Đoàn từ thiện HVPGVN tại TP. HCM trao quà cho bà con 2 tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam

PSO - Sáng ngày 31/10,  đoàn từ thiện HVPGVN và Quỹ ĐPNN do TT. Thích Nhật Từ - Phó viện trưởng Thường trực Học viện làm Trưởng đoàn; TT. Thích Tâm Đức - Phó viện trưởng Học viện; NS. TN. Như Nguyệt - Phó Viện trưởng Học viện cùng chư Tôn đức Tăng Ni HVPGVN, các thành viên Qũy ĐPNN - Chùa Giác Ngộ đã đến các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam nơi bị ảnh hưởng cơn bão số 9 gây ra thăm hỏi, động viên bà con bị và các chùa trên địa bàn bị thiệt hại do bão gây ra.

Tại Quảng Ngãi, đoàn đã  trao tặng 40 phần quà cho bà con tại chùa Chung Sơn, thôn Chú Tượng, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức; 250 phần cho bà con tại UBND xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa; và 400 phần quà cho bà con tại chùa Thiên Phước, Quốc lộ 1A, phường Phổ Văn, Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Tại tỉnh Quảng Nam, đoàn đã trao tặng 100 phần quà cho bà con tại UBND xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Trong ngày 31/10, tại 2 tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam, đoàn đã trao tặng gần 800 phần quà (mỗi phần quà trị gía 1 triệu đồng/1 hộ).

Buổi chiều cùng ngày, đoàn HVPGVN và Quỹ ĐPNN cũng đã đến thăm chùa Vĩnh Bình, cúng dường 50 triệu đồng đến 5 ngôi chùa (10 triệu đồng/ 1 chùa) tại xã Tam Thanh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.

Ngày hôm sau, 01/11, tại Bệnh viện Nam Trà My, đoàn HVPGVN tại TPHCM và Quỹ ĐPNN tiếp tục thăm và tặng 20 triệu đồng tiền mặt cho 2 bệnh nhân thiếu nhi bị thương, có Cha mẹ tử nạn và tặng 10 triệu cho 1 thai phụ bị thương trong bão lũ, đất sạt lở tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

Trưa cùng ngày, đoàn cũng thăm và tặng 40 triệu cho bệnh nhân người dân tộc Ca Dong bị thương, có 4 người thân tử nạn và tặng 10 triệu cho thai phụ bị động thai trong bão lũ, đất sạt lở tại huyện Nam Trà My. Chiều cùng ngày, đoàn trao tặng 20 triệu đồng cho gia đình có căn nhà bị sạt lở đất tan hoang trong bão số 9 tại huyện Nam Trà My.

Tại mỗi nơi đến, đoàn đã tụng kinh cầu nguyện cho đồng bào được bình an, sớm trở lại cuộc sống an lành. Đoàn cũng đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với những đau thương mất mát của bà con.

Chuyến thăm và tặng quà tại Quảng Nam và Quảng Ngãi đã kết thúc hành trình chuyến thiện nguyện “Cứu trợ miền Trung” đợt này của đoàn Học viện Phật giáo Việt Nam và Qũy ĐPNN.

Được biết, bão số 9 vừa qua đã càn quét 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tỉnh Quảng Ngãi có hàng chục ngàn căn nhà bị hư hỏng, ngư dân gặp nạn. Tại Quảng Nam, nhiều nhà bị cuốn trôi và người bị vùi lấp trong các vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở các huyện miền núi: Phước Sơn, Nam Trà My. Hiện tại, công tác tìm kiếm cứu hộ đang được thực hiện nhưng cũng gặp phải muôn vàn khó khăn do giao thông bị chia cắt và lượng mưa vẫn tiếp tục đổ xuống.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tường Huy

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online