Đà Nẵng: Lễ truy điệu và phụng tống kim quan Ni trưởng Thích Nữ Diệu Thục trà tỳ

PSO - Sáng ngày 8/6/2023 (nhằm ngày 21/4 năm Quý Mão), tại chùa Xuân Hòa (quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng), Ban Tổ chức lễ tang và môn đồ pháp quyến đã thành tâm tổ chức lễ truy điệu cố Ni trưởng Thích Nữ Diệu Thục – Nguyên UV thường trực BTS GHPGVN Tp.Đà Nẵng, nguyên Phó Phân ban Ni giới Tp.Đà Nẵng, nguyên Trưởng ban TTXH GHPGVN Tp.Đà Nẵng, Trú trì chùa Xuân Hòa.

Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Trí Viên – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN Tp.Đà Nẵng cùng chư tôn Hòa thượng Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN Tp.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Từ Nghiêm – Ủy viên HĐTS, Phó ban thường trực BTS GHPGVN Tp.Đà Nẵng, Trưởng BTC Tang lễ; Hòa thượng Thích Huệ Phước - Ủy viên thường trực HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó trưởng ban điều hành Môn phái Tường Vân; Thượng tọa Thích Thông Đạo – Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN Tp.Đà Nẵng, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Cảnh – Trưởng phân ban Ni giới Tp.Đà Nẵng cùng chư Tôn đức Tăng Ni trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Thượng tọa Thích Đạo Lực – Trưởng ban TTTT GHPGVN Tp.Đà Nẵng, Phó ban thường trực BTS GHPGVN quận Thanh Khê cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng Thích Nữ Diệu Thục.

Thượng tọa Thích Đạo Lực – Trưởng ban TTTT GHPGVN Tp.Đà Nẵng, Phó ban thường trực BTS GHPGVN quận Thanh Khê, Phó ban điều hành tang lễ đã cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng Thích Nữ Diệu Thục.

Ni trưởng thế danh Nguyễn Thị Kim Bằng, pháp danh Tâm Đại, tự Diệu Thục, hiệu Chí Thiện, sinh năm Nhâm Ngọ (1942) trong một gia đình có truyền thống thờ kính Tam Bảo nên từ thuở thiếu thời đã được Đức Đệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN thượng Giác hạ Nhiên ban cho Pháp danh Tâm Đại.

Ni trưởng thường nói chí nguyện xuất gia với mẹ nhưng không được đồng ý bởi thân mẫu của Ni trưởng sợ con trẻ suy nghĩ chưa chín chắn. Đến năm 20 tuổi (1962), Ni trưởng mới được thân mẫu đồng thuận và được cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Minh – Khai sơn trú trì chùa Bảo Quang (Đà Nẵng) chấp nhận xuất gia tu học.

Năm 1965, Ni trưởng được Bổn sư cho thọ giới Sa Di Ni. Năm 1967 thọ Thức Xoa Ma Na giới. Đến năm 1970 Ni trưởng được lãnh thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Vĩnh Gia, chùa Phổ Đà (Đà Nẵng).

Năm 1975, Ni trưởng được cung thỉnh trú trì chùa Xuân Hòa để chăm lo Phật sự, giáo hóa tín đồ Phật tử. Năm 1997, phát nguyện trùng kiến ngôi phạm vũ trang nghiêm.

Năm 2005 được Giáo hội tấn phong lên Giáo phẩm Ni sư và năm 2010 được tấn phong giáo phẩm Ni trưởng.

Với công việc Giáo hội, cố Ni trưởng tham gia làm Ủy viên thường trực và Thủ quỹ Ban Trị sự nhiều nhiệm kỳ, luôn góp phần công sức cùng chư Tôn đức hoàn thành các công tác Phật sự.

Là một bậc Tôn túc Ni mô phạm chốn tòng lâm nên Ni trưởng được cung thỉnh vào Hội đồng Thập sư tại các Đàn giới truyền trao giới pháp cho Ni chúng tu học như: Đệ ngũ tôn chứng Đại giới đàn Phước Huệ, Đà Nẵng (1996), Đệ tứ tôn chứng Đại giới đàn Minh Giác, Quảng Nam (2000), Đệ nhị tôn chứng Đại giới đàn Trí Thủ, Đà Nẵng (2008), Giáo thọ A Xà Lê tại Đại giới đàn Phước Trí, Đà Nẵng (2013), Yết Ma A Xà Lê tại Đại giới đàn Tôn Thắng, Đà Nẵng (2018).

Đối với đệ tử xuất gia, Ni trưởng luôn lấy thân giáo để hướng dẫn Ni chúng tu tập, tạo thuận duyên để các đệ tử theo học các Học viện, Trường Trung cấp Phật học. 16 vị đệ tử xuất gia của Ni trưởng hiện đang kế tục chăm lo Phật sự cũng như dấn thân hành đạo khắp nơi.

Trong những tháng ngày bệnh duyên, tâm trí của Ni trưởng rất tinh tường minh mẫn. Khi những việc cần làm đã làm xong, Ni trưởng thuận thế vô thường an nhiên thị tịch lúc 14h20’ ngày 03/6/2023 (16/4/Quý Mão) tại chùa Xuân Hòa, trụ thế 82 năm, hạ lạp 52 năm để lại vô vàn kính tiếc khôn nguôi cho môn đồ pháp quyến.

Thượng tọa Thích Hạnh Tấn – Phó BTS GHPGVN Tp.Đà Nẵng, Trưởng BTS GHPGVN quận Thanh Khê, Phó ban điều hành tang lễ dâng lời tưởng niệm đến Giác linh cố Ni trưởng
Ni sư Thích Nữ Diệu Tín – Ủy viên BTS, Phó phân ban Ni giới Tp.Đà Nẵng đã dâng lời tưởng niệm đến Giác linh cố Ni trưởng.
Chư Tôn đức thắp hương tưởng niệm trước Giác linh đài

Thượng tọa Thích Hạnh Tấn – Phó BTS GHPGVN Tp.Đà Nẵng, Trưởng BTS GHPGVN quận Thanh Khê, Phó ban điều hành tang lễ và Ni sư Thích Nữ Diệu Tín – Ủy viên BTS, Phó phân ban Ni giới Tp.Đà Nẵng đã dâng lời tưởng niệm đến Giác linh cố Ni trưởng.

Sau lời cảm tạ của Đại đức Thích Pháp Hiển - Ủy viên BTS GHPGVN Tp.Đà Nẵng, Chánh thư ký BTS GHPGVN quận Thanh Khê; Hòa thượng Thích Trí Viên đã tiến hành nghi lễ phất trần cung thỉnh kim quan cố Ni trưởng trà tỳ tại Trung tâm hỏa táng An Phước Viên trong niềm kính tiếc của Tăng Ni, Phật tử.

Những hình ảnh ghi nhận:

   

Tin, ảnh: Nguyên Hà

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online