Đồng Nai: Trang nghiêm tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN (07/11/1981 – 07/11/2021)

PSO - Hoà chung không khí cả nước hoan hỷ chào mừng 40 năm ngày thành lập GHPGVN, sáng nay ngày 07/11/2021 tại Trụ sở Uỷ ban MTTQVN tỉnh Đồng Nai đã long trọng diễn ra đại lễ kỷ niệm. Vì tình hình dịch bệnh nên buổi lễ tổ chức với sự tham dự của đại diện chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh, các huyện và đại diện lãnh đạo chính quyền, kết nối trực tuyến với văn phòng TƯGHPGVN cùng 63 điểm cầu tại các tỉnh thành. Đại lễ được tổ chức long trọng, trang nghiêm với sự chứng minh và tham dự của HT. Thích Nhật Quang - Uỷ viên thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT. Thích Thiện Đạo - Cố vấn BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Huệ Khai - Uỷ viên HĐTS, Phó thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Giác Quang - Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó BTS, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Bửu Chánh - Uỷ viên thường trực HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Liêm Chính - Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; HT. Thích Phước Tú - Phó BTS, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh; HT. Thích Minh Ngạn - Phó BTS, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh; TT. Thích Huệ Sanh - Phó BTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thông Hạnh - Trưởng ban Văn hoá GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương - Uỷ viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh cùng Chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN tỉnh, các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Nai. Về phía đại biểu lãnh đạo chính quyền có ông Đào Văn Phước - Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; ông Cao Văn Quang - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Sơn Hùng - Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Quốc Vũ - Trưởng ban Ban tôn giáo tỉnh cùng các ông bà lãnh đạo các cơ quan ban ngành tỉnh Đồng Nai, TP Biên Hoà đã đến tham dự và chúc mừng đại lễ. Mở đầu đại lễ, TT. Thích Huệ Khai đã thay lời Hòa thượng Trưởng ban tuyên bố lý do. Thượng toạ đã chia sẻ sơ lược sự hình thành và phát triển GHPGVN nói chung và GHPGVN tỉnh Đồng Nai nói riêng. Từ những ngày đầu thành lập đầu năm 1982 cho đến nay, BTS Phật giáo tỉnh Đồng Nai đã trải qua nhiều thăng trầm để phát triển cùng dân tộc, xã hội, nuôi dưỡng và đào tạo được nhiều thế hệ Tăng Ni cống hiến trí lực, tâm lực cho sự phát triển, đưa Phật giáo nhập thế cùng đời sống nhân dân. Tại đại lễ, ông Cao Văn Quang - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đại diện lãnh đạo chính quyền gửi đến Phật giáo tỉnh nhà nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung lời chúc mừng nhân dịp trọng đại này. Ông ghi nhận và tri ân sự đóng góp của Tăng Ni Phật tử tỉnh trong suốt thời gian qua, Phật giáo đã luôn đồng hành cùng Dân tộc trong mọi hoạt động, góp phần ổn định an sinh xã hội. Tăng Ni Phật tử là một khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo, luôn tu học và hoạt động Phật sự theo giáo lý của Đức Phật và nghiêm chỉnh chấp hành theo Pháp luật Việt Nam. Ông tin tưởng rằng Phật giáo tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy những thành quả và phát triển dựa theo phương châm "Đạo Pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" và Phật giáo luôn đồng hành cùng Dân tộc. Nhân dịp này, 17 tập thể và 46 cá nhân của Phật giáo tỉnh nhà đã có những đóng góp tích cực được UBND tặng bằng khen ghi nhận. Sau đó, toàn thể chư Tôn đức và lãnh đạo chính quyền cùng theo dõi truyền hình trực tiếp đại lễ kỷ niệm từ văn phòng TƯGHPGVN. Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ, thắm tình đạo vị trên tinh thần hoà hợp, gắn kết của Đạo Pháp và Dân tộc.

CTV

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online