PSO – Đạo hiếu đã thắm sâu vào lòng dân tộc Việt Nam như rễ cây cổ thụ bám chặt vào lòng đất trở thành cái đạo của Tổ tông. Tình thương yêu giữa cha mẹ và con cái thật mặn nồng và mảnh liệt. Làm sao có thể diễn tả hết được mối tình đậm đà thiêng liêng cao cả của hai đấng sanh thành. Nói về tình mẹ thì rộng sâu vô tận, như đại dương bao la; Nói về tình cha thì cao ngút sánh bằng non thái.
Ngày 21/8/2022, tại Chùa Thiền An (thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), đã trang nghiêm cử hành lễ Vu lan Báo hiếu – dâng pháp y Ca-sa đến chư Tôn đức Tăng Ni nhân dịp tháng 7 mùa báo hiếu, đang lan toả tình yêu thương đến hai đấng sanh thành trong năm Nhâm Dần 2022.
Về chứng minh tham dự buổi lễ có: Hoà thượng Thích Thiện Phương – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Minh Sơn – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Tháp Mười; Đại đức Thích Trí Khả – Phó Thư ký BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp – điều phối chương trình; Ni sư TN. Như Châu – Phó ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Tháp Mười; cùng chư Tôn đức Thượng toạ chứng minh buổi lễ dâng pháp y Ca-sa.
Được sự hướng dẫn Đại đức Thích Đức Hiếu – trụ trì chùa Thiền An đã chia sẻ những nguyên nhân của lễ Vu lan Báo hiếu, ý nghĩa lòng yêu thương đến Cha Mẹ. Phật tử chùa Thiền An dâng lời cảm niệm: “Mỗi mùa Vu lan về, con cảm thấy bồi hồi, xúc động khi nhớ về người mẹ đã mất. Bây giờ hiểu được Phật pháp, con cũng làm những điều thiện lành để hồi hướng, báo hiếu, báo ân với cha mẹ”.
Một trong những nghi lễ quan trọng và không thể thiếu ở lễ Vu lan Báo hiếu là nghi thức Bông hồng cài áo. Hồng vàng dâng lên chư Tôn đức với tâm nguyện thoát tục; những ai may mắn còn cả cha lẫn mẹ sẽ được cài bông hồng màu đỏ trên ngực, ai mất cha hoặc mẹ sẽ cài lên ngực bông màu hồng phấn, còn ai kém may mắn mất cả cha lẫn mẹ sẽ cài bông hồng màu trắng.
Cũng vào dịp này, Phật tử dâng pháp y lên cúng dường lên chư Tôn đức Tăng Ni để chúc mừng chư vị tăng thêm một tuổi đạo sau ba tháng an cư tu tập được viên mãn. Trong niềm tôn kính hỷ lạc vô biên, Tam bảo và Tăng chúng là nơi cho hàng Phật tử gieo ruộng phước lành. Vì Đức Phật dạy: Hàng Phật tử có bốn miếng ruộng phước thuận lợi. Đó là: Kỉnh điền, Ân điền, Nghĩa điền và Bi điền.
Chứng minh đạo từ buổi lễ, Thượng toạ Thích Minh Sơn đã chia sẻ pháp thoại đến Phật tử tham dự. Lễ Vu lan là một trong những nghi lễ truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam được tổ chức vào dịp Rằm tháng bảy hằng năm. Đây là dịp để mỗi người tưởng nhớ, tri ân và báo ân công sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha ông bà, tổ tiên.
Bên cạnh ý nghĩa báo hiếu công đức sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, Đại lễ Vu lan con là dịp để nhắc nhớ, tri ân công lao của các anh hùng liệt sỹ, thể hiện lòng biết ơn của thế hệ sau đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước.
Một số hình ảnh ghi nhận được:
Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Đồng Tháp