Đồng Nai: Lễ Họp mặt truyền thống Hội đồng Tông phong tại Tổ đình Quan Âm Tu Viện

PSO - Sáng ngày mùng 09 tháng Giêng năm Quý Mão (nhằm ngày 30/01/2023), tại Quan Âm Tu viện (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), với sự tham dự của chư Tôn đức thành viên Tông phong hiện chứng minh, viện chủ trụ trì của các ngôi tự viện, tịnh xá, tịnh thất ... cùng các đạo tràng Phật tử, đạo tràng Bát quan trai đồng tham dự.

Trước khi bắt đầu Hội nghị, toàn thể chúng hội đạo tràng đã cung thỉnh chư Tôn Hoà thượng Ban Thường trực quang lâm hội trường chứng minh chỉ đạo, chúc thọ chư Tôn đức Giáo phẩm môn phong và sách tấn tinh thần tu học trong toàn thể các đạo tràng.

Trong Hội nghị họp mặt truyền thống, hiện diện chứng minh cao quý có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang - Trưởng ban Quản trị Tông phong, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; HT. Thích Thiện Thanh - Phó ban Thường trực BQT Tông phong, trụ trì chùa Long Cốc; HT. Thích Tâm Ngộ - Phó BQT Tông phong, Trưởng ban Nghi lễ môn phong; HT. Thích Từ Thiện - Phó BQT Tông phong, Trụ trì chùa Phước Ân; HT. Thích Thiện Tâm - Phó BQT Tông phong, trụ trì chùa Pháp An; HT. Thích Thiện Thảo - Phó BQT Tông phong, trụ trì chùa Long Phước Thọ;  HT. Thích Thiện Kiết - Phó Trụ trì chùa Long Phước Thọ; HT. Thích Minh Dũng - Ủy viên Thường trực Tông Phong, Trụ trì Tịnh xá Bửu Sơn; TT. Thích Thiện Quý - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký GHPGVN TP.HCM; TT. Thích Minh Trì - Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng BTS huyện Trảng Bom, trụ trì Phật Đà Bửu Tự; HT. Thích Pháp Hỷ - Viện chủ chùa Đức Lâm, Long Thành; TT. Thích Minh Vũ - Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương; TT. Thích Thiện Nghiêm; TT. Thích Vạn Tâm; TT. Thích Bửu Khánh - Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Bình Phước, trụ trì chùa Trúc Lâm; TT. Thích Bửu Minh - Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Bình Dương, trụ trì chùa Ngọc Hòa; TT. Thích Thiện Hỷ - Ủy viên BTS PG tỉnh, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Thuận An, trụ trì Nhứt Nguyên Bửu Tự; ĐĐ. Thích Minh Anh - Ủy viên Ban Hoằng pháp, Phó ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế PG tỉnh Long An; cùng chư Tôn đức trụ trì các trú xứ cũng đồng tham dự.

Về phía chư Tôn đức Ni có: Ni trưởng Thích nữ Diệu Thọ - Trưởng Phân ban Ni giới Tông phong, trụ trì Bồ Đề Phật Điện; NT. Thích nữ Diệu Tín - Phó Phân ban Ni giới Tông phong, trụ trì Huỳnh Mai Tịnh Viện; Ni sư Thích nữ Diệu Lạc -  trụ trì Tịnh xá Thắng Liên Hoa; NS. Thích nữ Kim Sơn - Cố vấn Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai; NS. TN. Hương Nhũ -  Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trụ trì chùa Thiên Quang; NT Thích nữ Lan Nhã - trụ trì Tam Thiện Tự; NT. Thích nữ Diệu Thông; NT. Thích nữ Lục Huê; NT.TN Diệu Nguyện - trụ trì chùa Bửu Quang, Q.8; NS. Thích nữ Liên Thành, NS. Thích nữ Vạn Tâm, NS. Thích nữ Viên Lành - Quan Âm Tu Viện; NS. Thích nữ Diệu Chí - trụ trì chùa Hòa Ngọc; NS. Thích nữ Bửu Đức; NS. Thích nữ Diệu Hòa- trụ trì chùa An Hòa; NS. TN. Ngọc Hường; cùng chư Tôn đức Ni trụ trì các trú xứ đồng tham dự.

