Đồng Nai: Chùa Bửu Đức long trọng tổ chức đại lễ Phật đản PL. 2566

PSO - Sáng ngày 15/05/2022 (nhằm ngày 15 tháng 4 năm Nhâm Dần), tại chùa Bửu Đức - Xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, Tăng, Ni và Phật tử long trọng tổ chức đại lễ Phật đản PL 2566. Tham dự chứng minh có Hòa thượng Thích Như Cửu - trụ trì chùa Pháp Bảo, ĐĐ. Thích Minh Duy - trụ trì chùa Bửu Đức, trưởng ban tổ chức, ĐĐ. Thích Thiện Ngọc - trụ trì chùa Đại Phước tại Myanmar - Ủy viên phân ban Hoằng pháp Hải ngoại, ĐĐ. Thích Quảng Năng - trụ sứ chùa Vĩnh Nghiêm TP.HCM, ĐĐ. Thích Minh Đăng - trụ sứ chùa Bửu Đức. Về phía chính quyền, có sự  tham dự của ông Nguyễn Văn Tiệp - Chủ tịch UBND xã Phú Lý, ông Đinh Mạnh Cường - Chủ tịch UBMTTQ xã Phú Lý, ông Dương Văn Khắc - Trưởng ban chỉ huy quân sự xã Phú Lý và bà Nguyễn Thị Diễm Trinh - Công an xã Phú Lý cùng đông đảo Phật tử các nơi vân tập tham dự lễ.

Trong khung cảnh trang nghiêm dưới ánh từ quang, uy hùng của Đức Phật, hòa với tình đoàn kết thắm tình đạo vị, chư Tăng, Ni cùng đông đảo quý vị Phật tử, đại diện chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Cửu chan hòa cùng với Tăng Ni, Phật tử trên khắp năm châu bốn biển, vân tập về đây long trọng tổ chức kỷ niệm sự kiện trọng đại này.

Trong chương trình, ĐĐ. Thích Minh Duy có đôi lời tuyên bố lý do và nêu ý nghĩa của đại lễ Phật đản. "Cứ mỗi độ Xuân qua Hạ tới, sen hồ thoảng gió đưa hương ngạt ngào khoe sắc, báo hiệu ngày Đản sinh của đức Từ Phụ Thích Ca đã về. Lật lại trang sử vàng chói lọi cách đây gần 2646 năm tại thành Ca Tỳ La Vệ thuộc xứ Bắc Ấn Độ nơi dòng họ Thích, vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Da đã sinh hạ một người con mà sau này trở thành một bậc vĩ nhân vĩ đại nhất nhân loại, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài ra đời trong cung vàng điện ngọc, sống trong sự nuông chiều, nệm ấm chăn êm, vậy mà Ngài từ bỏ tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất - tìm đường giác ngộ để giải thoát chúng sinh khỏi kiếp luân hồi lầm than đau khổ."

Giờ đây, trong khung cảnh trang nghiêm thắm tình đạo vị, dưới sự chứng minh của Chư tôn thiền đức, cùng với sự thành kính của quý Phật tử, ĐĐ. Thích Minh Duy chia sẻ "Ý nghĩa Phật Đản" - đấng cha lành, bậc xuất thế, bậc vĩ nhân xuất hiện ở đời xoá tan bóng tối vô minh, đem lại hạnh phúc cho nhân loại.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Tiệp - Chủ tịch UBND xã Phú Lý phát biểu: "Thay mặt Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Xã Phú Lý, tôi trân trọng gửi tới Thầy Đại Đức Thích Minh Duy -  trụ trì chùa Bửu Đức, Tăng, Ni, Phật tử lời chúc mạnh khỏe, đón một mùa Phật đản vui tươi, an lạc, thắm tình đạo vị và mong các Tăng, Ni, Phật tử tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc”, cùng với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tới các tín đồ thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn xã.

Ông Nguyễn Văn Tiệp - Chủ tịch UBND xã Phú Lý phát biểu

Kính mừng Đại lễ Phật đản năm 2022, Phật lịch 2566, chính quyền địa phương mong rằng chư quý vị Tăng, Ni, Phật tử trong xã nhà luôn đồng hành, đoàn kết, gắn bó tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, hoà hợp, tiếp tục thực hiện mục tiêu “Hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh”, vận động Phật tử và nhân dân thực hiện tốt phong trào yêu nước, các cuộc vận động, sống “tốt đời đẹp đạo”; chung sức cùng chính quyền địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới - Nông thôn mới kiểu mẫu.

   Trong Đại lễ trọng thể hôm nay, một lần nữa xin chúc Quý vị tôn túc hòa thượng, quý vị đại biểu, các Tăng, Ni, Phật tử mạnh khỏe, an lạc và thành công, đón mừng đại lễ đại hoan hỷ và an lạc. Xin trân trọng cảm ơn."

Phần cuối chương trình, chư tôn đức Tăng, Ni cùng hội chúng và chính quyền ra sân cầu nguyện chúng sanh thế giới được hòa bình, thân thương và cùng thả bong bóng bay lên không trung với thông điệp mùa lễ Phật đản 2022.

Buổi lễ được diễn ra thành công tốt đẹp trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

 

Chùm ảnh trong buổi lễ Phật Đản tại chùa Bửu Đức, Đồng Nai

Thay mặt chính quyền địa phương ông Nguyễn Văn Tiệp - Chủ tịch UBND xã Phú Lý dâng tặng quà mừng đại lễ Phật Đản PL.2566

 

Tin và ảnh: ĐĐ. Thích Thiện Ngọc (Thành viên ban biên tập PSO)

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online