Đồng Nai: Tổ đình Thường Chiếu long trọng lễ kỷ niệm ngày Phật thành đạo và họp mặt ngày truyền thống của Tông môn

PSO - Ngày 20/1/2021 (nhằm mùng 8 tháng Chạp năm Canh Tý) tại Thiền viện Thường Chiếu (Long Thành, Đồng Nai) đã long trọng diễn ra lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Bổn Sư Thích Ca thành đạo.

Hơn 1500 Tăng, Ni thuộc Ban Quản trị Thiền phái, Trụ trì các Thiền viện trong cả nước và Phật tử Thiền Tông Trúc Lâm từ khắp ba miền cùng vân tập về Tổ đình tham dự lễ kỷ niệm Thành đạo của Đức Phật.

Chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử trang nghiêm, tâm đồng tâm cùng hướng về ngày lễ thành đạo Đức Phật

Trong không khí linh thiêng hùng tráng, thời kinh Bát Nhã vang vọng giữa đất trời, hoà vào không khí của những ngày chớm xuân. Chúng Phật tử thiền môn tâm đồng tâm thành kính, hướng về Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ghi nhớ về sự kiện thành đạo trọng đại, là cột mốc đánh dấu sự ra đời của Đạo Phật trên thế gian.

Được biết, ngày kỷ niệm Phật Bổn Sư Thích Ca thành đạo, theo Phật giáo Bắc truyền thì sự kiện này diễn ra vào ngày 8 tháng Chạp Âm lịch. Ngày này cũng là ngày thành lập Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và được chọn là ngày truyền thống của Tông môn.

Toàn cảnh diễn ra buổi lễ

Do vậy, hàng năm, cứ đến ngày kỷ niệm sự kiện thành đạo của Đức Phật. Chư tôn Thiền đức lãnh đạo Thiền Phái và Tăng, Ni thuộc Tông môn Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, Trụ trì các thiền viện trên cả nước và hàng Phật tử thân tín lại vân tập về Tổ đình dự lễ. Tiếp đến là đảnh lễ Hoà thượng Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm.

Hòa thượng Trưởng ban Quản trị Thiền phái cung kính dâng lời tác bạch trước Hòa thượng ân sư

Trong không khí thiêng liêng và ấm áp đạo tình, chư Tôn đức đại diện các Thiền viện trên khắp mọi miền đất nước đã dâng lời tác bạch, cúng dường và bày tỏ tấm lòng hiếu kính của mình đến với Hoà thượng Ân sư khả kính và báo cáo sơ bộ về tình hình tu tập của Thiền môn.

Thành kính cúng dường Hòa thượng Ân sư

Chư Tôn Hòa thượng, trụ trì các Viện lớn đều là các bậc tôn túc cao niên, nhưng trước bóng đại thụ, quý ngài đã bày tỏ những lời bộc bạch, lòng tri ân sâu sắc đến thầy tổ, không dấu được sự xúc động của mình và dâng lời nguyện thống thiết trọn đời theo thầy học đạo, tỏ ngộ Phật pháp để không phụ công ơn thầy đã khai sáng đường tu.

Đại diện Tông môn Thiền Phái Trúc Lâm, Hòa thượng Thích Nhật Quang đã thay lời mong nguyện của hàng đệ tử trong tông phái đều một lòng tha thiết mong nguyện Hoà thượng sức khỏe được khinh an, là bóng đại thụ cho hàng đệ tử được nương phúc lành, vững lòng tiến tu.

Hòa thượng Trưởng ban Quản trị thay lời Hòa thượng Tông chủ Thiền phái, động viên, sách tấn các đệ tử tinh tấn nỗ lực tu tập, hành thiền để đạt đến giác ngộ và giải thoát mới thôi

Cũng trong buổi chiều, Ban Quản trị Thiền Phái Trúc Lâm đã diễn ra buổi họp tổng kết các hoạt động của tông phái trong năm qua và định hướng các hoạt động diễn ra trong năm mới.

Toàn cảnh diễn ra buổi họp 
Buổi họp Ban Quản trị Thiền phái diễn ra thành công tốt đẹp trong đạo tình ấp áp của chư tôn đức đại diện các viện lớn, nhỏ trong và ngoài nước

Mọi công tác Phật sự trong năm qua tại các viện đều hoàn thành viên mãn. Đặc biệt, trường Thiền Trúc Lâm  đã được khánh thành và đi vào hoạt động. Chư Tôn đức có vai trò trong Giáo hội đều nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của mình. Về công tác từ thiện trong năm qua, các viện đều tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện như chung tay cùng Chính phủ trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ và phòng chống dịch bệnh, nghiêm túc thực hiện cách ly, phòng chống dịch, cứu trợ đồng bào miền Tây bị xâm nhập mặn và đồng bào các tỉnh miền Trung trong đợt bão lũ lịch sử vừa qua.

Ban Quản trị Thiền phái đã thống nhất chuẩn y nhân sự và đọc quyết định bổ sung nhân sự mới

Kết thúc buổi họp mặt, Hòa thượng Trưởng ban Quản trị Thiền phái đã động viên, nhắc nhở chư Tôn đức và các hàng dệ tử Thiền Tông luôn tinh tấn tu tập, theo gương Phật Hoàng Trần Nhân Tông, quyết tâm chứng đắc đạo quả, để tiếp nối ngọn đèn thiền thêm tỏa rạng mang sự thật, chân lý của Đức Phật và sự chứng ngộ của đường lối tu thiền đến với tha nhân. Hòa thượng còn nhấn mạnh, những thành viên hiện đang có vai trò và trách nhiệm đối với Giáo Hội cần phải làm tròn nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Để cùng với Giáo hội xây dựng một Tăng đoàn trang nghiêm, vững mạnh, để Phật giáo Việt Nam được ngày một phát triển hưng thịnh, đóng góp cho xã hội và đất nước.

Dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử được Đức vua Trần Nhân Tông sáng lập và tu tập chứng ngộ đạo quả trên núi Yên Tử. Ngài được đời sau tôn xưng với danh hiệu Phật Hoàng. Sau hơn 700 năm vắng bóng, dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử sau này được Hòa thượng thượng Thanh hạ Từ khai sáng trở lại và phát triển hưng thịnh cho đến ngày nay.

Ban TTTT PG tỉnh Đồng Nai

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online