Đại diện chính quyền có: Ông Đào Văn Phước - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh Đồng Nai và các chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng quý cận sự nam, cận sự nữ (Ưu bà tắc, Ưu bà di) có các đạo tràng ở TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Hương Sen, Hương Từ, Tịnh Tâm...đồng tham dự.

Theo như thường lệ, Môn phong Tịnh Độ Non Bồng thường tổ chức các phiên họp định kỳ vào ngày mùng 9 tháng Giêng hằng năm, hoạt động Phật sự các tự viện trong Tông phong có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Với mục tiêu “Ổn định- Kế thừa- Phát triển” và tinh thần “Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa- Xã hội”, các hoạt động Phật sự trong môn phong tiếp tục được duy trì, phát triển. Chư Tôn đức viện chủ, trụ trì các tự viện hiện đang tập trung giữ vững sự phát triển các mặt công tác, kết hợp thường xuyên với Ban Thường trực Môn phong kịp thời nắm bắt, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động Phật sự tại địa phương.

Bên cạnh đó, Hội nghị truyền thống là thời gian quý báu để chư Tôn đức tổng kết lại những hoạt động trong suốt một năm qua, đã đạt được những thành tựu Phật sự nổi bật và quan trọng như Tăng sự, Giáo dục, Hoằng pháp, Văn hóa, Hướng dẫn Phật tử được đẩy mạnh, Nghi lễ và đặc biệt là hoạt động an sinh xã hội góp phần ủng hộ chương trình kêu gọi của nhà nước và Trung ương Giáo hội. Bên cạnh đó, các Tăng Ni trẻ tại các tự viện trong tông phong đã không ngừng học tập, tu dưỡng nâng cao trình độ kiến thức về thế học và Phật học, hiện có khoảng trên 80 Tăng Ni đang theo học các trường Phật học, thế học…

Trong năm 2023, Hội nghị sẽ lên kế hoạch cụ thể cho chương trình sinh hoạt Phật sự, đưa ra các tiêu chí có tính khả thi, đáp ứng được những yêu cầu Phật sự quan trọng, củng cố và phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp để tạo nên một tập thể vững mạnh nhằm nối thừa Tâm Tông chư Phật, chư tổ đã dày công giáo hóa, hướng đến mục đích xây dựng ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là một tổ chức thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết dân tộc, thăm tặng hơn 20.000 phần quà cho bà con đồng bào nghèo vui xuân Quý Mão. Từ những công tác Phật sự đã làm được. Và để rút kinh nghiệm và khích lệ tinh thần tu học, hoặc tham gia cống hiến dấn thân phụng sự xã hội, cũng như đề ra phương hướng phát triển bền vững các hoạt động Phật sự trong mối quan hệ, tác động đa chiều hiện đại với các lĩnh vực xã hội đương thời trong năm mới 2023 này.

Thượng tọa Thích Thiện Quý - Trưởng ban Thư Ký Môn phong đã phát biểu đề dẫn hội nghị và thông qua danh sách gần 100 tự viện tham dự và cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Chứng minh phát biểu khai mạc.

