Đồng Tháp: Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Lấp Vò lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026

PSO - Sáng ngày 28/12/2021 (nhằm ngày 25/11 năm Tân Sửu), trong không khí “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Lấp Vò lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức tại chùa Thiên Phước (xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). Đại hội đã suy cử 23 vị Tăng, Ni vào Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021 – 2026TT. Thích Huệ Thủ được bầu làm Trưởng ban.

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của: HT. Thích Nhật Quang - Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Hòa thượng Thích Chơn Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Tĩnh Triệt - Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Huệ Minh - Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Chủ toạ đoàn có sự tham dự của: TT. Thích Thiện Xuân, TT. Thích Chơn Trí - đồng Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Chơn Tâm - Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; TT. Thích Huệ Thủ - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò; TT. Thích Lệ Nhật - Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò; Đại đức Thích Trí Khả - Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, huyện Lấp Vò đồng về tham dự.

Về phía chính quyền có: Ông Nguyễn Thái Nguyên - Phó phòng Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp; Ông Đặng Văn Minh - Phó phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh; Bà Trương Thị Diệp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện Lấp Vò; Ông Lê Văn Kế - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; Bà Văng Thị Phương Hạnh - Trưởng phòng Nội vụ huyện; Ông Lê Văn Thạnh - đại diện Công an huyện; Bà Trần Thị Hồng Mai - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Hội An Đông, cùng đại diện các ban ngành huyện đồng tham dự Đại hội.

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, TT. Thích Huệ Thủ - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò tuyên đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết của  Ban Trị sự GHPGVN huyện nhiệm kỳ VIII, với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”, Tăng Ni Phật giáo huyện Lấp Vò đã hoà hợp, đoàn kết một lòng quyết tâm thực hiện sứ mạng cao cả trọng đại mà Phật giáo tỉnh đã giao phó. Trước tình hình phức tạp của đại dịch Covid-19, song nhờ hồng ân Tam bảo và sự chỉ đạo sâu sát của GHPG Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, sự hỗ trợ động viên của Mặt trận Tổ quốc, Tăng Ni, Phật tử Ban Trị sự PG huyện nhà đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng, đặc biệt là thành tích trong công tác an sinh xã hội.

TT. Thích Huệ Thủ - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò tuyên đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Trong niềm hân hoan của ngày Đại hội, Ban Tổ chức được đón nhận những lẵng hoa, phần quà đầy thâm tình từ quý cơ quan ban ngành và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh chúc mừng đến Đại hội.

Thông qua văn kiện Đại hội, Đại đức Thích Minh Khởi – Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2016-2021) và Đại đức Thích Huệ Nghiêm trình bày chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2021-2026).

Đại đức Thích Minh Khởi – Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2016-2021)
Đại đức Thích Huệ Nghiêm trình bày chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2021-2026)

Cũng theo báo cáo, Phật giáo huyện Lấp vò có 45 tự viện, 125 Tăng Ni; 04 cơ sở đang xin gia nhập Giáo hội. Trong nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm của Nhà nước, Phật giáo tỉnh cũng như huyện, một số chùa trên địa bàn được đại trùng tu, xây dựng lại và phục vụ tốt cho nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Bên cạnh đó, công tác từ thiện xã hội và bảo vệ Tổ quốc cũng được các Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn huyện tích cực tham gia với tổng giá trị từ thiện đạt gần 13 tỷ đồng. Giữ tốt mối quan hệ với chính quyền, tổ chức tặng quà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, người già neo đơn, các em học sinh nghèo vượt khó nhân dịp Tết Nguyên đán, Đại lễ Phật Đản, Vu lan Báo hiếu. v.v.. đó là những hoạt động giàu lòng nhân ái, tốt đời đẹp đạo của Tăng Ni và Phật tử,  góp phần khơi dậy khối đại đoàn kết cộng đồng.

