05/07/2018 04:25

Đồng Nai: Lễ phụng tống kim quan cố HT. Thích Trừng Chỉ nhập bảo tháp

Sáng ngày 4/7/2018 (21/5/ Mậu Tuất) tại chùa Long Sơn (Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ, Đồng Nai) Ban tổ chức Tang lễ cùng Tông phong Pháp phái, long trọng thiết lễ Tưởng niệm và Phụng tống Kim quan Cố HT. Thích Trừng Chỉ - Trụ trì chùa Long Sơn nhập Bảo Tháp.

Về chứng minh và đưa tiển Giác linh Cố Hòa thượng có sự hiện diện của: HT.Thích Huệ Tâm - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; Cùng chư Tôn Hoà thượng, Thượng tọa , Ni trưởng, Ni sư, chư Đại đức Tăng ni và đông đảo Phật tử.

Tại tuổi lễ, sau phần niệm Phật, giới thiệu chư Tôn đức Chứng minh, Ban tổ chức cung thỉnh HT. Thích Trừng Diệu thay mặt Tông phong tuyên đọc tiểu sử của Cố Hòa thượng Tân viên tịch, tiếp đó thay mặt thường trực BTS GHPGVN huyện Cẩm Mỹ dâng lời Điếu văn Tưởng niệm. Sau đó ĐĐ. Thích Tâm Hiếu đại diện Môn nhơn pháp phái dâng lời Tưởng niệm Ân sư:

Thầy đã đi thật rồi! Giờ đây quanh chúng con, cả không gian trống vắng vô cùng, nỗi ngậm ngùi tiếc thương, nỗi vấn vương tràn ngập cõi lòng. "Thầy không còn nữa" bốn chữ nghe đơn giản, nó như một điệp khúc, chúng con nghe hoài, nhưng đến hôm nay chúng con mới thấm thía ý nghĩa của nó. Niềm đau thương này, len lõi trong từng mạch máu, se thắt từng trái tim, rồi dạt dào tuông chảy thành lệ nóng trong lòng của chúng con.

Ngày mười sáu buổi chiều buồn lệ xót

Không gian sầu vũ trụ chít màu tang

Long Sơn buồn màu pháp lệ tuôn tràn

Tim đau thắt Thầy ra đi vĩnh viễn.

Chúng con chỉ biết lặng lẽ nhìn di ảnh Thầy qua khói hương nghi ngút, và lần cuối giọt lệ tuôn rơi tiễn Thầy vào cõi tịnh, mọi cảnh đều nhạt nhoà theo dòng nước mắt bi thương.

Kính bạch Giác Linh Thầy!

Trước linh đài chúng con xin thành tâm cúi đầu cầu xin sám hối, vì còn non dại đã trót gây ra bao lỗi lầm khiến buồn lòng Thầy, nay trước Giác linh Thầy huynh đệ chúng con xin hứa sửa đổi và khắc phục những lỗi lầm, hoà hợp thuận thảo với nhau, sống tốt đạo, đẹp đời cũng như tâm nguyện mà Thầy hằng mong nơi chúng con.

Thầy ơi! Nay đã còn đâu

Chỉ còn mây bạc lòng sầu tiếc thương

Ra vào lòng dạ vấn vương

Long Sơn vắng bóng thân thương hình Thầy.

Trong khoảnh khắc thiêng liêng kính tiễn biệt Thầy, môn đồ pháp quyến chúng con xin cung kính đảnh lễ Giác linh Thầy. Ngưỡng nguyện Giác linh Thầy cao đăng Phật Quốc, hội nhập ta bà hoá độ chúng sanh.

Nam mô tân viên tịch từ Lâm tế chánh tông tứ thập nhị thế, Long Sơn Đường thượng, Thiên Ấn Tông phong, Phước Lộc Pháp phái, trùng kiến Long Sơn tự, Huý thượng Tâm hạ Hướng, tự Trừng Chỉ, hiệu Pháp Tuyên, Hoà thượng Giác linh Tôn sư tam bái .

Buổi lễ khép lại là lời cảm tạ của Ban tổ chức đến chư Tôn đức Tăng ni, các cấp Chính quyền và Phật tử. Sau đó là lễ Phất trần và Phụng tống Kim quan nhập Bảo Tháp.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

 

Thích Nguyên Hảo

 
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online