20/08/2018 17:50

Đồng Nai: Lễ Mãn hạ của Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc

An cư chánh pháp được lưu truyền, bốn chúng tu học kết thiện duyên. Phước trí trang nghiêm đồng Phật quả, cùng nhau gìn giữ mối đạo thiền. Tịnh nghiệp đạo tràng An cư kiết hạ của Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc năm nay đã dần dần khép lại với lễ Tạ pháp – Mãn hạ PL.2562 – DL.2018 được tổ chức trang nghiêm vào sáng ngày mùng 9/7/Mậu Tuất (19/8/2018), tại chùa Linh Phú, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Quang lâm chứng minh có: HT. Thích Huệ Tâm, Phó Ban Trị sự (BTS) kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT. Thích Giác Quang, HT. Thích Thiện Hoằng – đồng chứng minh BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) huyện Xuân Lộc; TT. Thích Như Thanh, Cố vấn BTS Phật giáo huyện; TT. Thích Tâm Minh, Trưởng BTS GHPGVN huyện; ĐĐ. Thích Huệ Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Phật giáo huyện; TT. Thích Chánh Huệ,  Phó BTS Phật giáo huyện Xuân Lộc; ĐĐ. Thích Quảng Vinh, Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện; ĐĐ. Thích Huệ Trường, Phó Thư ký 1 BTS GHPGVN huyện; ĐĐ. Thích Trung Điền, Phó Thư ký 2 BTS GHPGVN huyện; NT. Thích nữ Minh Ấn,  Chứng minh Ni giới GHPGVN huyện; SC. Thích Nữ Trung An, Phó BTS GHPGVN huyện; SC. Thích Nữ Huệ Ngọc, Trưởng Phân Ban đặc trách Ni giới huyện cùng chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử đồng về tham dự.

Đại diện chính quyền có: Bà Huỳnh Thị Lành, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc; Ông Nguyễn Ngọc Bê,  Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy huyện Xuân Lộc; ông Nguyễn Thanh Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Xuân Lộc; ông Bùi Ngọc Thân, Phó Trưởng phòng Nội vụ; ông Phạm Văn Thiện, Chuyên viên phòng Nội vụ; ông Cao Văn Hùng, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Phú; ông Ngô Văn Vũ,  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Phú cũng đồng về tham dự.

Thượng tọa Thích Tâm Minh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc đọc diễn văn khai mạc: Căn cứ Tỳ Ni luật tạng, thực hiện lời Phật dạy, Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc đã an cư 3 tháng tại 2 trụ xứ, chư Tăng tại chùa Linh Phú, xã Xuân Phú; chư Ni tại chùa Bảo Quang, xã Suối Cát. An cư kiết hạ là nền tảng của Tăng đoàn, trên tinh thần duy tuệ thị nghiệp, truyền đăng tục diệm, chư Tăng Ni Phật giáo huyện Xuân Lộc đã nghiêm túc thực hiện pháp an cư nhằm trau dồi Giới – Định – Tuệ. Đó cũng chính là dấu ấn tu hành tạo thắng duyên cho quả vô thượng Bồ đề. Khóa An cư kiết hạ được thành tựu viên mãn là nhờ vào sự lãnh đạo của chư Tôn Hòa thượng, Ban Chức sự trường hạ và sự ngoại hộ của quý Phật tử. Do đó chư Tăng Ni cần có bổn phận hoằng tuyền chánh pháp sau ba tháng thúc liễm thân tâm, hành trì tu tập.

Để chúc mừng chư Tăng Ni thêm tuổi hạ, đại diện các cấp chính quyền đã tặng những lẵng hoa chúc mừng đến BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc; Bà Huỳnh Thị Lành đại diện UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho Phật giáo huyện Xuân lộc đã đạt thành tích 10 năm làm tốt công tác Phật sự trên tinh thần phụng sự đạo pháp và dân tộc góp phần xây nông thôn mới của huyện nhà.