Theo sự chỉ đạo của Thượng tọa Thích Chơn Tâm - Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội, Đại đức Thích Trí Khả thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp tuyên đọc Quyết định trao tặng bằng tuyên dương công đức, ghi nhận những đóng góp tích cực của tập thể và cá nhân vì sự phát triển của Phật giáo huyện Lấp Vò trong nhiệm kỳ qua. Song song đó, lãnh đạo chánh quyền huyện cũng trao tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích trong công tác điều hành Giáo hội và an sinh xã hội trong nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đối trước Ban Chứng minh, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp,  TT. Thích Lệ Nhật – Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện Lấp Vò, cùng các thành viên Ban Trị sự tuyên bố mãn nhiệm kỳ VIII (2016 - 2021) và Thượng tọa đã trình nhân sự dự kiến Ban Trị sự GHPGVN huyện nhiệm kỳ IX (2021 – 2026) đến Đại hội.

TT. Thích Lệ Nhật - Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò tuyên bố mãn nhiệm kỳ VIII (2016 - 2021)

Hòa thượng Thích Chơn Minh – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Chứng minh Đại hội lấy ý kiến biểu quyết và được toàn thể đại biểu nhất trí thông qua, suy cử 23 nhân sự dự kiến và tín nhiệm bầu TT. Thích Huệ Thủ đảm nhận chức vụ Trưởng ban; TT. Thích Lệ Nhật - Phó ban Thường trực; Đại đức Thích Minh Chánh, Ni sư TN. Như Thành - đồng Phó ban; Đại đức Thích Huệ Nghiêm - Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện Lấp Vò nhiệm kỳ 2021 – 2026 tham gia điều hành Phật sự. Đồng thời cùng các thành viên phát biểu đảm nhận nhiệm vụ tại nhiệm kỳ IX (2021-2026) và xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò nhiệm kỳ IX (2021 – 2026) phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại diện chính quyền, Bà Trương Thị Diệp – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lấp Vò phát biểu chúc Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Lấp vò nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Trong niềm phấn khởi đó, thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện chúng tôi xin ghi nhận và trân trọng những thành quả đạt được của Phật giáo tại nhiệm kỳ qua. Bà tin tưởng rằng các chức sắc, chức việc, Tăng Ni, Phật tử huyện Lấp Vò dưới sự chỉ đạo của tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ kế thừa và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được.

Bà Trương Thị Diệp – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lấp Vò phát biểu chúc Đại hội

Ban lời đạo từ tại Đại hội, Hoà thượng Thích Chơn Minh đã đánh giá cao sự hoà hợp của Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 để hoàn thành công tác Phật sự chung. Hòa thượng tin tưởng vào sự thành công trong nhiệm kỳ mới, chư Tôn đức tân Ban Trị sự Phật giáo huyện với tinh thần đoàn kết, hoà hợp sẽ đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Đồng thời, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh luôn dõi theo và hỗ trợ, hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò thực hiện hiệu quả các hoạt động Phật sự theo đúng quy định của Hiến chương Giáo hội, Pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội đã đề ra, tiếp tục phát triển Phật giáo tại địa phương, điều hành Phật sự hoàn thành xuất sắc trong nhiệm vụ mới theo phương châm “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”.

Hòa thượng Thích Chơn Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp ban lời đạo từ tại Đại hội

Sau cùng, Đại đức Thích Huệ Nghiêm thay mặt Ban Thư ký Đại hội tuyên đọc Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Lấp Vò. Thượng tọa Thích Lệ Nhật thay mặt Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ bế mạc Đại hội Phật giáo huyện Lấp Vò lần thứ IX thành công tốt đẹp.

Trong Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Lấp Vò lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, được sự giới thiệu của Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Đồng Tháp về nhân sự Nguyễn Văn Hoàng (pháp danh Thiện Hải), với kênh truyền hình An Viên để tham gia làm phóng viên của đài. Nhân dịp Đại hội, Hòa thượng Thích Chơn Minh trao thẻ phóng viên của kênh truyền hình An Viên đơn vị tỉnh Đồng Tháp cho Phật tử Thiện Hải.

Hòa thượng Thích Chơn Minh trao thẻ phóng viên của kênh truyền hình An Viên đơn vị tỉnh Đồng Tháp cho Phật tử Nguyễn Văn Hoàng (PD: Thiện Hải).
Một số hình ảnh được PV ghi nhận từ Đại hội:
Niệm Phật cầu gia hộ

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Đồng Tháp

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online