Đà Nẵng: Lễ chính thức Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2024.

Nghe đọc bài:

PSO - Sáng nay, 28 tháng 3 năm 2024 (nhằm ngày 19 tháng 2 năm Giáp Thìn), lễ chính thức Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2024 đã trang nghiêm diễn ra tại chùa Quán Thế Âm (48 Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). 

Cung nghinh Chư Tôn đức quang lâm

Hòa thượng Thích Như Thọ, Hòa thượng Thích Huệ Thường, Hòa thượng Thích Trí Viên  - đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Từ Nghiêm - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp Đà Nẵng; Thượng tọa Thích Thông Đạo - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Huệ Vinh – Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN Tp Đà Nẵng, Trú trì chùa Quán Thế Âm; chư Tôn đức chứng minh Ban Trị sự, thành viên Ban Trị sự GHPGVN Tp Đà Nẵng và các quận huyện; Chư Tôn đức Tăng Ni trên địa bàn thành phố; đoàn Tăng thân Thái Lan đã quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ.

Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng cơ quan đại diện văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Tp Đà Nẵng; ông Trần Chí Cường – Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban tổ chức lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2024; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành Tp Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn và hàng vạn Phật tử, quần chúng nhân dân đã đến dự lễ hội.

Tuyên đọc ý nghĩa lễ hội, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm cho biết, lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn ngày nay đã trở thành sinh hoạt văn hóa tâm linh không chỉ dành cho Tăng Ni, Phật tử mà còn là điểm đến đối với những người không phải là Phật tử, thu hút đông đảo người dân tham dự, là nơi giao lưu văn hóa Phật giáo giữa Việt Nam và một số nước trong khu vực.

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm tuyên đọc ý nghĩa lễ hội
Ông Trần Chí Cường phát biểu
Đại đức Thích Quảng Minh - Ủy viên Ban Trị sự Tp, xướng ngôn viên 

Ông Trần Chí Cường đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền phát biểu cảm ơn sự có mặt của quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, Tăng Ni, Phật tử cùng toàn thể đồng bào và du khách gần xa về tham dự lễ hội. 

Sau đó, chư tôn đức và đại biểu khách mời đã tiến lên lễ đài thả bong bóng cầu nguyện hòa bình cho nhân loại. 

Dâng hoa cúng dường
Thả bong bóng cầu nguyện hòa bình
Thượng tọa Thích Pháp Châu phát biểu cảm tạ

Sau lời phát biểu cảm tạ của Thượng tọa Thích Pháp Châu – Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử GHPGVN Tp Đà Nẵng, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Ngũ Hành Sơn, Chư Tôn đức chứng minh cùng toàn thể đại chúng đã trang nghiêm hướng về tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cử hành nghi lễ truyền thống nhân ngày Đản sanh của Ngài.

Chư Tôn đức cử hành nghi lễ truyền thống

Hóa thân Bồ Tát Quán Thế Âm

Hội Nghệ sĩ Phật tử Đà Nẵng hát cúng dường


Buổi lễ kết thúc với nghi thức rước tôn tượng Đức Quán Thế Âm qua lễ đài, hướng về đông đảo quần chúng tham dự như một sự nhắc nhở về thực tập khả năng lắng nghe, yêu thương, hiểu biết và bao dung như công hạnh của Ngài.

Được biết, lễ hội Quán Thế Âm Đà Nẵng 2024 diễn ra trong 4 ngày (26 – 29/3, nhằm ngày 17 – 20/2 ÂL) với nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh.

Từ năm 2023, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn đã được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì tổ chức với quy mô cấp thành phố, là 1 trong 15 lễ hội lớn của cả nước. 

NGUYÊN HÀ 

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online