức khoẻ và an lành để thừa đương sứ mệnh hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh.

Diệu Tâm

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online