Đà Nẵng: Trọng thể diễn ra lễ Tết cổ truyền Bunpimay của Đất nước - Nhân dân các bộ tộc Lào 2565

PSO - Chiều ngày 9/4/2022, tại TP. Đà Nẵng đã trọng thể diễn ra lễ Tết cổ truyền Bunpimay của Đất nước - Nhân dân các bộ tộc Lào 2565, tiến tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/09/1962 - 05/09/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (19/07/1977 - 19/07/2022) và Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022 do UBND, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố phối hợp với Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại Đà Nẵng, Trường Đại học Đông Á, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, UBND các quận, huyện và chùa Tam Bảo TP. Đà Nẵng đồng phối hợp tổ chức tại khuôn viên Trường Đại Học Đông Á. Mở đầu Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2565 là chương trình văn nghệ chào mừng do các bạn sinh viên Lào đến từ các trường Đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng và các bạn sinh viên Việt Nam đến từ Trường Đại học Đông Á biểu diễn. Tiết mục ''Đất nước'' ''Tự hào về người Lào''  ''Tấm lòng Lào - Việt'' Bun có nghĩa là lễ hội, Pi May có nghĩa là năm mới, là một chu kỳ vận hành của vũ trụ phản ánh tinh thần hòa điệu giữa con người với thiên nhiên, là thời khắc kết thúc mùa màng, mọi người rảnh rỗi nghỉ ngơi, vui chơi, thăm viếng lẫn nhau. Việt Nam và Lào đều có nét tương đồng về văn hóa: Tết là ngày đoàn tụ, đoàn viên, mọi người đều tất bật mua sắm, quét dọn, trang trí nhà cửa để đón chào một Năm mới với bao hy vọng vào những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, Tết Bunpimay Lào lại có đặc trưng rất riêng đó là Lễ hội té nước và tắm Phật - cầu mong trong năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ, đất nước hòa bình, thịnh vượng. Tham dự “Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2565” Về phía Phật giáo có HT. Thích Pháp Cao - UV HĐTS Trung ương, Phó Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; ĐĐ. Thích Pháp Hiếu - Trưởng ban Phật giáo Quốc tế quận Hải Châu TP.Đà Nẵng, Trụ trì chùa Tam Bảo, UV BCH Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP.Đà Nẵng, cùng quý chư Tăng Phật tử TP. Đà Nẵng. Về phía chính quyền TP. Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP. Đà Nẵng. Ông Phùng Tấn Viết - Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; ông Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Đà Nẵng; ông Huỳnh Đức Trường - Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố; ông Dương Đình Liễu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; ông Phạm Hữu Hoa - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Đà Nẵng và Đại diện lãnh đạo các trường Đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng. Về phía Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng có ông Vieng-xay Phom-ma-chanh, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng; bà Cham-sa-mone Phom-ma-chanh, Phu nhân Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng; ông Souk-ni-vone Phom-ma-sone, Phó Tổng Lãnh sự Lào tại TP. Đà Nẵng; bà Buon-thanh Phom-ma-sone, Phu nhân Phó Tổng Lãnh sự Lào tại TP. Đà Nẵng. Ông Lương Minh Sâm - Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Đông Á, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố; bà Nguyễn Thị Anh Đào - Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á, nơi đăng cai tổ chức Tết Lào 2565, cùng lãnh đạo các Quận, huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN các quận, huyện trên địa bàn thành phố và chùa Tam Bảo TP. Đà Nẵng. Tại buổi lễ Tết Lào năm nay đặc biệt có triễn lãm ảnh Phật giáo về tình Hữu nghị Phật giáo hai nước Việt Nam – Lào gắn bó keo sơn qua từng năm có các lễ hội như Magha Puja, Vesak, Bunpimay, Kathina, Lễ Đặt Bát Hội, trong đó '' Lễ Tắm Phật'' là một nghi thức không thể thiếu được trong dịp Tết cổ truyền dân tộc Bun-pi-may. Về tham dự lễ hội này, người dân hai nước không chỉ được tận mắt thưởng ngoạn các nghi thức, văn hóa đặc sắc của dân tộc Lào mà còn được thưởng thức ẩm thực truyền thống của cả hai nước Lào, Việt và nghi lễ tắm Phật, buộc chỉ cổ tay, được Chư Tăng tụng kính Pali chúc phúc cầu nguyện an lành hạnh phúc năm mới, Trong ngày Tết Bunpimay, lễ ''Tắm Phật'' là một nghi lễ rất ý nghĩa, không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của người Lào. Người dân Lào còn tưới nước thơm lên những đồ vật thờ tự trong Chùa. Nước thơm sau khi tưới lên các tượng Phật sẽ được hứng lại đem về nhà để xức vào người làm phước. Tiếp đến là té nước cầu may theo văn hóa truyền thống Lào. Và các khách mời cùng múa điệu múa lăm vông của tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào; sau đó các đại biểu cùng thưởng thức nét văn hóa độc đáo của ẩm thực hai nước Việt Nam - Lào qua 10 gian hàng ẩm thực truyền thống giao lưu Việt Nam – Lào. Đây một cái Tết đáng nhớ của các đồng chí, các bạn Lào anh em mặc dù phải sống xa Tổ quốc nhưng các bạn vẫn sẽ cảm nhận được nét hương quê, hồn dân tộc trong lòng bạn bè Việt Nam thông qua “Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2565'' do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố phối hợp với Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại Đà Nẵng, Trường Đại học Đông Á, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, UBND các quận, huyện và chùa Tam Bảo TP. Đà Nẵng đồng tổ chức. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

CTV

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online