Đồng Tháp: Khánh thành cầu Chùa U Minh – huyện Lấp Vò

PSO - Ngày 27/7/2022, Ban Trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò, Ủy ban Nhân dân huyện phối hợp UBND xã Long Hưng A và chùa U Minh đã tổ chức khánh thành cầu Chùa U Minh.

Đến dự buổi lễ khánh thành có: Thượng toạ Thích Nhựt Hội - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò; Thượng toạ Thích Huệ Thủ -  Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò; Ni sư Thích nữ Như Thành - Phó ban Trị sự GHPGVN huyện; Đại đức Thích Huệ Nghiêm - Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện; Sư cô Thích nữ Tâm Như - trụ trì chùa U Minh.

Về phía chánh quyền có: Bà Trương Thị Diệp - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện Lấp Vò; ông Đặng Văn Nhịn - Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện; ông Nguyễn Dung Thạch - Phó Chủ tịch HĐND xã Long Hưng A; bà Bùi Thị Thuý Lan - Chủ tịch UBND xã; ông Dương Văn Huýt - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã; cùng đại diện các phòng, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện, lãnh đạo UBND các xã Long Hưng A, Long Hưng B; ông Mai Thanh Tùng - Đơn vị thi công Từ thiện cầu xã Định Yên; gia đình Phật tử Đức Tâm nhà tài trợ và bà con địa phương 02 xã Long Hưng A và Long Hưng B đồng tham dự.

Ông Mai Thanh Tùng - Đơn vị thi công Từ thiện cầu xã Định Yên báo cáo công trình có tổng kinh phí  502 triệu đồng. Trong đó, gia đình Phật tử Đức Tâm nhà tài trợ cầu chùa U Minh. Công trình có tải trọng 5 tấn, chiều ngang 3,8m, chiều dài 33m nhằm tăng khả năng vận tải hàng hóa, lưu thông khu vực nông thôn, tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh cho xã nông thôn mới.

Ông Mai Thanh Tùng - Đơn vị thi công Từ thiện cầu xã Định Yên báo cáo kinh phí  xây dựng cầu
Cắt băng khánh thành cầu Chùa U Minh

Đại diện gia đình Đức Tâm nhà tài trợ chân thành cảm ơn Thượng tọa Thích Huệ Thủ - Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện và Sư cô TN. Tâm Như  - trụ trì chùa U Minh và lãnh đạo chính quyền đã tạo thuận duyên để gia Phật tử có dịp kết nối yêu thương, hỗ trợ bà con cùng nhau vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện gia đình Đức Tâm nhà tài trợ phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, bà Bùi Thị Thuý Lan - Chủ tịch UBND xã Long Hưng A vui mừng và gửi lời cảm ơn đến Phật giáo huyện Lấp Vò cùng gia đình Đức Tâm tài trợ chương trình, nhóm từ thiện xây cầu xã Định Yên. Cây cầu hoàn thành đã giúp cho giao thông của 02 xã Long Hưng A và Long Hưng B, tạo điều kiện cho địa phương thêm bộ mặt mới, góp phần làm phát triển nông thôn ngày thêm giàu đẹp.

bà Bùi Thị Thuý Lan - Chủ tịch UBND xã Long Hưng A phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ Khánh thành, Thượng toạ Thích Huệ Thủ gửi lời cảm ơn đến mạnh thường quân và các nhà hảo tâm đã trợ duyên để cây cầu được hoàn thành, giúp cho người dân nơi đây được giao thương dễ dàng, chăm lo phát triển kinh tế đời sống. Thượng toạ cảm ơn quý lãnh đạo chính quyền địa phương đã nhiệt tình hỗ trợ để công trình xây dựng cầu được hoàn thiện, đưa vào sử dụng vào ngày kỷ niệm ngày Thương sinh – Liệt sĩ năm 2022.

Thượng toạ Thích Huệ Thủ - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò gửi lời cảm ơn các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trợ duyên để cây cầu được hoàn thành
Những hình ảnh ghi nhận được:

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Đồng Tháp

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online