Bắt đầu chương trình làm việc, Đại đức Thích Chơn Nghĩa - Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Quản trị Tổ đình đã báo cáo tóm tắt các thành tựu Phật sự nổi bật trong năm 2022, phát huy sự thân cận cầu học từ quý Tôn túc Trưởng lão có kinh nghiệm tu học với truyền thống môn phong lâu năm, có uy tín Giáo hội để gắn kết các cơ sở tự viện trong môn phong để các hoạt động Phật sự được hiệu quả, thành tựu nhằm ủng hộ sự phát triển chung của Phật giáo địa phương. Tại Tổ đình Quan Âm Tu viện đã tổ chức thành công các buổi lễ như: Hội nghị họp mặt thường niên, Đại lễ Phật đản, Giới đàn Phương trượng, Lễ tưởng niệm húy kỵ chư vị lịch đại Tổ sư, ấn hành các văn hóa phẩm có tính kế thừa phát triển tông phái và cung cấp nguồn tư liệu nghiên cứu trong nền khoa học Phật giáo hiện tại, an sinh xã hội trên 6 tỷ đồng, tất cả các Phật sự của Tông phong là trên 21 tỷ đồng.

Trong phiên báo cáo, TT. Thích Minh Vũ tổng kết các chương trình hoạt động Phật sự các tự viện tỉnh Bình Dương, sự đồng hành tích cực của các tự viện thuộc Tông phong trong sự phát triển hưng thịnh của GHPGVN tỉnh Bình Dương, đặc biệt công tác an sinh xã hội đạt trên 10 tỷ đồng, thống nhất các chương trình nghị sự mà Hòa thượng Trưởng tông phong đề ra.

Thượng tọa Thích Bửu Khánh cũng trình bày tâm nguyện xây dựng và phát triển cơ sở tôn giáo gắn liền với tông phong, việc tu học và thực tập thể nghiệm các giá trị tâm linh đặt quan trọng hàng đầu, đề nghị phát huy các giá trị văn học của Thầy Tổ đã giảng dạy trong lúc khai sáng môn phong.

TT. Thích Thiện Quý phát biểu cung thỉnh chư Tôn đức niên trưởng thọ thế lâu dài để là nơi nương tựa cho Tăng Ni trẻ tu học hành đạo, thống nhất hội nghị mỗi năm một kỳ tổng kết các hoạt động Phật sự.

Ni sư TN. Kim Sơn mong mỏi hàng Ni trẻ cố gắng thực tu, thực học, có pháp hành, phát huy các giá trị ti học và kế thừa tông chỉ của Thầy Tổ xiển dương Tịnh độ, hoằng giới…. Đồng thời, NS. TN. Hương Nhũ báo cáo về các công tác Phật sự đã thành tựu trong thời gian đồng hành với tỉnh nhà của chùa Thiên Quang, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã thành tựu tốt đẹp như nguyện.

Sau đó, TT. Thích Thiện Quý đúc kết các ý kiến đóng góp cũng như các báo cáo chung, sau đó thỉnh chư Tôn Hòa thượng Thường trực môn phong, các vị thành viên cùng trả lời, thảo luận cũng như đề ra các biện pháp đẩy mạnh các công tác Phật sự năm 2023 trong tinh thần tu tập, hoằng giới mô phạm, hoằng truyền các pháp môn tu.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang đúc kết cũng như phát biểu chỉ đạo, Ngài mong mỏi rằng qua mỗi kỳ họp là cơ hội tốt để chư Tôn đức, các bậc tôn túc gặp gỡ và sách tấn hàng pháp tử hậu học, môn hạ đệ tử, cũng là cơ hội hiếm quý để hàng môn đệ kế thừa gặp gỡ đảnh lễ và nhận được nhiều kinh nghiệm trong bước đường tu học, hành đạo của mình. Hòa thượng dạy thêm: Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng phát huy năng lực lẫn tu học và dấn thân hoạt động Phật sự tại các tự viện, nhằm thể hiện hạnh lành và tâm nguyện của Đức Hòa thượng Khai sáng môn phong, làm cho chánh pháp ngày càng tỏa rạng, xương minh pháp tu Tịnh độ và nhiếp chúng độ sanh.

Phiên họp mặt hội nghị tán dương công đức của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử tham gia cống hiến phụng sự, cũng như đẩy mạnh các công tác Phật sự ở mỗi tự viện Thành viên Môn phong trong sự hòa hợp, hoan hỷ.

Những hình ảnh ghi nhận được:

Sakya Thiện Huy  

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online