Đại đức Thích Quảng Vinh, Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc thay mặt Ban Thư ký báo cáo tổ chức ba tháng An cư kiết hạ. Theo đó, mỗi kỳ bố tát, tụng giới, Ban tổ chức, Ban chức sự đã cung thỉnh Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh về thuyết pháp, động viên, sách tấn để chư Tăng Ni và các đạo tràng Phật tử tinh tấn tu tập, trau đồi hạnh nguyện. Nhờ sự tinh tấn tu tập, hòa hợp của chư Tăng Ni mà các mạnh thường quân, quý nam nữ Phật tử các đạo tràng trong huyện về bố tát, nghe pháp và phát tâm hộ trì chư Tăng Ni an tâm tu học.

Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc đảnh lễ Tạ pháp chư Tôn Hòa thượng, chư Tôn đức BTS Phật giáo tỉnh Đồng Nai, chư vị Pháp sư đã không quản ngại đường sá xa xôi, quang lâm về hạ trường Phật giáo Xuân Lộc để sách tấn hành giả an cư tu học trong suốt ba tháng qua.

Nhân dịp này, BTS GHPGVN huyện trao tặng 300 phần quà cho các gia đình  khó khăn trong 3 xã: xã Xuân Phú, Suối Cát, Xuân Thọ. Việc làm này nói lên tinh thần hộ quốc an dân luôn đồng hành cùng dân tộc.

Hạ vàng hoa lá đổi thay, thu về lộng gió hương bay ngát rừng. Vu lan Tự tứ đón mừng, mùa xuân Phật giáo tưng bừng khắp nơi. Từ lâu hình ảnh hoa hồng không chỉ là biểu tượng cho tình yêu đôi lứa, mà còn biểu tượng cho tình yêu cao quý của người con đối với cha với mẹ, vì vậy để bày tỏ tấm lòng tri ân đến chư Tôn đức trong ngày Tự tứ  và để cho quý Phật tử thể hiện tấm lòng hiếu thảo đến với hai đấng sinh thành. Những đóa hồng vàng thắm của màu giải thoát thanh cao màu của bao dung vô ngại kính dâng lên chư Tôn đức Tăng Ni những bậc xuất trần thượng sĩ khước từ bao hạnh phúc riêng tư nguyện làm con của vạn nhà, làm em của vạn kiếp phôi pha, làm anh của vạn đầu em nhỏ, cha mẹ của quý Ngài không chỉ là hai đấng sinh thân mà hết thảy vạn loài thế giới bao la vô tận.

Ông Nguyễn Thanh Minh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện phát biểu: Phật giáo có những tư tưởng tiến bộ mang tính nhân bản tôn trọng tự do bình đẳng của con người, Phật giáo đã ảnh hưởng đến người dân Việt Nam, yêu thương và hài hòa, tạo ra một nếp sống tốt đẹp, góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh hướng con người đến một tương lai hạnh phúc, Phật giáo đã góp phần xây dựng con người Việt Nam.

Ban đạo từ, Hòa Thượng Thích Huệ Tâm, Phó Ban Trị sự (BTS) kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Đồng Nai thay mặt Thường trực BTS Phật giáo tỉnh hân hoan chúc mừng chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni GHPGVN huyện Xuân Lộc trong ba tháng kiểm duyệt an cư theo luật Phật chế, theo chỉ đạo của Giáo hội cấp trên đến nay đã được hoàn toàn viên mãn. Bổn phận của người tu sĩ là tác Như lai sứ, hành Như lai sự, do đó phải tu Tam vô lậu học. Giới luật là trên hết, muốn thành đạo quả thì thọ trì giới pháp, giữ gìn phạm hạnh. Muốn hộ quốc an dân thì phải áp dụng luật Phật, bằng cách là thọ trì tu tập. một năm 12 tháng phải dành 3 tháng chuyên tu. Có như vậy mới hướng dẫn được quần chúng tu hành, hoằng truyền chánh pháp.

Thay mặt Ban tổ chức, ĐĐ. Thích Huệ Quang có đôi lời cảm tạ đến chư Tôn đức Tăng Ni, các cấp chính quyền địa phương, quý Phật tử, mạnh thường quân đã hộ trì chư Tăng Ni trong ba tháng an cư.

Sau buổi lễ Tạ pháp, chư Tôn Thiền đức Tăng Ni quang lâm về chánh điện niệm hương xả giới, thâu chuông bảng.

Một số hình ảnh ghi nhận được: 

                   

Ban TTTT Phật giáo tỉnh Đồng Nai

 
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online