Đắk Nông: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tác pháp An cư kiết hạ PL.2567 - DL.2023

PSO - Sáng ngày 04/06/2023, (nhằm ngày 17/04 năm Quý Mão), tại chùa Pháp Hoa, Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (Văn phòng BTS PG tỉnh) dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Châu Quang - Thiền chủ hạ trường, Thường trực BTS PG tỉnh và chư Tăng, Ni trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp An cư PL.2567.

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhất tâm cung thỉnh HT.Thích Châu Quang - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Đắk Lắk, Chứng minh BTS PG tỉnh Đắk Nông, Thiền chủ hạ trường; TT.Thích Quảng Tuấn - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban HDPT Trung ương, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, Hóa chủ hạ trường Hoa Nghiêm; TT.Thích Quảng Hiền - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh, Hóa chủ hạ trường Pháp Hoa; HT.Thích Giác Hạnh - Chứng minh BTS PG tỉnh, Hóa chủ hạ trường Ngọc Đạt dành cho chư Tăng HPKS; NS. Thích Nữ Quảng Tâm - Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh, Hóa chủ hạ trường chùa Phước Quang dành cho chư Ni.

Hòa thượng Thiền chủ hạ trường đã có lời chứng minh và sách tấn đại chúng đây là dịp để chư Tăng Ni tập trung kiết giới và bố tát (tụng giới) mỗi kỳ nửa tháng ba tháng an cư, đây là truyền thống từ khi Đức Phật còn tại thế để thúc liễm thân tâm, tiến tu tam nghiệp, trau dồi Giới - Định - Tuệ, thực hiện lối sống Lục Hòa, theo thông lệ hàng năm vào 3 tháng mùa hạ. Hoà thượng Thiền chủ cũng mong các hành giả tinh tấn tu học, sống đúng theo Chánh pháp, trao đổi những kiến thức kinh nghiệm cùng nhau tiến bộ và đạt được nhiều thành quả tốt trong việc tu tập của mình để hoàn thành sứ mạng thiêng liêng đó là xứ giả Như Lai được đức Như Lai giao phó là trưởng tử có bổn phận hướng dẫn và dìu dắt bà con Phật tử đi dung Chánh Pháp. Phật giáo Đắk Nông đến ngày hôm nay vô cùng phát triển số lượng Tăng Ni ngày càng đông hơn so với thời gian đầu mới tách tỉnh rất nhiều do đó chư Tăng Ni phải cố gắng nhiều hơn nữa để thành tựu mọi phương diện của người tu sĩ để phát huy được nhiều thành quả tốt đẹp trên con đường Hoằng Pháp lợi sanh.

Sau khi chư Tôn đức Tăng Ni đã lắng nghe những lời sách tấn từ Hòa thượng Hóa chủ đại chúng đã trang nghiêm trở về tổ đường để dâng hương và đảnh lễ lịch đại Tổ sư và quang lâm Đại hùng bảo điện thực hiện nghi thức đối thú an cư như pháp dưới sự chứng minh của HT.Thích Châu Quang và TT.Thích Quảng Tuấn.

Buổi lễ diễn ra theo trình tự: Lễ cung an Chức sự hạ trường, niêm hương lễ Tổ, bạch Phật tác pháp an cư, kiết giới trường, khai Chung bản và khai quá đường, ngày đầu chư Tăng Ni nhập hạ kiết giới, có đông đảo bà con Phật tử chùa Pháp Hoa trở về phát tâm cúng dường, kết duyên với Tam Bảo.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
Ban TTTT Phật giáo tỉnh Đắk Nông

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online